Mỹ chính thức công nhận chính phủ mới của Somalia

(VOV) - Việc làm này mở cánh cửa để Mỹ và quốc tế tăng cường giúp đỡ kinh tế cho quốc gia vốn bất ổn vì bạo lực này.

Ngoại trưởng Mỹ - Hillary Clinton ngày 17/1 đã tuyên bố công nhận chính thức của chính phủ Somalia, chấm dứt tình trạng gián đoạn ngoại giao trong hơn 20 năm qua.

Phát biểu tại cuộc cuộc họp báo chung với Tổng thống Somalia - Hassan Sheikh Mohamud đang có chuyến thăm Washington, Ngoại trưởng Hillary Clinton nhấn mạnh, quyết định của Mỹ nhằm tạo ra những bước tiến quan trọng trong việc cải thiện điều kiện ở đất nước của Somalia, Mỹ cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ Somalia.

"Người dân và các nhà lãnh đạo Somalia đã chiến đấu và hy sinh để mang lại sự ổn định, an ninh và hòa bình cho quốc gia. Vẫn còn có một chặng đường dài để đi và nhiều thách thức đối đầu , nhưng chúng ta đã nhìn thấy một nền tảng mới cho tương lai tốt đẹp hơn. Hôm nay, chúng ta đang có bước quan trọng hướng tới tương lai đó. Tôi vui mừng thông báo rằng lần đầu tiên kể từ năm 1991, Mỹ công nhận chính phủ Somalia" -  Ngoại trưởng Hillary Clinton nói.

Về phần mình, Tổng thống Somalia - Hassan Sheikh Mohamud cảm ơn sự hỗ trợ của Mỹ trong quá khứ, cũng như cam kết trong tương lai đối với nước này.

“Somalia là một phần của cộng đồng quốc tế và một phần của thế giới. Chúng tôi sẽ theo đuổi một mô hình dân chủ, tự do và chú trọng phát triển nguồn nhân lực. Chúng tôi cũng cam kết sẽ cải thiện quan hệ với Mỹ căn cứ theo hoàn cảnh thực tế hiện tại ở Somalia cũng như của khu vực và lục địa châu Phi” - Tổng thống Hassan Sheikh Mohamud nhấn mạnh.

Tổng thống Hassan Sheikh Mohamud đắc cử năm 2012 sau cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên của Somalia kể từ khi các lãnh chúa địa phương lật đổ nhà độc tài quân sự Mohamed Siad Barre hồi năm 1991.

Mặc dù Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton không thông báo bất cứ gói hỗ trợ cụ thể đặc biệt nào cho Somalia, nhưng việc Mỹ công nhận chính thức chính phủ mới sẽ mở đường cho hàng loạt các gói viện trợ mới của Mỹ cũng như các tổ chức tài chính quốc tế như: Ngân hàng Thế giới, Qũy Tiền tệ Quốc tế cho Somalia.        

Các quan chức Mỹ cho biết, hiện Mỹ chưa có kế hoạch mở cửa trở lại Đại sứ quán tại thủ đô của Somalia nhưng kế hoạch này sẽ sớm được xem xét./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ít nhất 18 người chết do lật thuyền ở Somalia
Ít nhất 18 người chết do lật thuyền ở Somalia

(VOV) - Nhà chức trách Somalia cho biết, số người thiệt mạng có thể còn tăng do vẫn còn nhiều người mất tích.

Ít nhất 18 người chết do lật thuyền ở Somalia

Ít nhất 18 người chết do lật thuyền ở Somalia

(VOV) - Nhà chức trách Somalia cho biết, số người thiệt mạng có thể còn tăng do vẫn còn nhiều người mất tích.

Con tin người Pháp đã chết trong vụ giải cứu tại Somalia
Con tin người Pháp đã chết trong vụ giải cứu tại Somalia

(VOV) -Con tin này tên là Denis Alex nhân viên tình báo Pháp bị nhóm phiến quân Al-Shabaab bắt giữ vào tháng 7/2009

Con tin người Pháp đã chết trong vụ giải cứu tại Somalia

Con tin người Pháp đã chết trong vụ giải cứu tại Somalia

(VOV) -Con tin này tên là Denis Alex nhân viên tình báo Pháp bị nhóm phiến quân Al-Shabaab bắt giữ vào tháng 7/2009

Cướp biển Somalia trả tự do cho 3 con tin người Syria
Cướp biển Somalia trả tự do cho 3 con tin người Syria

(VOV) -3 con tin này đã bị giam giữ hơn 2 năm.

Cướp biển Somalia trả tự do cho 3 con tin người Syria

Cướp biển Somalia trả tự do cho 3 con tin người Syria

(VOV) -3 con tin này đã bị giam giữ hơn 2 năm.