Mỹ điều 9 máy bay chiến đấu F-22 tới Nhật Bản

(VOV) -Các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 của Mỹ tới Nhật trong đợt triển khai lực lượng kéo dài 4 tháng.

Các quan chức Mỹ ngày 14/1 cho biết, 9 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 của Mỹ, từ căn cứ không quân Langley-Eustis, đã đến căn cứ Kadena của lực lượng không quân Mỹ ở tỉnh Okinawa (Nhật Bản) trong đợt triển khai lực lượng kéo dài 4 tháng.

Theo hãng tin Kyodo, 3 ba chiếc F-22 nữa dự kiến sẽ đến Nhật Bản trong thời gian ngắn sắp tới, trong đợt triển khai tạm thời các máy bay chiến đấu tàng hình lần thứ 7 tại căn cứ Kadena, kể từ năm 2007. Khoảng 300 lính Mỹ cũng sẽ được điều đến căn cứ này.

Trong khi đó tại tỉnh Miyazaki, Nhật Bản và Mỹ đang bắt đầu cuộc tập trận chung, tại căn cứ không quân của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, với sự tham gia của các máy bay chiến đấu F/A-18. Đây là các phi đội máy bay tiêm kích đến từ sân bay quân sự Iwakuni thuộc lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ, đóng tại tỉnh Yamaguchi. Phía Nhật Bản có 4 máy bay chiến đấu F-4 của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản.

Cuộc tập trận có mục tiêu là một hòn đảo thuộc tỉnh Chiba, với sự tham gia của khoảng 20 máy bay và 33 xe thiết giáp. Cuộc tập trận được tiến hành với giả định rằng một hòn đảo của Nhật Bản bị quân địch chiếm đóng và lực lượng không vận cố gắng chiếm lại đảo với sự hỗ trợ của không quân và hải quân.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự định tiến hành tập trận cùng quân đội Mỹ trên một hòn đảo thuộc tỉnh Okinawa, song đã phải hủy bỏ kế hoạch này do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ bắt đầu giai đoạn hiện đại hóa chiến đấu cơ F-22A
Mỹ bắt đầu giai đoạn hiện đại hóa chiến đấu cơ F-22A

Không quân Mỹ vừa tiếp nhận chiếc chiến đấu cơ F-22 cuối cùng trong kế hoạch trang bị 195 chiếc được triển khai từ năm 1997 và bắt đầu giai đoạn hiện đại hóa, cải tiến loại chiến đấu cơ chiến dịch này.

Mỹ bắt đầu giai đoạn hiện đại hóa chiến đấu cơ F-22A

Mỹ bắt đầu giai đoạn hiện đại hóa chiến đấu cơ F-22A

Không quân Mỹ vừa tiếp nhận chiếc chiến đấu cơ F-22 cuối cùng trong kế hoạch trang bị 195 chiếc được triển khai từ năm 1997 và bắt đầu giai đoạn hiện đại hóa, cải tiến loại chiến đấu cơ chiến dịch này.

Iran lên tiếng sau khi Mỹ triển khai máy bay F-22 tới vùng Vịnh
Iran lên tiếng sau khi Mỹ triển khai máy bay F-22 tới vùng Vịnh

Iran kêu gọi đảm bảo an ninh tại đây khi có thông tin, Mỹ đã triển khai máy bay chiến đấu F-22 tới căn cứ không quân Al Dafra.

Iran lên tiếng sau khi Mỹ triển khai máy bay F-22 tới vùng Vịnh

Iran lên tiếng sau khi Mỹ triển khai máy bay F-22 tới vùng Vịnh

Iran kêu gọi đảm bảo an ninh tại đây khi có thông tin, Mỹ đã triển khai máy bay chiến đấu F-22 tới căn cứ không quân Al Dafra.

Mỹ hạn chế các chuyến bay của “chim ăn thịt” F-22
Mỹ hạn chế các chuyến bay của “chim ăn thịt” F-22

Bộ Quốc phòng Mỹ đã hạn chế các chuyến bay tới những khu vực mà phi công phải hạ cánh nhanh chóng nếu họ gặp vấn đề về cung cấp oxy.

Mỹ hạn chế các chuyến bay của “chim ăn thịt” F-22

Mỹ hạn chế các chuyến bay của “chim ăn thịt” F-22

Bộ Quốc phòng Mỹ đã hạn chế các chuyến bay tới những khu vực mà phi công phải hạ cánh nhanh chóng nếu họ gặp vấn đề về cung cấp oxy.

Phi công Mỹ có thể bị ngất xỉu khi lái máy bay F-22
Phi công Mỹ có thể bị ngất xỉu khi lái máy bay F-22

Nguyên nhân là hệ thống cung cấp khí oxy, vốn cần thiết cho phi công bay ở độ cao lớn.

Phi công Mỹ có thể bị ngất xỉu khi lái máy bay F-22

Phi công Mỹ có thể bị ngất xỉu khi lái máy bay F-22

Nguyên nhân là hệ thống cung cấp khí oxy, vốn cần thiết cho phi công bay ở độ cao lớn.