Mỹ có thể không giữ được vị thế cường quốc quân sự số 1

(VOV) -Lo ngại trên hoàn toàn có thể trở thành hiện thức nếu Mỹ không đạt được đồng thuận về vấn đề tài chính.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 7/2 cho biết sẵn sàng thỏa thuận với Quốc hội nhằm giải quyết vấn đề cắt giảm chi tiêu và cải cách thuế.

Tổng thống Barack Obama cũng bày tỏ lo ngại về việc làm thế nào có thể chấm dứt bất ổn tài chính trước vấn đề thâm hụt ngân sách đồng thời vẫn tránh cho nước Mỹ không phải cắt giảm mạnh chi tiêu.

Ông Barack Obama cũng lưu ý rằng, các khoản thu mới cho ngân sách nhà nước phải là một điều khoản trong thỏa thuận giữa Nhà trắng và Quốc hội. Theo đó, việc nâng thuế phải đồng thời không làm lợi cho người giàu song vẫn dành tiền cho các dự án chi tiêu của liên bang.

Tuyên bố của Tổng thống Obama đưa ra sau cảnh báo của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta mới đây đã nói rằng, các lực lượng vũ trang Mỹ sẽ phải đối mặt với khủng hoảng nếu ngân sách quốc phòng bị cắt giảm mạnh. Ông Panetta cũng nhấn mạnh, nếu Nhà trắng và Quốc hội không đạt được đồng thuận về vấn đề tài chính, nước Mỹ sẽ không còn giữ được vị thế cường quốc quân sự số 1 thế giới. Bộ Quốc phòng Mỹ đã phải đối mặt với việc bị cắt giảm ngân sách trị giá hơn 42 tỷ USD trong vòng 7 tháng qua, từ tháng 3-9/2012.

Dự kiến, các cơ quan Chính phủ của Mỹ sẽ bị cắt giảm khoảng 85 tỷ USD, theo tinh thần của thỏa thuận mà các nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa đã đạt được để tránh cho nước Mỹ va vào “vách đá tài chính”.

Hiện các nhà lập pháp Mỹ đang cân nhắc ngân sách chính phủ trong tài khóa 2004, bắt đầu từ 1/10/2013 và có thể không đạt được sự nhất trí trước thời hạn chót 1/3 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thâm hụt ngân sách Mỹ đạt mức kỷ lục
Thâm hụt ngân sách Mỹ đạt mức kỷ lục

Theo dự báo do Chính phủ Mỹ công bố ngày 23/7, mức thâm hụt ngân sách của nước này năm nay sẽ đạt mức kỷ lục là 1.470 tỷ USD.

Thâm hụt ngân sách Mỹ đạt mức kỷ lục

Thâm hụt ngân sách Mỹ đạt mức kỷ lục

Theo dự báo do Chính phủ Mỹ công bố ngày 23/7, mức thâm hụt ngân sách của nước này năm nay sẽ đạt mức kỷ lục là 1.470 tỷ USD.

Thâm hụt ngân sách Mỹ đạt 1000 tỷ USD
Thâm hụt ngân sách Mỹ đạt 1000 tỷ USD

Kể từ năm 2009, đây là năm thứ 3 liên tiếp, Mỹ bị thâm hụt ngân sách trên 1.000 tỷ USD.

Thâm hụt ngân sách Mỹ đạt 1000 tỷ USD

Thâm hụt ngân sách Mỹ đạt 1000 tỷ USD

Kể từ năm 2009, đây là năm thứ 3 liên tiếp, Mỹ bị thâm hụt ngân sách trên 1.000 tỷ USD.

Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt với Iran
Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt với Iran

(VOV) - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp tục mở rộng lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Iran.

Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt với Iran

Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt với Iran

(VOV) - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp tục mở rộng lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Iran.

Tổng thống Mỹ sẽ lần đầu tiên tới Israel và khu Bờ Tây
Tổng thống Mỹ sẽ lần đầu tiên tới Israel và khu Bờ Tây

(VOV) - Chuyến thăm nhằm nỗ lực khôi phục hoà bình giữa Israel và Palestine

Tổng thống Mỹ sẽ lần đầu tiên tới Israel và khu Bờ Tây

Tổng thống Mỹ sẽ lần đầu tiên tới Israel và khu Bờ Tây

(VOV) - Chuyến thăm nhằm nỗ lực khôi phục hoà bình giữa Israel và Palestine

Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo nguy cơ xung đột bán đảo Triều Tiên
Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo nguy cơ xung đột bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Ngoại trưởng Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí tìm kiếm “các biện pháp cứng rắn” nếu Triều Tiên tiếp tục khiêu khích.

Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo nguy cơ xung đột bán đảo Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo nguy cơ xung đột bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Ngoại trưởng Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí tìm kiếm “các biện pháp cứng rắn” nếu Triều Tiên tiếp tục khiêu khích.