Mưu sinh nơi xứ người: Câu chuyện người di cư bất hợp pháp ở Senegal

VOV.VN - Nhiều người dân ở thủ đô Dakar (của Senegal) hôm 8/3 đã tham dự một sự kiện văn hóa nhằm nâng cao nhận thức về nguy cơ của di cư bất hợp pháp.

Sự kiện này do Tổ chức Di trú Quốc tế phối hợp với nhà chức trách Senegal tổ chức. Tham gia buổi lễ có những những ca sĩ, những nhóm nhảy tình nguyện viên và cả những người di cư đã được hỗ trợ để hồi hương – nhân chứng sống của hoạt động di cư bất hợp pháp.

Người nhập cư Senegal ở Libya. Ảnh: news.cn.

Bà Marilena Crosato, phụ trách truyền thông của Tổ chức Di trú Quốc tế cho biết, tìm được những người chịu kể lại câu chuyện về cuộc đời họ khi phải chật vật mưu sinh ở xứ người không phải dễ: “Một sự thật là chúng tôi đã rất khó khăn để tìm được những người chịu chia sẻ câu chuyện về hành trình di cư bất hợp pháp và cuộc sống mưu sinh của họ ở xứ người bởi họ sợ phải đối mặt với dư luận, bị chỉ trích”.

Ngoài được nghe nhạc, nghe đọc thơ, xem các điệu nhảy truyền thống, khán giả còn có cơ hội được nghe những câu chuyện do chính những người trong cuộc kể lại về cuộc sống thăm trầm của họ khi ở xứ người. 

Chị Ndeye Fatou Sall từng làm “người giúp việc” bất hợp pháp ở Saudi Arabia trong 8 năm cho biết, chị quyết định kể lại câu chuyện của chị ở xứ người để khuyến cáo những người phụ nữ Senegal hãy cân nhắc quyết định trước khi để người thân của mình ra nước ngoài làm việc: “Khi bạn ra nước ngoài, bạn sẽ có hợp đồng. Một người Saudi Arabia sẽ làm hợp đồng cho bạn song tên của họ sẽ có trong giấy tờ. Ngay khi bạn đến sân bay, họ sẽ lấy hộ chiếu của bạn. Khi đó, bạn sẽ mất đi quyền cơ bản của mình. Bạn sẽ không được phép rời sân bay cho đến khi người thuê bạn tới. Không có hộ chiếu, bạn chỉ như một nô lệ”.

Châu Phi được xem là châu lục đứng thứ ba trên thế giới về diện tích và dân số, giàu khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên, giàu tiềm năng về nhân lực, được coi là có triển vọng phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, hiện nay nhiều quốc gia ở châu lục này đang phải chịu cảnh nội chiến, thất nghiệp, dịch bệnh, nghèo đói, biến đổi khí hậu và bất ổn chính trị. Đây được xem là nguyên nhân sâu xa của những làn sóng người di cư khổng lồ.

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhiều ngôi làng ven biển ở Senegal gần như không có bóng dáng đàn ông. Nhiều người đàn ông đã phải rời bỏ quê hương để tìm việc làm ở nước ngoài, trong khi phụ nữ thường ở lại quê hương và cố gắng thích nghi với cuộc sống trong tình trạng nước biển dâng cao và sa mạc hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng đỉnh EU và Arab sẽ nóng bỏng tranh cãi về chủ đề nhập cư
Thượng đỉnh EU và Arab sẽ nóng bỏng tranh cãi về chủ đề nhập cư

VOV.VN - Trong hai ngày họp, dự kiến các nhà lãnh đạo sẽ bàn về hợp tác giữa các bên trong việc giải quyết vấn đề người di cư bất hợp pháp sang châu Âu.

Thượng đỉnh EU và Arab sẽ nóng bỏng tranh cãi về chủ đề nhập cư

Thượng đỉnh EU và Arab sẽ nóng bỏng tranh cãi về chủ đề nhập cư

VOV.VN - Trong hai ngày họp, dự kiến các nhà lãnh đạo sẽ bàn về hợp tác giữa các bên trong việc giải quyết vấn đề người di cư bất hợp pháp sang châu Âu.

Bắt giữ hơn 1.500 người nhập cư bất hợp pháp tại Malaysia
Bắt giữ hơn 1.500 người nhập cư bất hợp pháp tại Malaysia

VOV.VN - Ngày 3/3, Cơ quan Nhập cư Malaysia vừa bắt giữ gần 1.500 người nhập cư bất hợp pháp tại nước này.

Bắt giữ hơn 1.500 người nhập cư bất hợp pháp tại Malaysia

Bắt giữ hơn 1.500 người nhập cư bất hợp pháp tại Malaysia

VOV.VN - Ngày 3/3, Cơ quan Nhập cư Malaysia vừa bắt giữ gần 1.500 người nhập cư bất hợp pháp tại nước này.

Ecuador sẽ thắt chặt tình trạng người nhập cư từ Venezuela
Ecuador sẽ thắt chặt tình trạng người nhập cư từ Venezuela

VOV.VN - Động thái của Ecuador tăng cường kiểm soát người nhập cư từ Venezuela là nhằm đáp lại tình trạng tội phạm gia tăng.

Ecuador sẽ thắt chặt tình trạng người nhập cư từ Venezuela

Ecuador sẽ thắt chặt tình trạng người nhập cư từ Venezuela

VOV.VN - Động thái của Ecuador tăng cường kiểm soát người nhập cư từ Venezuela là nhằm đáp lại tình trạng tội phạm gia tăng.

Tàu chở người di cư Haiti bị đắm, 28 người thiệt mạng
Tàu chở người di cư Haiti bị đắm, 28 người thiệt mạng

VOV.VN -Các quan chức Bahamas vừa cho biết, một tàu chở người di cư Haiti đã bị đắm, làm 28 người thiệt mạng. 17 người hiện đang bị cảnh sát tạm giữ. 

Tàu chở người di cư Haiti bị đắm, 28 người thiệt mạng

Tàu chở người di cư Haiti bị đắm, 28 người thiệt mạng

VOV.VN -Các quan chức Bahamas vừa cho biết, một tàu chở người di cư Haiti đã bị đắm, làm 28 người thiệt mạng. 17 người hiện đang bị cảnh sát tạm giữ. 

Chủ tịch Trung Quốc thăm Senegal để ký các thỏa thuận song phương
Chủ tịch Trung Quốc thăm Senegal để ký các thỏa thuận song phương

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 21/7 đã đến Senegal trong chuyến thăm 2 ngày, để ký các thỏa thuận song phương.

Chủ tịch Trung Quốc thăm Senegal để ký các thỏa thuận song phương

Chủ tịch Trung Quốc thăm Senegal để ký các thỏa thuận song phương

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 21/7 đã đến Senegal trong chuyến thăm 2 ngày, để ký các thỏa thuận song phương.