Mỹ công bố gói trừng phạt thứ hai chống Nga do vụ “Skripal”

VOV.VN - Gói trừng phạt thứ hai của Mỹ chống Nga do vụ “Skripal” sẽ có hiệu lực vào ngày 26/8 nhằm vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng của Nga.

Ngày 23/8, truyền thông Nga đưa tin, gói trừng phạt thứ hai của Mỹ chống Nga do vụ “Skripal” sẽ có hiệu lực vào ngày 26/8 tới đây, nhằm vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng của Nga.

Ảnh minh họa

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, tài liệu này sẽ được công bố vào ngày 26/08, sau đó các biện pháp trừng phạt bắt đầu có hiệu lực. Cũng theo thông báo thì quyết định tiến hành các trừng phạt này đã được ngoại trưởng Mỹ Maike Pompeo thông qua từ 29/03.

Đầu tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh về gói trừng phạt thứ hai. Sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích rằng, các biện pháp bổ sung sẽ bao gồm hạn chế các ngân hàng Mỹ cho Nga vay nợ không phải bằng đồng rúp Nga.

Cụ thể, Mỹ sẽ phản đối các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới hoặc Quỹ Tiền tệ Quốc tế cung cấp các khoản vay, hỗ trợ tài chính hoặc kỹ thuật cho Moscow và các ngân hàng Mỹ sẽ bị cấm tham gia vào thị trường sơ cấp các khoản nợ có chủ quyền của chính phủ Nga không bằng rúp và cung cấp tín dụng không bằng đồng rúp cho chính phủ Nga. Ngoài ra, Mỹ sẽ tiến hành các hạn chế bổ sung về xuất khẩu vào  Nga các vật tư, hàng hóa và kỹ thuật.

Tháng 8 năm ngoái, chính quyền Mỹ đã áp đặt gói trừng phạt thứ nhất đối với Nga do vụ “Skripal”. Washington cấm cung cấp các sản phẩm sử dụng kép cho Nga, với một số trường hợp ngoại lệ.

Cơ sở pháp lý cho việc này là luật của Mỹ về kiểm soát vũ khí hóa học và sinh học và cấm sử dụng chúng từ năm 1991, xem xét sử dụng làn sóng trừng phạt thứ hai khoảng ba tháng sau khi đưa ra phần hạn chế đầu tiên.

 Đầu tháng 3 năm ngoái, tại thành phố Salisbery của Anh, cựu tình báo người Nga Sergei Skripal và con gái đã bị đầu độc bằng chất A234, mà London cho rằng, có sự tham gia của Nga.

Moscow đã kiên quyết bác bỏ do Anh không đưa ra được bằng chứng và cũng không trả lời hàng chục công hàm của Nga. Theo ý kiến của phía Nga, Mỹ tiếp tục sử dụng vụ dàn dựng đầu độc này làm căng thẳng quan hệ với Moscow./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga: 2 nghi can trong vụ Skripal không liên quan đến Tổng thống Putin
Nga: 2 nghi can trong vụ Skripal không liên quan đến Tổng thống Putin

VOV.VN - Nga tuyên bố hai nghi can trong vụ cựu điệp viên Sergei Skripal bị đầu độc không dính dáng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga: 2 nghi can trong vụ Skripal không liên quan đến Tổng thống Putin

Nga: 2 nghi can trong vụ Skripal không liên quan đến Tổng thống Putin

VOV.VN - Nga tuyên bố hai nghi can trong vụ cựu điệp viên Sergei Skripal bị đầu độc không dính dáng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Vụ điệp viên Skripal: Anh cảnh báo Nga sẽ phải trả giá đắt
Vụ điệp viên Skripal: Anh cảnh báo Nga sẽ phải trả giá đắt

VOV.VN - Nga sẽ phải trả giá đắt cho những hành động của mình nếu tiếp tục đe dọa Anh và phá vỡ các quy tắc quốc tế.

Vụ điệp viên Skripal: Anh cảnh báo Nga sẽ phải trả giá đắt

Vụ điệp viên Skripal: Anh cảnh báo Nga sẽ phải trả giá đắt

VOV.VN - Nga sẽ phải trả giá đắt cho những hành động của mình nếu tiếp tục đe dọa Anh và phá vỡ các quy tắc quốc tế.

Tổng thống Putin: “Cựu điệp viên Skripal là kẻ lừa đảo và kẻ phản bội“
Tổng thống Putin: “Cựu điệp viên Skripal là kẻ lừa đảo và kẻ phản bội“

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay (3/10) đã gọi cựu điệp viên Sergei Skripal là một kẻ lừa đảo đã phản bội nước Nga. 

Tổng thống Putin: “Cựu điệp viên Skripal là kẻ lừa đảo và kẻ phản bội“

Tổng thống Putin: “Cựu điệp viên Skripal là kẻ lừa đảo và kẻ phản bội“

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay (3/10) đã gọi cựu điệp viên Sergei Skripal là một kẻ lừa đảo đã phản bội nước Nga. 

Nga cáo buộc Anh thông tin sai lệch vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal
Nga cáo buộc Anh thông tin sai lệch vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal

VOV.VN -Liên quan tới vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal, Đại sứ quán Nga tại Anh cho rằng, Anh đã tạo ra nhiều câu chuyện khác nhau để đổ lỗi cho Nga.

Nga cáo buộc Anh thông tin sai lệch vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal

Nga cáo buộc Anh thông tin sai lệch vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal

VOV.VN -Liên quan tới vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal, Đại sứ quán Nga tại Anh cho rằng, Anh đã tạo ra nhiều câu chuyện khác nhau để đổ lỗi cho Nga.