Mỹ công nhận “Đại biện lâm thời” của Tổng thống Venezuela tự phong

VOV.VN - Sau khi công nhận Tổng thống tự phong của Venezuela Guaido, Mỹ tiếp tục công nhận Đại biện lâm thời do ông này đề cử.

Theo Văn phòng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Mỹ đã chấp nhận đề cử của Tổng thống tự phong Venezuela Juan Guaido lựa chọn ông Carlos Alfredo Vecchio làm Đại biện lâm thời của Venezuela tại Mỹ.

Tổng thống tự phong Guaido. Ảnh: Reuters.

Thông cáo của Ngoại trưởng Mỹ Pompeo có đoạn: “Mỹ chấp nhận đề cử của Tổng thống lâm thời Juan Guaido lựa chọn Carlos Alfredo Vecchio làm Đại biện lâm thời của Chính phủ Venezuela tại Mỹ vào ngày 25/1. Ông Vecchio sẽ có thẩm quyền về các vấn đề ngoại giao ở Mỹ nhân danh Venezuela”.

Tình hình căng thẳng ở Venezuela leo thang vào hôm 22/1 khi Quốc hội nước này do phe đối lập kiểm soát tuyên bố rằng ông Maduro đã tiếm quyền. Guaido – Chủ tịch Quốc hội Venezuela, đã tự phong mình làm tổng thống lâm thời và kêu gọi tổ chức càng sớm càng tốt một cuộc bầu cử tổng thống mới trên toàn quốc.

Mỹ cùng với một số quốc gia khác đã công nhận Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela.

Đương kim Tổng thống Venezuela Maduro tố Mỹ tổ chức đảo chính ở Venezuela, đồng thời cắt đứt mối quan hệ ngoại giao với Washington và lệnh cho các nhà ngoại giao Mỹ phải rời đất nước Mỹ Latin này trong vòng 72 tiếng đồng hồ.

Nhưng sau đó, ông Maduro đã rút lại sắc lệnh trên để tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán với Washington./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cáo buộc Mỹ kích động đảo chính tại Venezuela
Nga cáo buộc Mỹ kích động đảo chính tại Venezuela

VOV.VN - Tối 26/1 (giờ địa phương), Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cáo buộc Mỹ đang tìm cách gây ra một cuộc đảo chính tại Venezuela.

Nga cáo buộc Mỹ kích động đảo chính tại Venezuela

Nga cáo buộc Mỹ kích động đảo chính tại Venezuela

VOV.VN - Tối 26/1 (giờ địa phương), Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cáo buộc Mỹ đang tìm cách gây ra một cuộc đảo chính tại Venezuela.

Tổng thống Venezuela bác bỏ tối hậu thư tổ chức bầu cử trong 8 ngày
Tổng thống Venezuela bác bỏ tối hậu thư tổ chức bầu cử trong 8 ngày

VOV.VN - Tổng thống Maduro chỉ trích hành động không chấp nhận được của các nước châu Âu, khi đưa ra lời kêu gọi tổ chức bầu cử quốc gia trong vòng 8 ngày.

Tổng thống Venezuela bác bỏ tối hậu thư tổ chức bầu cử trong 8 ngày

Tổng thống Venezuela bác bỏ tối hậu thư tổ chức bầu cử trong 8 ngày

VOV.VN - Tổng thống Maduro chỉ trích hành động không chấp nhận được của các nước châu Âu, khi đưa ra lời kêu gọi tổ chức bầu cử quốc gia trong vòng 8 ngày.

Australia công nhận ông Juan Guaido làm Tổng thống lâm thời Venezuela
Australia công nhận ông Juan Guaido làm Tổng thống lâm thời Venezuela

VOV.VN - Australia đã công nhận ông Guaido làm Tổng thống lâm thời của Venezuela cho đến khi các cuộc bầu cử được tiến hành tại quốc gia Mỹ Latinh này.

Australia công nhận ông Juan Guaido làm Tổng thống lâm thời Venezuela

Australia công nhận ông Juan Guaido làm Tổng thống lâm thời Venezuela

VOV.VN - Australia đã công nhận ông Guaido làm Tổng thống lâm thời của Venezuela cho đến khi các cuộc bầu cử được tiến hành tại quốc gia Mỹ Latinh này.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình Venezuela
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình Venezuela

VOV.VN - Theo yêu cầu của Mỹ, Peru và Cộng hòa Dominicana, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 26/1 họp khẩn về tình hình Venezuela đang căng thẳng.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình Venezuela

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình Venezuela

VOV.VN - Theo yêu cầu của Mỹ, Peru và Cộng hòa Dominicana, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 26/1 họp khẩn về tình hình Venezuela đang căng thẳng.

Venezuela đình chỉ trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ để hỗ trợ đối thoại
Venezuela đình chỉ trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ để hỗ trợ đối thoại

VOV.VN - Tổng thống Venezuela hôm 26/1 bất ngờ quyết định đình chỉ yêu cầu trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ, với cáo buộc can thiệp công việc nội bộ.

Venezuela đình chỉ trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ để hỗ trợ đối thoại

Venezuela đình chỉ trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ để hỗ trợ đối thoại

VOV.VN - Tổng thống Venezuela hôm 26/1 bất ngờ quyết định đình chỉ yêu cầu trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ, với cáo buộc can thiệp công việc nội bộ.