Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt 13 tổ chức của Trung Quốc và Triều Tiên

VOV.VN -Các biện pháp trừng phạt mới cho thấy chính quyền của Tổng thống Trump tập trung vào hoạt động thương mại giữa Trung Quốc và Triều Tiên.

Mỹ đã tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt đối với 13 tổ chức Trung Quốc và Triều Tiên mà Washington cáo buộc là đã không tuân thủ lệnh cấm vận đối với Bình Nhưỡng thông qua các hoạt động kinh doanh thương mại.

Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo lệnh trừng phạt này trên trang web của mình, một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump đưa Triều Tiên trở lại danh sách các nước bảo trợ khủng bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert (Ảnh: Washington Examiner)

Theo Reuters, các biện pháp trừng phạt mới cho thấy chính quyền của Tổng thống Trump tập trung vào hoạt động thương mại giữa Trung Quốc và Triều Tiên, mà họ cho là chìa khóa để gây áp lực đối với Bình Nhưỡng nhằm “ép” nước này từ bỏ tham vọng phát triển tên lửa hạt nhân có khả năng tấn công tới lục địa Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Steven T. Mnuchin cho biết: "Lệnh này sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt và hình phạt đối với Triều Tiên và những người có liên quan. Lệnh này cũng hỗ trợ chiến dịch gây áp lực tối đa để cô lập Triều Tiên”.

Danh sách chịu lệnh trừng phạt mới này bao gồm 3 công ty Trung Quốc: Công ty Kinh tế & Thương mại Đan Đông Kehua, Công ty Thương mại Đan Đông Xianghe và Công ty Thương mại Đan Đông Hongda. Bộ Tài chính Mỹ cho biết, 3 công ty này đã có kim ngạch thương mại với Triều Tiên lên tới 750 triệu USD.

Mỹ đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào các công ty và cá nhân từ thành phố Đan Đông của Trung Quốc, giáp với Triều Tiên, với cáo buộc có mối quan hệ thương mại với Triều Tiên.

Lệnh trừng phạt mới cũng áp đặt đối với một số công ty của Triều Tiên đưa công nhân đến làm việc tại Nga, Ba Lan, Campuchia và Trung Quốc. Chính quyền Mỹ cho biết họ đang tìm cách cắt giảm số tiền mà Triều Tiên kiếm được từ xuất khẩu lao động.

Theo Peter Harrell, một chuyên gia tại Trung tâm An ninh Mới của Mỹ, cùng với việc nhắm mục tiêu tới các nguồn công nghệ vũ khí, các biện pháp trừng phạt mới đánh dấu lần đầu tiên Mỹ tìm cách tấn công trực tiếp vào thương mại tiêu dùng hàng ngày của Triều Tiên.

"Chúng tôi đang trừng phạt các công ty tham gia vào hoạt động thương mại thông thường", Harrell nói. "Đó là bước tiếp theo hợp lý của chiến dịch gây áp lực".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết, các biện pháp trừng phạt là một phần nỗ lực để cô lập Bình Nhưỡng thêm và nói rằng bà không nghĩ rằng việc nhắm mục tiêu tới các công ty Trung Quốc sẽ làm suy giảm sự hợp tác của Bắc Kinh trong việc giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên.

"Tôi nghĩ nó không làm tổn hại bất cứ điều gì. Tôi nghĩ thế giới cần cùng nhau giải quyết vấn đề này”, bà nói. "Chúng tôi có một mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc. Điều đó sẽ không thay đổi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ toan tính gì khi đưa Triều Tiên trở lại danh sách bảo trợ khủng bố?
Mỹ toan tính gì khi đưa Triều Tiên trở lại danh sách bảo trợ khủng bố?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/11 (giờ Mỹ) tuyên bố đã xác định Triều Tiên là quốc gia bảo trợ cho khủng bố.

Mỹ toan tính gì khi đưa Triều Tiên trở lại danh sách bảo trợ khủng bố?

Mỹ toan tính gì khi đưa Triều Tiên trở lại danh sách bảo trợ khủng bố?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/11 (giờ Mỹ) tuyên bố đã xác định Triều Tiên là quốc gia bảo trợ cho khủng bố.

Mỹ lại đưa Triều Tiên vào danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố
Mỹ lại đưa Triều Tiên vào danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/11 đã chính thức liệt Triều Tiên vào danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố.

Mỹ lại đưa Triều Tiên vào danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố

Mỹ lại đưa Triều Tiên vào danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/11 đã chính thức liệt Triều Tiên vào danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố.

Ông Kim Jong-un: Trừng phạt chỉ tiếp thêm sức mạnh cho Triều Tiên
Ông Kim Jong-un: Trừng phạt chỉ tiếp thêm sức mạnh cho Triều Tiên

VOV.VN - Theo ông Kim Jong-un, nỗ lực ngăn chặn sự tiến bộ của Triều Tiên càng làm cho tinh thần của giai cấp công nhân Triều Tiên thêm mạnh mẽ.

Ông Kim Jong-un: Trừng phạt chỉ tiếp thêm sức mạnh cho Triều Tiên

Ông Kim Jong-un: Trừng phạt chỉ tiếp thêm sức mạnh cho Triều Tiên

VOV.VN - Theo ông Kim Jong-un, nỗ lực ngăn chặn sự tiến bộ của Triều Tiên càng làm cho tinh thần của giai cấp công nhân Triều Tiên thêm mạnh mẽ.

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên
Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên lần thứ 2 táo bạo phóng tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản bay ra Thái Bình Dương. Bán đảo Triều Tiên đã nóng lại càng nóng hơn.

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên lần thứ 2 táo bạo phóng tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản bay ra Thái Bình Dương. Bán đảo Triều Tiên đã nóng lại càng nóng hơn.