Mỹ chuẩn bị cắt giảm 10% nhân sự ngoại giao tại Trung Quốc

VOV.VN - Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) hôm qua đưa tin, Mỹ chuẩn bị cắt giảm 10% quy mô phái đoàn ngoại giao tại Trung Quốc.

Theo nguồn tin, các nhà ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc và các nhân viên địa phương có thể nhận được thông báo sớm nhất vào ngày 22/2, trong một đợt cắt giảm có quy mô “chưa từng có”.

Đợt cắt giảm sẽ ảnh hưởng đến Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Bắc Kinh và các lãnh sự quán ở Quảng Châu, Thượng Hải, Thẩm Dương, Vũ Hán và Hong Kong. Hiện chưa rõ liệu những người bị ảnh hưởng có được điều chuyển đến nơi khác trong ngành ngoại giao hay không, nhưng nhiều khả năng họ sẽ có sa thải.

Theo trang web của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ tại Trung Quốc, khu phức hợp đại sứ quán Bắc Kinh là nơi làm việc của hơn 1.300 nhân viên người Mỹ và nhân viên địa phương, đại diện cho gần 50 cơ quan liên bang khác nhau của Mỹ.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Trump yêu cầu bộ ngoại giao nước này cải tổ mạnh và cắt giảm chi tiêu. Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa có bình luận gì về thông tin từ truyền thông Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối đầu Mỹ - Trung Quốc liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ?
Đối đầu Mỹ - Trung Quốc liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ?

VOV.VN - Trong thời gian dài, đồng đô la Mỹ thống trị thị trường tài chính và thương mại thế giới. Nhưng đã xuất hiện nhiều tiếng nói phản đối vị thế của tiền tệ Mỹ. Xung đột Nga - Ukraine và đối đầu Mỹ - Trung Quốc đang thúc đẩy xu hướng đó, khiến một số người nghĩ kỷ nguyên đô la Mỹ sẽ sớm chấm dứt.

Đối đầu Mỹ - Trung Quốc liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ?

Đối đầu Mỹ - Trung Quốc liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ?

VOV.VN - Trong thời gian dài, đồng đô la Mỹ thống trị thị trường tài chính và thương mại thế giới. Nhưng đã xuất hiện nhiều tiếng nói phản đối vị thế của tiền tệ Mỹ. Xung đột Nga - Ukraine và đối đầu Mỹ - Trung Quốc đang thúc đẩy xu hướng đó, khiến một số người nghĩ kỷ nguyên đô la Mỹ sẽ sớm chấm dứt.

Mỹ khó cạnh tranh được với Trung Quốc và Nga ở toàn bộ Nam toàn cầu
Mỹ khó cạnh tranh được với Trung Quốc và Nga ở toàn bộ Nam toàn cầu

VOV.VN - Mỹ không cần và không thể tìm kiếm thế thượng phong ở mọi nơi. Xét riêng yếu tố địa lý, có một số vùng mà ảnh hưởng của Mỹ sẽ kém hơn Nga và Trung Quốc. Phương án tối ưu dành cho Mỹ là tập trung vào trọng điểm thay vì dàn trải nguồn lực.

Mỹ khó cạnh tranh được với Trung Quốc và Nga ở toàn bộ Nam toàn cầu

Mỹ khó cạnh tranh được với Trung Quốc và Nga ở toàn bộ Nam toàn cầu

VOV.VN - Mỹ không cần và không thể tìm kiếm thế thượng phong ở mọi nơi. Xét riêng yếu tố địa lý, có một số vùng mà ảnh hưởng của Mỹ sẽ kém hơn Nga và Trung Quốc. Phương án tối ưu dành cho Mỹ là tập trung vào trọng điểm thay vì dàn trải nguồn lực.

Sau 50 năm trỗi dậy, Trung Quốc hiện thách thức sức mạnh Mỹ và Nhật Bản ra sao?
Sau 50 năm trỗi dậy, Trung Quốc hiện thách thức sức mạnh Mỹ và Nhật Bản ra sao?

VOV.VN - Trung Quốc đặt mục tiêu đuổi kịp và vượt nền kinh tế Mỹ vào năm 2035. Khi đó kịch bản địa chiến lược, cụ thể là “trung tâm quyền lực thế giới”, có khả năng sẽ thay đổi. Sự chi phối của chủ nghĩa tư bản đối với các vấn đề quốc tế sẽ gặp thách thức nghiêm túc từ một nước từng rất nghèo cách đây 50 năm.

Sau 50 năm trỗi dậy, Trung Quốc hiện thách thức sức mạnh Mỹ và Nhật Bản ra sao?

Sau 50 năm trỗi dậy, Trung Quốc hiện thách thức sức mạnh Mỹ và Nhật Bản ra sao?

VOV.VN - Trung Quốc đặt mục tiêu đuổi kịp và vượt nền kinh tế Mỹ vào năm 2035. Khi đó kịch bản địa chiến lược, cụ thể là “trung tâm quyền lực thế giới”, có khả năng sẽ thay đổi. Sự chi phối của chủ nghĩa tư bản đối với các vấn đề quốc tế sẽ gặp thách thức nghiêm túc từ một nước từng rất nghèo cách đây 50 năm.