Mỹ buộc Triều Tiên không còn lựa chọn nào ngoài vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Su-yong cho rằng, chính mối đe dọa từ Mỹ đã buộc Bình Nhưỡng phải phát triển vũ khí hạt nhân.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Su-yong đưa ra hôm 21/4 cho biết, Bình Nhưỡng không có lựa chọn nào khác ngoài việc phát triển vũ khí hạt nhân để đối phó với mối đe dọa hạt nhân từ Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Su-yong. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên được đưa ra tại cuộc họp cấp cao ở trụ sở Liên Hợp Quốc về chủ đề “Những mục tiêu phát triển bền vững 2030”, trong đó ông cũng cáo buộc rằng, Mỹ đang tiến hành tập trận chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

“Để loại bỏ các mối đe dọa hạt nhân, chúng tôi đã cố gắng đối thoại và nỗ lực hành động dựa trên luật pháp quốc tế, tuy nhiên tất cả đã bị đổ xuống sông xuống bể. Điều duy nhất còn lại để đối phó với vũ khí hạt nhân chính là vũ khí hạt nhân”, ông Ri Su-yong nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Su-yong cũng cho rằng, các biện pháp trừng phạt Triều Tiên là một thách thức đối với phát triển bền vững, nhưng Triều Tiên sẽ không khuất phục, và nhấn mạnh rằng, các âm mưu của Washington nhằm lật đổ chế độ Bình Nhưỡng thông qua cấm vận kinh tế là biểu hiện của sự thiếu hiểu biết.

Trong tuyên bố của mình, ông Ri Su-yong còn cho biết, Triều Tiên sẽ đòi Mỹ bồi thường vì cản trở sự phát triển bền vững của Triều Tiên, đồng thời thúc giục Washington chấm dứt ngay “chính sách thù địch” đối với Bình Nhưỡng.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Triều Tiên đang có mặt ở New York để tham gia lễ ký kết một hiệp định lịch sử của Liên Hợp Quốc về khí hậu dự kiến được tổ chức trong ngày hôm nay (22/4).

Chuyến đi này của ông thu hút sự chú ý đặc biệt của giới truyền thông khi xuất hiện lời đồn đoán rằng đây có thể là một cơ hội để ông Ri tiến hành hội đàm với các quan chức Mỹ như Ngoại trưởng John Kerry, trong bối cảnh có mối lo ngại rằng Triều Tiên có thể tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố ông Kerry không có kế hoạch gặp ông Ri.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết vẫn mở cánh cửa đối thoại với Triều Tiên nhưng Bình Nhưỡng phải chứng minh cam kết phi hạt nhân hóa của mình.

Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ben Rhodes cho biết: “Chúng tôi đã nói chúng tôi muốn mở cánh cửa đối thoại với Triều Tiên nếu họ nghiêm túc thực hiện các cam kết trong quá khứ và tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Rất tiếc, chúng tôi đã nhìn thấy điều ngược lại từ phía họ”.

Ông Ben Rhodes cũng cho biết thêm rằng, thỏa thuận hạt nhân mà các cường quốc thế giới đã đạt được với Iran cho thấy “ngoại giao có thể giải quyết những vấn đề này, nhưng rốt cuộc, Triều Tiên đã không lựa chọn đi theo con đường đó”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc: Triều Tiên có thể sẽ tiến hành thử hạt nhân dưới lòng đất
Hàn Quốc: Triều Tiên có thể sẽ tiến hành thử hạt nhân dưới lòng đất

Phía Hàn Quốc cho biết vẫn đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái có thể là việc chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân tiếp theo của Triều Tiên.

Hàn Quốc: Triều Tiên có thể sẽ tiến hành thử hạt nhân dưới lòng đất

Hàn Quốc: Triều Tiên có thể sẽ tiến hành thử hạt nhân dưới lòng đất

Phía Hàn Quốc cho biết vẫn đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái có thể là việc chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân tiếp theo của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Triều Tiên lần đầu đến Mỹ sau vụ thử hạt nhân lần thứ 4
Ngoại trưởng Triều Tiên lần đầu đến Mỹ sau vụ thử hạt nhân lần thứ 4

VOV.VN - Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong đã lên đường tới thành phố New York, Mỹ để tham dự lễ ký kết thỏa thuận lịch sử Paris về biến đổi khí hậu.

Ngoại trưởng Triều Tiên lần đầu đến Mỹ sau vụ thử hạt nhân lần thứ 4

Ngoại trưởng Triều Tiên lần đầu đến Mỹ sau vụ thử hạt nhân lần thứ 4

VOV.VN - Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong đã lên đường tới thành phố New York, Mỹ để tham dự lễ ký kết thỏa thuận lịch sử Paris về biến đổi khí hậu.

Mỹ sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân mới
Mỹ sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân mới

VOV.VN - Mỹ tuyên bố sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ trong trường hợp CHDCND Triều Tiên tiếp tục tiến hành một vụ thử hạt nhân mới. 

Mỹ sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân mới

Mỹ sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân mới

VOV.VN - Mỹ tuyên bố sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ trong trường hợp CHDCND Triều Tiên tiếp tục tiến hành một vụ thử hạt nhân mới. 

Liên minh của Hàn Quốc lên tiếng cảnh báo Triều Tiên
Liên minh của Hàn Quốc lên tiếng cảnh báo Triều Tiên

VOV.VN -Lãnh đạo Hàn Quốc cho biết, các nước sẽ không dung thứ cho hành động khiêu khích thêm nữa của Triều Tiên.

Liên minh của Hàn Quốc lên tiếng cảnh báo Triều Tiên

Liên minh của Hàn Quốc lên tiếng cảnh báo Triều Tiên

VOV.VN -Lãnh đạo Hàn Quốc cho biết, các nước sẽ không dung thứ cho hành động khiêu khích thêm nữa của Triều Tiên.

Liên Hợp Quốc bổ sung danh mục các hàng hóa cấm đưa vào Triều Tiên
Liên Hợp Quốc bổ sung danh mục các hàng hóa cấm đưa vào Triều Tiên

VOV.VN - Danh sách các mặt hàng bị cấm đưa vào Triều Tiên gồm 12 hệ thống có thể được sử dụng để phát triển tên lửa và hạt nhân. 

Liên Hợp Quốc bổ sung danh mục các hàng hóa cấm đưa vào Triều Tiên

Liên Hợp Quốc bổ sung danh mục các hàng hóa cấm đưa vào Triều Tiên

VOV.VN - Danh sách các mặt hàng bị cấm đưa vào Triều Tiên gồm 12 hệ thống có thể được sử dụng để phát triển tên lửa và hạt nhân.