Mỹ chỉ định đặc phái viên đấu tranh vì quyền phụ nữ Afghanistan

VOV.VN - Ngày 29/12, Mỹ chỉ định đặc phái viên bảo vệ quyền phụ nữ Afghanistan nhằm đẩy mạnh những nỗ lực về vấn đề này trong bối cảnh Taliban ngày càng siết chặt hạn chế đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Bà Rina Amiri, chuyên gia hòa giải người Mỹ sinh ra tại Afghanistan, từng làm việc tại Bộ Ngoại giao dưới thời Tổng thống Barack Obama, sẽ đảm nhiệm vai trò đặc phái viên về nhân quyền, quyền phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng bà Amiri sẽ giải quyết các vấn đề “đặc biệt quan trọng đối” đối với chính quyền Tổng thống Joe Biden.

“Chúng tôi mong muốn hòa bình, ổn định và an ninh cho Afghanistan, nơi tất cả người dân Afghanistan có thể sinh sống và phát triển trong môi hòa nhập chính trị, kinh tế và xã hội”, ông Blinken nói.

Taliban áp đặt chính sách hà khắc trong giai đoạn cai trị 1996-2001, bao gồm cả việc cấm phụ nữ làm việc và cấm trẻ em gái học tập.

Sau khi tiếp quản quyền lực hồi tháng 8/2021, Taliban cam kết sẽ khác biệt, nhưng nhiều phụ nữ không được trở lại làm việc, trẻ em gái bị hạn chế tới các trường cấp 2.

Ngày 27/12, Taliban nói rằng phụ nữ không nên được phép đi xa khỏi nhà mà không có người thân là nam giới đi cùng.

Trong một tuyên bố trên Twitter ngay trước khi được bổ nhiệm, bà Amiri nói rằng: “Tôi không hiểu những người đã khôi phục chế độ Taliban sẽ trấn an thế giới thế nào về việc lực lượng này đã thay đổi khi mà họ khôi phục các chính sách hà khắc đối với phụ nữ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban cảnh báo các hành động phá hoại nội bộ, cấm phụ nữ tham gia cứu trợ ở Afghanistan
Taliban cảnh báo các hành động phá hoại nội bộ, cấm phụ nữ tham gia cứu trợ ở Afghanistan

VOV.VN - Lãnh tụ Tối cao của lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan Haibatullah Akhunzada vừa đưa ra cảnh báo có những thế lực bên trong tổ chức này có thể đang ấp ủ hành động để chống lại ý chí và quan điểm của Chính phủ. 

Taliban cảnh báo các hành động phá hoại nội bộ, cấm phụ nữ tham gia cứu trợ ở Afghanistan

Taliban cảnh báo các hành động phá hoại nội bộ, cấm phụ nữ tham gia cứu trợ ở Afghanistan

VOV.VN - Lãnh tụ Tối cao của lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan Haibatullah Akhunzada vừa đưa ra cảnh báo có những thế lực bên trong tổ chức này có thể đang ấp ủ hành động để chống lại ý chí và quan điểm của Chính phủ. 

Ác mộng phụ nữ Afghanistan bị ép kết hôn dưới thời Taliban
Ác mộng phụ nữ Afghanistan bị ép kết hôn dưới thời Taliban

VOV.VN - Phụ nữ Afghanistan hiện đang phải trả giá cho sự lên nắm quyền của Taliban. Nhiều người trong số họ bị ép phải kết hôn với các chiến binh Taliban và chịu cảnh bạo hành trong gia đình, kể cả cưỡng hiếp.

Ác mộng phụ nữ Afghanistan bị ép kết hôn dưới thời Taliban

Ác mộng phụ nữ Afghanistan bị ép kết hôn dưới thời Taliban

VOV.VN - Phụ nữ Afghanistan hiện đang phải trả giá cho sự lên nắm quyền của Taliban. Nhiều người trong số họ bị ép phải kết hôn với các chiến binh Taliban và chịu cảnh bạo hành trong gia đình, kể cả cưỡng hiếp.

Taliban cấm phụ nữ Afghanistan chơi thể thao
Taliban cấm phụ nữ Afghanistan chơi thể thao

VOV.VN - Theo một quan chức của lực lượng Taliban, phụ nữ Afghanistan sẽ bị cấm chơi thể thao dưới thời chính phủ mới của tổ chức Hồi giáo.

Taliban cấm phụ nữ Afghanistan chơi thể thao

Taliban cấm phụ nữ Afghanistan chơi thể thao

VOV.VN - Theo một quan chức của lực lượng Taliban, phụ nữ Afghanistan sẽ bị cấm chơi thể thao dưới thời chính phủ mới của tổ chức Hồi giáo.