Mỹ cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học

(VOV) - Nhà Trắng cho biết, các mẫu sinh lý học thu được cho thấy, chất độc sarin đã được sử dụng 2 lần tại Syria.

Tân Hoa xã ngày 26/4 đưa tin, Nhà Trắng vừa cho biết, có bằng chứng cho thấy vũ khí hóa học đã được sử dụng bởi chính phủ Syria trong cuộc nội chiến ở nước này. Nếu những cáo buộc này được chứng minh thì chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad đã vượt qua "đường ranh đỏ" mà Tổng thống Mỹ Barack Obama đã vạch ra và điều này có thể dẫn đến sự can thiệp của Mỹ vào Syria.

Một thành viên phe đối lập Syria (Ảnh: Reuters)

Trong một bức thư gửi đến một số thành viên Quốc hội, Nhà Trắng cho biết, thông tin tình báo thu thập được với sự giúp đỡ của lực lượng đối lập ở Syria, cho thấy, "Với mức độ tin cậy khác nhau, cộng đồng tình báo Mỹ tin rằng, chế độ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học ở một quy mô nhỏ với khí độc sarin (một chất độc thần kinh cực mạnh, được Liên Hợp Quốc xếp vào loại vũ khí hủy diệt hàng loạt)".

Nhà Trắng cho biết, các mẫu sinh lý học thu được cho thấy rằng, chất độc sarin đã được sử dụng 2 lần trong cuộc nội chiến Syria kéo dài hơn 2 năm qua.

Trong khi đó, hãng tin Nga Ria Novosti đưa tin, mặc dù cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng cho thấy bên nào trong cuộc xung đột Syria đã sử dụng vũ khí hóa học. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết, các cuộc tấn công "rất có khả năng xuất phát từ chế độ của Tổng thống Assad".

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng nói rằng, Washington có bằng chứng cho thấy vũ khí hóa học đã được sử dụng 2 lần ở Syria, nhưng không cho biết ở đâu, khi nào và do ai sử dụng. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel - người vừa có chuyến thăm Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã xác nhận việc chất độc hóa học chết người đã được sử dụng ở Syria.

"Chúng tôi không thể xác nhận nguồn gốc của các loại vũ khí, nhưng chúng tôi tin rằng việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria rất có thể có liên hệ với chế độ Assad", ông Chuck Hagel nói.

Một số nhà lập pháp Mỹ cho biết, Syria đã vượt qua "đường ranh đỏ" do Tổng thống Mỹ Obama - người đã nói rằng, việc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột Syria sẽ làm "thay đổi cuộc chơi" và có thể khiến Mỹ can thiệp vào cuộc nội chiến ở Syria .

"Có thể thấy khá rõ ràng "đường ranh đỏ" đã bị vượt qua", Thượng nghị sĩ John McCain nói thêm. Ông McCain cũng cho rằng, Mỹ nên "thiết lập một khu vực an toàn cho phe đối lập hoạt động", đồng thời thiết lập một vùng cấm bay tại Syria và "cung cấp vũ khí cho người dân mà Mỹ tin tưởng trong cuộc kháng chiến ở Syria".

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham kêu gọi Washington "gây áp lực với Nga để buộc Tổng thống al Assad phải ra đi, đồng thời đảm bảo an toàn cho các kho vũ khí hóa học tại Syria".

Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, người đứng đầu Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ cảnh báo rằng, nếu Mỹ và các đồng minh không hành động dứt khoát để ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria, "Tổng thống Assad có thể tính toán ông ta không có gì để mất và tiếp tục leo thang cuộc xung đột này".

"Rõ ràng là "đường ranh đỏ" đã bị vượt qua và Mỹ phải hành động để ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hóa học ở quy mô lớn hơn. "Syria có khả năng giết chết hàng chục ngàn người với kho vũ khí hóa học của mình", ông Feinstein cho biết trong một tuyên bố, đồng thời kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó có Nga hành động mạnh mẽ và có ý nghĩa để kết thúc cuộc khủng hoảng ở Syria.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Vitaly Churkin đã cảnh báo rằng, việc hỗ trợ các nhóm đối lập chống lại chế độ Damascus sẽ làm gia tăng "hoạt động khủng bố" ở Trung Đông.

Nhà Trắng hôm thứ Năm (25/4) nói rằng, mặc dù Tổng thống Obama đã thiết lập "đường ranh đỏ" trong đó khẳng định việc sử dụng vũ khí hóa học là không thể chấp nhận. Tuy nhiên, Washington muốn đánh giá thêm các bằng chứng thu thập được ở Syria trước khi quyết định hành động. "Mỹ vẫn giữ tất cả các lựa chọn trên bàn", một quan chức Nhà Trắng cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cẩn trọng tìm thêm bằng chứng Syria dùng vũ khí hóa học
Mỹ cẩn trọng tìm thêm bằng chứng Syria dùng vũ khí hóa học

(VOV) - Tổng thống Obama cảnh cáo nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học, nhưng cho biết sẽ không mạo hiểm như ông Bush thời chiến tranh Iraq.

Mỹ cẩn trọng tìm thêm bằng chứng Syria dùng vũ khí hóa học

Mỹ cẩn trọng tìm thêm bằng chứng Syria dùng vũ khí hóa học

(VOV) - Tổng thống Obama cảnh cáo nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học, nhưng cho biết sẽ không mạo hiểm như ông Bush thời chiến tranh Iraq.

Tấn công bằng súng cối tại Syria làm 7 người chết
Tấn công bằng súng cối tại Syria làm 7 người chết

(VOV) - Chính phủ Syria quy trách nhiệm cho phe đối lập có vũ trang đứng đằng sau các vụ tấn công này.

Tấn công bằng súng cối tại Syria làm 7 người chết

Tấn công bằng súng cối tại Syria làm 7 người chết

(VOV) - Chính phủ Syria quy trách nhiệm cho phe đối lập có vũ trang đứng đằng sau các vụ tấn công này.

Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức Hội nghị Những người bạn của Syria
Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức Hội nghị Những người bạn của Syria

(VOV) - Cuộc họp với sự tham gia của 11 nước trong đó có Mỹ, Đức, Anh.

Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức Hội nghị Những người bạn của Syria

Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức Hội nghị Những người bạn của Syria

(VOV) - Cuộc họp với sự tham gia của 11 nước trong đó có Mỹ, Đức, Anh.

Đức lo phe đối lập Syria “kết thân” với khủng bố
Đức lo phe đối lập Syria “kết thân” với khủng bố

(VOV) - Ngoại trưởng Đức lo lắng vũ khí viện trợ cho phép đối lập Syria sẽ rơi vào tay các phần từ cực đoan.

Đức lo phe đối lập Syria “kết thân” với khủng bố

Đức lo phe đối lập Syria “kết thân” với khủng bố

(VOV) - Ngoại trưởng Đức lo lắng vũ khí viện trợ cho phép đối lập Syria sẽ rơi vào tay các phần từ cực đoan.

Phương Tây bàn kế giúp phe đối lập Syria lật đổ ông Assad
Phương Tây bàn kế giúp phe đối lập Syria lật đổ ông Assad

(VOV) - Tại Hội nghị lần này, các nước phương Tây đang cân nhắc việc cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria.

Phương Tây bàn kế giúp phe đối lập Syria lật đổ ông Assad

Phương Tây bàn kế giúp phe đối lập Syria lật đổ ông Assad

(VOV) - Tại Hội nghị lần này, các nước phương Tây đang cân nhắc việc cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria.

Syria phủ nhận liên quan vụ đột nhập Twitter của AP
Syria phủ nhận liên quan vụ đột nhập Twitter của AP

(VOV) - Hành động của tin tặc là tự nguyện và họ cố phản đối về một cuộc chiến thông tin chống lại Syria

Syria phủ nhận liên quan vụ đột nhập Twitter của AP

Syria phủ nhận liên quan vụ đột nhập Twitter của AP

(VOV) - Hành động của tin tặc là tự nguyện và họ cố phản đối về một cuộc chiến thông tin chống lại Syria

Phương Tây âm thầm tạo cớ để can thiệp quân sự vào Syria
Phương Tây âm thầm tạo cớ để can thiệp quân sự vào Syria

(VOV) - Mỹ và các nước đồng minh phương Tây có thể sử dụng chiêu bài chống khủng bố để can thiệp quân sự vào Syria.

Phương Tây âm thầm tạo cớ để can thiệp quân sự vào Syria

Phương Tây âm thầm tạo cớ để can thiệp quân sự vào Syria

(VOV) - Mỹ và các nước đồng minh phương Tây có thể sử dụng chiêu bài chống khủng bố để can thiệp quân sự vào Syria.

Một nhóm của Syria nhận trách nhiệm tung tin nhà Trắng bị nổ
Một nhóm của Syria nhận trách nhiệm tung tin nhà Trắng bị nổ

(VOV) - Tin đồn này làm thị trường chứng khoán Mỹ rơi vào trạng thái hỗn loạn và thiệt hại tới 137 tỷ USD.

Một nhóm của Syria nhận trách nhiệm tung tin nhà Trắng bị nổ

Một nhóm của Syria nhận trách nhiệm tung tin nhà Trắng bị nổ

(VOV) - Tin đồn này làm thị trường chứng khoán Mỹ rơi vào trạng thái hỗn loạn và thiệt hại tới 137 tỷ USD.