Mỹ cùng 14 nền kinh tế ký tuyên bố về xử lý công suất dư thừa toàn cầu

VOV.VN - Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ngày 7/10 cho biết, Mỹ và 14 nền kinh tế đã ký tuyên bố chung cấp bộ trưởng nhằm xử lý tình trạng công suất dư thừa mang tính cơ cấu trong các ngành sản xuất then chốt.

Theo USTR, tuyên bố được đưa ra bên lề cuộc họp của Ủy ban Thương mại thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã triệu tập cuộc họp với các quan chức cấp cao của 14 nền kinh tế để bắt đầu phối hợp hành động trước tình trạng sản xuất vượt nhu cầu thị trường trong một số lĩnh vực công nghiệp.

Washington cho rằng, công suất dư thừa không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là hệ quả của các chính sách phi thị trường như trợ cấp công nghiệp, cho vay ưu đãi, doanh nghiệp nhà nước, rào cản tiếp cận thị trường, tiêu chuẩn lao động và môi trường lỏng lẻo, cũng như các biện pháp hỗ trợ xuất khẩu không gắn với cung cầu thực tế.

Theo USTR, tình trạng này có thể khiến hàng hóa giá rẻ tràn ra thị trường toàn cầu, gây sức ép lên doanh nghiệp và người lao động tại các nước khác, làm méo mó cạnh tranh và đe dọa năng lực sản xuất trong những ngành chiến lược.

Động thái mới tiếp nối các cuộc điều tra theo Điều 301 mà USTR khởi động hồi tháng 3 nhằm vào các chính sách và hành vi bị cho là tạo ra hoặc góp phần duy trì công suất dư thừa trong các ngành sản xuất.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nông nghiệp trước áp lực phòng vệ thương mại toàn cầu và những biến thể mới
Nông nghiệp trước áp lực phòng vệ thương mại toàn cầu và những biến thể mới

VOV.VN - Một số ngành hàng nông nghiệp của Việt Nam đã phải đối mặt với các vụ điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp hoặc áp dụng biện pháp tự vệ, như mật ong xuất khẩu sang Hoa Kỳ, tôm và cá tra vào thị trường Hoa Kỳ và EU hay một số sản phẩm gỗ và nông sản chế biến khác.

Nông nghiệp trước áp lực phòng vệ thương mại toàn cầu và những biến thể mới

Nông nghiệp trước áp lực phòng vệ thương mại toàn cầu và những biến thể mới

VOV.VN - Một số ngành hàng nông nghiệp của Việt Nam đã phải đối mặt với các vụ điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp hoặc áp dụng biện pháp tự vệ, như mật ong xuất khẩu sang Hoa Kỳ, tôm và cá tra vào thị trường Hoa Kỳ và EU hay một số sản phẩm gỗ và nông sản chế biến khác.

Trung Quốc kêu gọi G20 bảo vệ hệ thống thương mại đa phương
Trung Quốc kêu gọi G20 bảo vệ hệ thống thương mại đa phương

VOV.VN - Trung Quốc kêu gọi các thành viên G20 thực hành chủ nghĩa đa phương, bảo vệ hệ thống thương mại đa phương lấy Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) làm nòng cốt, trong bối cảnh các tranh cãi về dư thừa công suất, lao động cưỡng bức và các rào cản thương mại gia tăng.

Trung Quốc kêu gọi G20 bảo vệ hệ thống thương mại đa phương

Trung Quốc kêu gọi G20 bảo vệ hệ thống thương mại đa phương

VOV.VN - Trung Quốc kêu gọi các thành viên G20 thực hành chủ nghĩa đa phương, bảo vệ hệ thống thương mại đa phương lấy Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) làm nòng cốt, trong bối cảnh các tranh cãi về dư thừa công suất, lao động cưỡng bức và các rào cản thương mại gia tăng.

Việt Nam không sản xuất dư thừa công suất và không sử dụng lao động cưỡng bức
Việt Nam không sản xuất dư thừa công suất và không sử dụng lao động cưỡng bức

VOV.VN - Phòng WTO và Hội nhập, Ban Pháp chế - VCCI nêu rõ thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam không tồn tại tình trạng dư thừa công suất mang tính hệ thống, đồng thời không có dấu hiệu sử dụng lao động cưỡng bức như theo điều tra Mục 301 của Hoa Kỳ.

Việt Nam không sản xuất dư thừa công suất và không sử dụng lao động cưỡng bức

Việt Nam không sản xuất dư thừa công suất và không sử dụng lao động cưỡng bức

VOV.VN - Phòng WTO và Hội nhập, Ban Pháp chế - VCCI nêu rõ thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam không tồn tại tình trạng dư thừa công suất mang tính hệ thống, đồng thời không có dấu hiệu sử dụng lao động cưỡng bức như theo điều tra Mục 301 của Hoa Kỳ.