Mỹ cắt viện trợ cho 3 nước Trung Mỹ

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump ngày 17/6 đã cắt viện trợ trị giá hàng trăm triệu USD cho 3 nước Trung Mỹ là El Salvador, Guatemala và Honduras.

Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump chỉ trích ba nước này không tìm cách ngăn chặn dòng người di cư tìm cách vào Mỹ qua biên giới Mexico.

Quốc kỳ Guatemala và Mỹ. Ảnh minh họa: Chilero Beer.

Tuy nhiên, quyết định này nhiều khả năng sẽ vấp phải sự phản đối trong quốc hội Mỹ. Nhiều thành viên quốc hội cho rằng sẽ là tàn nhẫn nếu cắt viện trợ cho các nước đang phải vật lộn với nạn đói và tỷ lệ tội phạm gia tăng. Theo những nghị sỹ này, biện pháp cắt viện trợ sẽ phản tác dụng và sẽ khiến số người di cư tới Mỹ gia tăng, thay vì giảm đi.

Giảm di cư bất hợp pháp là một trong những chính sách lớn của ông Trump trong quá trình vận động tranh cử và hơn nửa nhiệm kỳ Tổng thống vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tố Mỹ hưởng lợi lớn từ thương mại Trung - Mỹ
Trung Quốc tố Mỹ hưởng lợi lớn từ thương mại Trung - Mỹ

VOV.VN - Chiều 6/6, Bộ Thương mại Trung Quốc tiếp tục công bố "Báo cáo nghiên cứu về lợi ích của Mỹ trong hợp tác kinh tế thương mại Trung Quốc - Mỹ".

Trung Quốc tố Mỹ hưởng lợi lớn từ thương mại Trung - Mỹ

Trung Quốc tố Mỹ hưởng lợi lớn từ thương mại Trung - Mỹ

VOV.VN - Chiều 6/6, Bộ Thương mại Trung Quốc tiếp tục công bố "Báo cáo nghiên cứu về lợi ích của Mỹ trong hợp tác kinh tế thương mại Trung Quốc - Mỹ".

Quan chức cấp cao Triều Tiên công du 3 nước châu Mỹ Latin
Quan chức cấp cao Triều Tiên công du 3 nước châu Mỹ Latin

VOV.VN - Kim Yong Nam, quan chức cấp cao Triều Tiên, đã bắt đầu thăm Cuba trong chuyến công du 3 nước châu Mỹ Latin.

Quan chức cấp cao Triều Tiên công du 3 nước châu Mỹ Latin

Quan chức cấp cao Triều Tiên công du 3 nước châu Mỹ Latin

VOV.VN - Kim Yong Nam, quan chức cấp cao Triều Tiên, đã bắt đầu thăm Cuba trong chuyến công du 3 nước châu Mỹ Latin.

"Nếu tách rời quan hệ Trung-Mỹ, kinh tế thế giới sẽ đảo lộn"
"Nếu tách rời quan hệ Trung-Mỹ, kinh tế thế giới sẽ đảo lộn"

VOV.VN - Trung Quốc ngày 12/6 cảnh báo việc 1 số người Mỹ cổ xúy "thuyết tách rời" quan hệ Trung-Mỹ là tư duy đi ngược lại bản chất hợp tác trong quan hệ 2 bên.

"Nếu tách rời quan hệ Trung-Mỹ, kinh tế thế giới sẽ đảo lộn"

"Nếu tách rời quan hệ Trung-Mỹ, kinh tế thế giới sẽ đảo lộn"

VOV.VN - Trung Quốc ngày 12/6 cảnh báo việc 1 số người Mỹ cổ xúy "thuyết tách rời" quan hệ Trung-Mỹ là tư duy đi ngược lại bản chất hợp tác trong quan hệ 2 bên.

Mỹ cắt viện trợ cho 3 nước Trung Mỹ do vấn đề nhập cư
Mỹ cắt viện trợ cho 3 nước Trung Mỹ do vấn đề nhập cư

VOV.VN - Tổng thống Trump cho rằng, Honduras, Salvador và Guatemala đã cho thấy không đủ khả năng ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Mỹ cắt viện trợ cho 3 nước Trung Mỹ do vấn đề nhập cư

Mỹ cắt viện trợ cho 3 nước Trung Mỹ do vấn đề nhập cư

VOV.VN - Tổng thống Trump cho rằng, Honduras, Salvador và Guatemala đã cho thấy không đủ khả năng ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Trung Quốc: Tiến triển đàm phán Trung-Mỹ phụ thuộc vào phía Mỹ
Trung Quốc: Tiến triển đàm phán Trung-Mỹ phụ thuộc vào phía Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc nhấn mạnh, nếu muốn đi đến một thỏa thuận, Mỹ cần thể hiện thiện chí trong việc giải quyết ổn thỏa những quan ngại cốt lõi của Trung Quốc.

Trung Quốc: Tiến triển đàm phán Trung-Mỹ phụ thuộc vào phía Mỹ

Trung Quốc: Tiến triển đàm phán Trung-Mỹ phụ thuộc vào phía Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc nhấn mạnh, nếu muốn đi đến một thỏa thuận, Mỹ cần thể hiện thiện chí trong việc giải quyết ổn thỏa những quan ngại cốt lõi của Trung Quốc.

Trung Quốc công bố Sách trắng về đám phán thương mại Trung-Mỹ
Trung Quốc công bố Sách trắng về đám phán thương mại Trung-Mỹ

VOV.VN - Sau khi Trung Quốc và Mỹ áp mức thuế mới với hàng hóa xuất khẩu của nhau, sáng 2/6, Bắc Kinh đã công bố Sách trắng về đám phán thương mại Trung - Mỹ.

Trung Quốc công bố Sách trắng về đám phán thương mại Trung-Mỹ

Trung Quốc công bố Sách trắng về đám phán thương mại Trung-Mỹ

VOV.VN - Sau khi Trung Quốc và Mỹ áp mức thuế mới với hàng hóa xuất khẩu của nhau, sáng 2/6, Bắc Kinh đã công bố Sách trắng về đám phán thương mại Trung - Mỹ.