Mỹ áp đặt trừng phạt toàn diện với Tòa án Hình sự Quốc tế
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 9/10 áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).
Thông báo về lệnh trừng phạt, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Trump “sẽ không bao giờ cho phép ICC truy tố người Mỹ”. Ông Rubio cho rằng ICC đã vượt quá thẩm quyền và nhắm vào công dân Mỹ cũng như các đồng minh của Washington. Theo đó, các biện pháp mới sẽ phong tỏa mọi tài sản của ICC trong phạm vi tài phán của Mỹ, đồng thời đặt thời hạn 6 tháng để các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ chấm dứt giao dịch với tòa án này.
ICC ngay lập tức bác bỏ quyết định của Washington, gọi đây là cuộc tấn công vào pháp quyền và nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế. Chủ tịch ICC Tomoko Akane khẳng định tòa sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập, khách quan, dựa trên luật pháp và chứng cứ, vì các nạn nhân của những tội ác nghiêm trọng.
Nguy cơ va chạm ngoại giao giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu
Việc Mỹ trừng phạt ICC có thể đẩy Washington vào va chạm ngoại giao với nhiều đồng minh châu Âu, vốn là các bên tham gia và ủng hộ mạnh mẽ tòa án này. Các tổ chức nhân quyền cũng chỉ trích quyết định của Mỹ, cho rằng biện pháp trừng phạt sẽ làm suy yếu nỗ lực truy cứu trách nhiệm đối với tội ác chiến tranh, tội ác chống loài người và tội diệt chủng.
ICC có trụ sở tại La Hay, Hà Lan, là tòa án thường trực xét xử các cá nhân bị cáo buộc phạm những tội ác nghiêm trọng nhất theo luật quốc tế. Mỹ không phải là thành viên của ICC và lâu nay phản đối việc tòa có thể điều tra công dân Mỹ hoặc công dân các đồng minh của Mỹ nếu không có sự đồng ý của Washington.