Mỹ công bố chính sách di cư mới đối với 3 quốc gia châu Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 5/1 đã công bố chính sách di cư của Mỹ đối với 3 quốc gia châu Mỹ là Cuba, Nicaragua và Haiti.

Tổng thống Biden cho biết, Mỹ sẽ áp dụng các hạn chế từ thời đại dịch Covid-19 để trục xuất người dân từ Cuba, Nicaragua và Haiti nhập cư vào Mỹ trái phép qua đường biên giới với Mexico. Tuy nhiên, Mỹ sẽ cho phép 30.000 người dân từ 3 quốc gia này và cả Venezuela tới Mỹ bằng đường hàng không mỗi tháng.

Kế hoạch này là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm răn đe số người kỷ lục đang tìm cách vượt biên vào Mỹ trái phép đồng thời ứng phó với thách thức chính trị và nhân đạo dai dẳng kể từ khi chính quyền Tổng thống Biden lên nắm quyền đầu năm 2021. Tổng thống Biden đồng thời cũng một lần nữa kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua các biện pháp cải cách di cư toàn diện. Nhà Trắng trước đó đã yêu cầu Quốc hội thông qua ngân sách 3,5 tỷ USD nhằm xử lý tình hình người di cư ở biên giới phía Nam.

Tổng thống Biden ngày 8/1 sẽ thăm El Paso ở bang Texas nhằm đánh giá các hoạt động kiểm soát biên giới. Đây là chuyến đi đầu tiên của Tổng thống Biden tới khu vực biên giới với Mexico kể từ khi nhậm chức. Tổng thống Biden ngày 10/1 sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ ở Mexico và vấn đề người di cư dự kiến sẽ là một trong những nội dung thảo luận chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát biển Mỹ tìm kiếm 23 người di cư mất tích ngoài khơi Florida do bão
Cảnh sát biển Mỹ tìm kiếm 23 người di cư mất tích ngoài khơi Florida do bão

VOV.VN - Hoạt động cứu hộ đã được tiến hành nhằm tìm kiếm 23 người được cho là mất tích trên cùng 1 chiếc tàu.

Cảnh sát biển Mỹ tìm kiếm 23 người di cư mất tích ngoài khơi Florida do bão

Cảnh sát biển Mỹ tìm kiếm 23 người di cư mất tích ngoài khơi Florida do bão

VOV.VN - Hoạt động cứu hộ đã được tiến hành nhằm tìm kiếm 23 người được cho là mất tích trên cùng 1 chiếc tàu.

Phát hiện ít nhất 44 thi thể người di cư trong xe tải ở Mỹ
Phát hiện ít nhất 44 thi thể người di cư trong xe tải ở Mỹ

VOV.VN - Theo CNN, ít nhất 44 thi thể người di cư trái phép được phát hiện bên trong chiếc xe tải 18 bánh ở thành phố San Antonio, bang Texas của Mỹ.

Phát hiện ít nhất 44 thi thể người di cư trong xe tải ở Mỹ

Phát hiện ít nhất 44 thi thể người di cư trong xe tải ở Mỹ

VOV.VN - Theo CNN, ít nhất 44 thi thể người di cư trái phép được phát hiện bên trong chiếc xe tải 18 bánh ở thành phố San Antonio, bang Texas của Mỹ.

Hàng trăm người di cư khởi hành từ Honduras và đang hướng tới Mỹ
Hàng trăm người di cư khởi hành từ Honduras và đang hướng tới Mỹ

VOV.VN - Khoảng 600 người di cư với hy vọng đến được Mỹ, đã khởi hành từ thành phố San Pedro Sula, miền Bắc Honduras vào sáng sớm 15/1 (theo giờ địa phương).

Hàng trăm người di cư khởi hành từ Honduras và đang hướng tới Mỹ

Hàng trăm người di cư khởi hành từ Honduras và đang hướng tới Mỹ

VOV.VN - Khoảng 600 người di cư với hy vọng đến được Mỹ, đã khởi hành từ thành phố San Pedro Sula, miền Bắc Honduras vào sáng sớm 15/1 (theo giờ địa phương).