Mỹ chỉ định thêm nhóm chuyên gia giải quyết vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Washington đã bổ nhiệm đặc phái viên về Triều Tiên, cùng các trợ lý mới cho Ngoại trưởng để giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa.

Mỹ đã bổ sung nhóm chuyên gia cấp cao để giải quyết các vấn đề liên quan đến Triều Tiên. Theo các nguồn tin ngày 3/9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tháng trước đã chỉ định Phó Chủ tịch Ford Motors Stephen Biegun làm đặc phái viên Mỹ tại Triều Tiên.

Ông Stephen Biegun được bổ nhiệm làm đặc phái viên Mỹ về TRiều Tiên. Ảnh: Yonhap

Ngay sau đó, Marc Knapper- người từng giữ cương vị quyền Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, tiếp tục được bổ nhiệm làm quyền phó trợ lý của Ngoại trưởng cho các vấn đề Bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Yonhap dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, để thúc đẩy nhóm chuyên gia cấp cao giải quyết vấn đề Triều Tiên, Giám đốc chuyên trách Bán đảo Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ ông Mark Lambert đã tiếp tục được bổ nhiệm cương vị mới lên cấp Phó trợ lý Ngoại trưởng cho các vấn đề Triều Tiên.

Các nguồn tin mô tả Lambert là một người có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề Triều Tiên, trong đó, ông này đã tham gia quá trình chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều giữa Tổng thống Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore hồi tháng 6.

“Việc bổ nhiệm này cho thấy Lambert sẽ hỗ trợ ở cấp làm việc chuyên viên cho đặc phái viên Stephen Biegun”, một nguồn tin tiết lộ.

Những thông tin này xuất hiện giữa lúc đàm phán Mỹ-Triều để thúc đẩy phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên có sự đình trệ. Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp Thượng đỉnh, Tổng thống Trump và Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cam kết Triều Tiên sẽ hướng tới “phi hạt nhân hóa hoàn toàn”, đổi lại Mỹ phải đảm bảo an ninh cho Bình Nhưỡng.

Từ đó đến nay, các cuộc đàm phán để hiện thực hóa cam kết này không đạt nhiều kết quả rõ rệt. Cả hai bên đều muốn đối phương phải hành động cụ thể trước. Tổng thống Mỹ đã hủy chuyến công du Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Mike Pompeo trong tháng 8, với lý do rằng Triều Tiên không có đủ hành động thực tế để hướng tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Các cuộc đàm phán Mỹ - Triều Tiên sẽ sớm được nối lại”
“Các cuộc đàm phán Mỹ - Triều Tiên sẽ sớm được nối lại”

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu Hàn Quốc Chung Eui-yong hôm 28/8 nhận định, các cuộc đàm phán Mỹ - Triều Tiên sẽ được nối lại trong tương lai gần.

“Các cuộc đàm phán Mỹ - Triều Tiên sẽ sớm được nối lại”

“Các cuộc đàm phán Mỹ - Triều Tiên sẽ sớm được nối lại”

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu Hàn Quốc Chung Eui-yong hôm 28/8 nhận định, các cuộc đàm phán Mỹ - Triều Tiên sẽ được nối lại trong tương lai gần.

Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên
Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí bãi bỏ lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên

Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí bãi bỏ lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc thúc giục nối lại đàm phán Mỹ-Triều
Hàn Quốc thúc giục nối lại đàm phán Mỹ-Triều

VOV.VN - Lời kêu gọi đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chỉ định cố vấn an ninh hàng đầu của ông làm đặc phái viên tới Triều Tiên.

Hàn Quốc thúc giục nối lại đàm phán Mỹ-Triều

Hàn Quốc thúc giục nối lại đàm phán Mỹ-Triều

VOV.VN - Lời kêu gọi đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chỉ định cố vấn an ninh hàng đầu của ông làm đặc phái viên tới Triều Tiên.

Triều Tiên, Hàn Quốc thiện chí thay đổi cục diện bán đảo Triều Tiên
Triều Tiên, Hàn Quốc thiện chí thay đổi cục diện bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Cả Hàn Quốc và Triều Tiên cùng có nhiều động thái tích cực hướng tới việc chính thức chấm dứt chiến tranh và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên, Hàn Quốc thiện chí thay đổi cục diện bán đảo Triều Tiên

Triều Tiên, Hàn Quốc thiện chí thay đổi cục diện bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Cả Hàn Quốc và Triều Tiên cùng có nhiều động thái tích cực hướng tới việc chính thức chấm dứt chiến tranh và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.