Mỹ điều 3 máy bay chở hàng cứu trợ tới Lebanon

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 6/8 thông báo sẽ điều 3 máy bay chở hàng cứu trợ tới Lebanon nhằm hỗ trợ nước này sau vụ nổ tại Beirut mới đây.

Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ ngày 6/8 thông báo, 3 máy bay vận tải C-17 của không lực Mỹ mang theo thực phẩm, nước uống và thiết bị y tế sẽ tới Beirut chiều ngày 7/8 từ Qatar. 2 chuyến bay khác mang theo đồ cứu trợ cũng sẽ được điều tới Beirut một ngày sau đó.

Quân nhân Mỹ xếp hàng viện trợ lên máy bay. Ảnh: Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ

Quân nhân Mỹ xếp hàng viện trợ lên máy bay. Ảnh: Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ

Phát biểu với báo giới, Phát ngôn viên bộ Quốc phòng Mỹ Jonathan Hoffman cho biết, một cuộc điều tra nguyên nhân vụ nổ ở thủ đô Beirut đang được tiến hành, tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được xác định.

Ông Hoffman cho biết Mỹ sẽ để Chính phủ Lebanon hoàn tất điều tra và đưa ra kết luận của mình nhưng sẽ hỗ trợ nếu được yêu cầu. Ông Hoffman cũng nhấn mạnh quân đội Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng vũ trang Lebanon nhằm cung cấp viện trợ bổ sung và hỗ trợ thảm họa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đạt thỏa thuận về gói cứu trợ kinh tế 2.000 tỷ USD lớn nhất lịch sử
Mỹ đạt thỏa thuận về gói cứu trợ kinh tế 2.000 tỷ USD lớn nhất lịch sử

VOV.VN - Nhà Trắng và các nhà lãnh đạo ở Thượng Viện đã đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ 2.000 tỷ USD nhằm vực dậy nền kinh tế.

Mỹ đạt thỏa thuận về gói cứu trợ kinh tế 2.000 tỷ USD lớn nhất lịch sử

Mỹ đạt thỏa thuận về gói cứu trợ kinh tế 2.000 tỷ USD lớn nhất lịch sử

VOV.VN - Nhà Trắng và các nhà lãnh đạo ở Thượng Viện đã đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ 2.000 tỷ USD nhằm vực dậy nền kinh tế.

Covid-19 càn quét nước Mỹ, nhiều bang xin cứu trợ khẩn cấp
Covid-19 càn quét nước Mỹ, nhiều bang xin cứu trợ khẩn cấp

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đang khiến nhiều khu vực ở Mỹ gặp rất nhiều khó khăn, thống đốc một vài bang đã phải lên tiếng xin cứu trợ khẩn cấp.

Covid-19 càn quét nước Mỹ, nhiều bang xin cứu trợ khẩn cấp

Covid-19 càn quét nước Mỹ, nhiều bang xin cứu trợ khẩn cấp

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đang khiến nhiều khu vực ở Mỹ gặp rất nhiều khó khăn, thống đốc một vài bang đã phải lên tiếng xin cứu trợ khẩn cấp.

Việt kiều Mỹ nhiễm Covid-19: "Bác sĩ đã cứu tôi từ cõi chết trở về"
Việt kiều Mỹ nhiễm Covid-19: "Bác sĩ đã cứu tôi từ cõi chết trở về"

VOV.VN - Bệnh nhân Việt kiều Mỹ (73 tuổi) nhiễm Covid-19 (bệnh nhân lớn tuổi nhất tại Việt Nam) đã được xuất viện vào chiều nay (21/2).

Việt kiều Mỹ nhiễm Covid-19: "Bác sĩ đã cứu tôi từ cõi chết trở về"

Việt kiều Mỹ nhiễm Covid-19: "Bác sĩ đã cứu tôi từ cõi chết trở về"

VOV.VN - Bệnh nhân Việt kiều Mỹ (73 tuổi) nhiễm Covid-19 (bệnh nhân lớn tuổi nhất tại Việt Nam) đã được xuất viện vào chiều nay (21/2).