Mỹ cảnh báo điều quân đến Đông Âu nếu Nga tấn công Ukraine

VOV.VN - Mỹ đang xem xét điều động quân đội đến Đông Âu nếu như tình hình tại Ukraine leo thang căng thẳng.

Đây là phát biểu người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki ngày 13/12 khi trả lời câu hỏi của báo chí về việc liệu Tổng thống Mỹ Joe Biden có “kế hoạch triển khai các lực lượng Mỹ ở châu Âu hay không.

“Giống như những gì đã xảy ra năm 2014, hiện giờ rất nhiều đối tác của Mỹ trong NATO đang tìm kiếm sự trấn an và mong muốn Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự bằng cách triển khai luân phiên các lực lượng. Kế hoạch này chắc chắn được đặt lên bàn nếu Nga quyết định tấn công Ukraine”, bà Jen Psaki giải thích.

Tuyên bố này được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Biden nói rằng Nhà Trắng không có kế hoạch điều binh sỹ tới Ukraine.

Thời gian gần đây, Mỹ và phương Tây lo ngại rằng việc Nga tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới với Ukraine là nhằm chuẩn bị cho “một cuộc xâm lược”. Nhưng Moscow đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc đó. Người ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Chúng tôi đã tuyên bố rất nhiều lần, ở nhiều cấp độ khác nhau rằng Nga sẽ không tấn công bất cứ ai và không có kế hoạch gây hấn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dòng chảy phương Bắc 2: “Quân bài” để Mỹ ngăn Nga hành động quân sự với Ukraine
Dòng chảy phương Bắc 2: “Quân bài” để Mỹ ngăn Nga hành động quân sự với Ukraine

VOV.VN - Dự án Dòng chảy phương Bắc 2, dẫn khí đốt từ Nga tới Đức qua Biển Baltic đã trở thành mục tiêu đầu tiên khi Mỹ cảnh báo về những biện pháp trừng phạt tiềm năng mà phương Tây có thể áp đặt trong trường hợp Moscow tấn công Ukraine.

Dòng chảy phương Bắc 2: “Quân bài” để Mỹ ngăn Nga hành động quân sự với Ukraine

Dòng chảy phương Bắc 2: “Quân bài” để Mỹ ngăn Nga hành động quân sự với Ukraine

VOV.VN - Dự án Dòng chảy phương Bắc 2, dẫn khí đốt từ Nga tới Đức qua Biển Baltic đã trở thành mục tiêu đầu tiên khi Mỹ cảnh báo về những biện pháp trừng phạt tiềm năng mà phương Tây có thể áp đặt trong trường hợp Moscow tấn công Ukraine.

Tổng thống Mỹ: Nga sẽ phải trả cái giá khủng khiếp nếu tấn công Ukraine
Tổng thống Mỹ: Nga sẽ phải trả cái giá khủng khiếp nếu tấn công Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ đã lên tiếng cảnh báo Nga về tình hình căng thẳng giữa nước này với Ukraine.

Tổng thống Mỹ: Nga sẽ phải trả cái giá khủng khiếp nếu tấn công Ukraine

Tổng thống Mỹ: Nga sẽ phải trả cái giá khủng khiếp nếu tấn công Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ đã lên tiếng cảnh báo Nga về tình hình căng thẳng giữa nước này với Ukraine.

Tổng thống Biden tiếp tục khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine
Tổng thống Biden tiếp tục khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 09/12 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Biden tiếp tục khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine

Tổng thống Biden tiếp tục khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 09/12 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Mỹ cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine giữa lúc căng thẳng với Nga
Mỹ cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine giữa lúc căng thẳng với Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby ngày 8/11 cho biết, Mỹ sẽ chuyển giao chuyến hàng cuối cùng của gói hỗ trợ an ninh trị giá 60 triệu USD đến Ukraine trong tuần này, trong đó có vũ khí nhỏ và đạn dược.

Mỹ cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine giữa lúc căng thẳng với Nga

Mỹ cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine giữa lúc căng thẳng với Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby ngày 8/11 cho biết, Mỹ sẽ chuyển giao chuyến hàng cuối cùng của gói hỗ trợ an ninh trị giá 60 triệu USD đến Ukraine trong tuần này, trong đó có vũ khí nhỏ và đạn dược.