Mỹ, Ấn Độ nêu giải pháp kiềm chế Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang ở thăm Ấn Độ tìm kiếm sự thống nhất Mỹ - Ấn trong các giải pháp ổn định tình hình Biển Đông.

The Economic Times sáng 4/6 đưa tin, tình hình Biển Đông và các biện pháp giúp ổn định khu vực, trong bối cảnh Trung Quốc đẩy nhanh việc xây dựng các đảo nhân tạo, làm gia tăng căng thẳng với ASEAN là nội dung chính trong các cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter với Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj và Cố vấn an ninh quốc gia Ajit Doval tại New Delhi.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ (trái) gặp Thủ tướng Ấn Độ (ảnh: Reuters)

Việc Bộ trưởng Carter đi thẳng từ Việt Nam tới thăm Ấn Độ đã nhấn mạnh sự cần thiết về ổn định tình hình tại Biển Đông. Bản thân phía New Delhi cũng hết sức quan tâm tới tự do hàng hải và quyền thăm dò dầu khí ở khu vực này.

Vấn đề ổn định khu vực châu Á - Thái Bình Dương được cho là một ưu tiên chiến lược đối với cả Mỹ lẫn Ấn Độ. Điều này được thể hiện trong Tuyên bố tầm nhìn chung Mỹ - Ấn mà 2  bên đạt được tại chuyến thăm New Delhi của Tổng thống Mỹ Barack Obama tháng 1/2015.

Tuyên bố khẳng định: “Sự thịnh vượng của khu vực phụ thuộc vào an ninh. Mỹ và Ấn Độ khẳng định tầm quan trọng của bảo vệ an ninh hàng hải, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không trên toàn bộ khu vực, đặc biệt ở Biển Đông. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tránh đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, đồng thời giải quyết tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải thông qua tất cả biện pháp hòa bình, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển”.

Căng thẳng ở khu vực gia tăng khi Trung Quốc ngày 31/5 đã từ chối yêu cầu của Mỹ về việc ngừng các công trình cải tạo ở Biển Đông. Ông Carter cho hay Trung Quốc đã cải tạo hơn 800ha trong 18 tháng qua.

Theo các quan chức ngoại giao Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi cũng đang theo dõi sát sao tình hình căng thẳng ở Đông Nam Á, bởi nó ảnh hưởng đến các lợi ích kinh tế và chiến lược của Ấn Độ trong chính sách hướng Đông.

AFP dẫn lời Bộ trưởng Cater sau cuộc gặp với Thủ tướng Modi rằng Mỹ - Ấn cam kết “mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ quốc phòng song phương, đang xem xét và tìm giải pháp cho những vấn đề an ninh hiện hữu và nổi lên ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Australia phối hợp điều máy bay tuần tra Biển Đông
Mỹ và Australia phối hợp điều máy bay tuần tra Biển Đông

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kevin Andrews thông báo kế hoạch này trước tình trạng gia tăng căng thẳng trên Biển Đông thời quan qua.

Mỹ và Australia phối hợp điều máy bay tuần tra Biển Đông

Mỹ và Australia phối hợp điều máy bay tuần tra Biển Đông

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kevin Andrews thông báo kế hoạch này trước tình trạng gia tăng căng thẳng trên Biển Đông thời quan qua.

Tổng thống Philippines tìm kiếm sự ủng hộ của Nhật Bản về Biển Đông
Tổng thống Philippines tìm kiếm sự ủng hộ của Nhật Bản về Biển Đông

VOV.VN -Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 2/6 đến Nhật Bản củng cố quan hệ quốc phòng song phương nhằm kiềm chế Trung Quốc trên Biển Đông.

Tổng thống Philippines tìm kiếm sự ủng hộ của Nhật Bản về Biển Đông

Tổng thống Philippines tìm kiếm sự ủng hộ của Nhật Bản về Biển Đông

VOV.VN -Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 2/6 đến Nhật Bản củng cố quan hệ quốc phòng song phương nhằm kiềm chế Trung Quốc trên Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Hàn Quốc 3 ngày
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Hàn Quốc 3 ngày

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự kiến tổ chức các cuộc hội đàm trực tiếp với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Hàn Quốc 3 ngày

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Hàn Quốc 3 ngày

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự kiến tổ chức các cuộc hội đàm trực tiếp với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc.

Biển Đông có thể là chủ đề chính của Hội nghị G7
Biển Đông có thể là chủ đề chính của Hội nghị G7

VOV.VN - Đây là nhận định được Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đưa ra trong buổi họp báo ngày 1/6.

Biển Đông có thể là chủ đề chính của Hội nghị G7

Biển Đông có thể là chủ đề chính của Hội nghị G7

VOV.VN - Đây là nhận định được Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đưa ra trong buổi họp báo ngày 1/6.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phản đối quân sự hóa tranh chấp ở châu Á
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phản đối quân sự hóa tranh chấp ở châu Á

VOV.VN -Ông Ashton Carter khởi động chuyến công du Châu Á đầu tiên của mình hôm nay với cảnh báo sẽ phản đối nguy cơ quân sự hóa tranh chấp lãnh thổ ở khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phản đối quân sự hóa tranh chấp ở châu Á

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phản đối quân sự hóa tranh chấp ở châu Á

VOV.VN -Ông Ashton Carter khởi động chuyến công du Châu Á đầu tiên của mình hôm nay với cảnh báo sẽ phản đối nguy cơ quân sự hóa tranh chấp lãnh thổ ở khu vực.

Ấn Độ cử 4 tàu chiến tới Biển Đông
Ấn Độ cử 4 tàu chiến tới Biển Đông

Tờ TOI dẫn lời một quan chức cấp cao Ấn Độ cho biết mục tiêu của hải quân nước này nhằm đảm bảo an ninh và ổn định trên toàn Ấn Độ Dương.

Ấn Độ cử 4 tàu chiến tới Biển Đông

Ấn Độ cử 4 tàu chiến tới Biển Đông

Tờ TOI dẫn lời một quan chức cấp cao Ấn Độ cho biết mục tiêu của hải quân nước này nhằm đảm bảo an ninh và ổn định trên toàn Ấn Độ Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc lập đảo chiếm Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc lập đảo chiếm Biển Đông

VOV.VN - Ông Carter khẳng định việc biến bãi đá ngầm thành sân bay không mang lại chủ quyền cho Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc lập đảo chiếm Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc lập đảo chiếm Biển Đông

VOV.VN - Ông Carter khẳng định việc biến bãi đá ngầm thành sân bay không mang lại chủ quyền cho Trung Quốc.

Trung Quốc cô độc trong tham vọng nuốt trọn Biển Đông
Trung Quốc cô độc trong tham vọng nuốt trọn Biển Đông

VOV.VN -Thái độ cứng rắn của Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-La 2015 cho thấy Bắc Kinh không ngần ngại đẩy xa hành động trên Biển Đông.

Trung Quốc cô độc trong tham vọng nuốt trọn Biển Đông

Trung Quốc cô độc trong tham vọng nuốt trọn Biển Đông

VOV.VN -Thái độ cứng rắn của Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-La 2015 cho thấy Bắc Kinh không ngần ngại đẩy xa hành động trên Biển Đông.