Tổng thống Biden tiếp tục khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 09/12 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Cuộc điện đàm diễn ra hai ngày sau cuộc gặp trực tuyến giữa ông Biden và Tổng thống Nga Putin, qua đó ông Biden cảnh báo về các hậu quả kinh tế nghiêm trọng nếu Nga tấn công Ukraine.

Trong tuyên bố sau cuộc điện đàm, Tổng thống Zelensky đã cảm ơn Tổng thống Biden vì đã tiếp tục ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Theo Tổng thống Zelensky, hai bên đã thảo luận các cách thức nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Donbas và đề cập tới quá trình cải tổ nội bộ ở Ukraine. Donbass là khu vực ở miền Đông Ukraine nơi các lực lượng do Nga hậu thuẫn đang chống lại các lực lượng Ukraine. Tổng thống Biden cũng đã thông báo nội dung cuộc thảo luận với Tổng thống Putin trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine.

Cùng ngày 09/12, Tổng thống Biden cũng có cuộc điện đàm với Bucharest Nine, một nhóm các thành viên NATO ở sườn phía Đông châu Âu bao gồm Ba Lan, Litva, Latvia, Estonia, Slovakia, Hungary, Cộng hòa Séc, Romania và Bulgaria. Do nằm ở vị trí gần với Nga, các nước này cũng rất nhạy cảm trước các dấu hiệu về việc Nga có thể có các hành động gây hấn với các nước láng giềng.    

Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin đã cảnh báo các hoạt động quân sự của các nước NATO ở trong và xung quanh Ukraine vượt quá lằn ranh đỏ của Nga đồng thời kêu gọi sự đảm bảo bằng văn bản rằng liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu sẽ không mở rộng về phía Đông. Yêu cầu này của Tổng thống Putin đã bị Nhà Trắng bác bỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Biden: Điều động quân đội Mỹ tới Ukraine không phải một lựa chọn
Tổng thống Biden: Điều động quân đội Mỹ tới Ukraine không phải một lựa chọn

VOV.VN - Bình luận này được Tổng thống Biden đưa ra một ngày sau cuộc gặp trực tuyến với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Được biết, ông Biden đã cảnh báo người đồng cấp Nga về các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt nếu Nga tấn công Ukraine.

Tổng thống Biden: Điều động quân đội Mỹ tới Ukraine không phải một lựa chọn

Tổng thống Biden: Điều động quân đội Mỹ tới Ukraine không phải một lựa chọn

VOV.VN - Bình luận này được Tổng thống Biden đưa ra một ngày sau cuộc gặp trực tuyến với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Được biết, ông Biden đã cảnh báo người đồng cấp Nga về các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt nếu Nga tấn công Ukraine.

3 kịch bản có thể xảy ra với Ukraine sau thượng đỉnh trực tuyến Putin-Biden
3 kịch bản có thể xảy ra với Ukraine sau thượng đỉnh trực tuyến Putin-Biden

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Putin đã có cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến kéo dài 2 giờ đồng hồ vào hôm qua (7/12), với chương trình nghị sự tập trung vào cuộc khủng hoảng Ukraine.

3 kịch bản có thể xảy ra với Ukraine sau thượng đỉnh trực tuyến Putin-Biden

3 kịch bản có thể xảy ra với Ukraine sau thượng đỉnh trực tuyến Putin-Biden

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Putin đã có cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến kéo dài 2 giờ đồng hồ vào hôm qua (7/12), với chương trình nghị sự tập trung vào cuộc khủng hoảng Ukraine.

Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Putin-Biden: Ai trên cơ?
Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Putin-Biden: Ai trên cơ?

VOV.VN - Khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Putin hội đàm trực tuyến vào ngày 7/12, hai bên dự kiến đề cập một loạt chủ đề nóng trong quan hệ song phương vốn đang căng thẳng.

Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Putin-Biden: Ai trên cơ?

Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Putin-Biden: Ai trên cơ?

VOV.VN - Khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Putin hội đàm trực tuyến vào ngày 7/12, hai bên dự kiến đề cập một loạt chủ đề nóng trong quan hệ song phương vốn đang căng thẳng.