Mỹ dỡ bỏ trừng phạt với 2 lãnh đạo Myanmar

Trước đó, Mỹ cũng đã dỡ bỏ hạn chế đi lại đối với Tổng thống Thein Sein khi sang nước này.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 19/9 đã thông báo dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với hai nhà lãnh đạo hàng đầu của Myanmar là Tổng thống Thein Sein và Chủ tịch Hạ viện Thura Shwe Mann.

Theo đó, hai nhà lãnh đạo này sẽ không còn có tên trong danh sách của Bộ Tài chính Mỹ cấm các cá nhân tiến hành giao dịch hay sở hữu tài sản trên đất Mỹ.

Quyết định trên được Mỹ đưa ra ngay trước thềm chuyến công du tới New York của Tổng thống Thein Sein vào tuần tới để tham dự khóa họp thường niên của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Thein Sein trong 1 chuyến viếng thăm Thái Lan (ảnh: DW)

Trước đó, Mỹ cũng đã dỡ bỏ hạn chế đi lại đối với Tổng thống Thein Sein, đồng nghĩa với việc trong thời gian tới New York, ông có thể tự do đi lại ở Mỹ chứ không chỉ bó buộc trong khuôn viên của Liên Hợp Quốc.

Mặc dù Bộ Tài chính Mỹ không đưa ra bất kỳ bình luận nào, song giới chức Mỹ cho rằng các động thái này của Washington là nhằm đáp lại những nỗ lực của các nhà lãnh đạo Myanmar trong việc thúc đẩy tiến trình cải cách ở quốc gia Đông Nam Á này trong thời gian gần đây.

Các quan chức Mỹ cho rằng Tổng thống Thein Sein xứng đáng được dỡ bỏ khỏi lệnh cấm vận áp đặt từ năm 2007 này vì ông là người đóng vai trò chủ chốt trong tiến trình cải cách ở Myanmar. Điều này cũng phù hợp với tiến trình cải cách ở Myanmar.

Trong chính quyền quân sự trước đây của Myanmar, ông Thein Sein từng giữ cương vị thủ tướng, còn ông Sue Man khi đó là nhân vật số ba trong chính quyền này.

Tháng 7 vừa qua, Mỹ đã bắt đầu nới lỏng lệnh trừng phạt kinh tế đối với Myanmar, cho phép các công ty nước này đầu tư và xuất khẩu các dịch vụ tài chính vào Myanmar, tuy nhiên vẫn duy trì lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa từ quốc gia Đông Nam Á này.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc gặp kín với thủ lĩnh đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đối lập (NLD), bà Aung San Suu Kyi đang ở thăm nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Myanmar “cởi trói” cho hoạt động báo chí
Myanmar “cởi trói” cho hoạt động báo chí

Chính phủ Myanmar hôm 20/8 đã xóa bỏ hoạt động kiểm duyệt báo chí nhằm thúc đẩy tự do ngôn luận.

Myanmar “cởi trói” cho hoạt động báo chí

Myanmar “cởi trói” cho hoạt động báo chí

Chính phủ Myanmar hôm 20/8 đã xóa bỏ hoạt động kiểm duyệt báo chí nhằm thúc đẩy tự do ngôn luận.

Myanmar đại cải tổ nội các
Myanmar đại cải tổ nội các

Ngày 27/8, Myanmar tiến hành cuộc cải tổ nội các quy mô lớn, tái bổ nhiệm 9 bộ trưởng vào các chức vụ mới.

Myanmar đại cải tổ nội các

Myanmar đại cải tổ nội các

Ngày 27/8, Myanmar tiến hành cuộc cải tổ nội các quy mô lớn, tái bổ nhiệm 9 bộ trưởng vào các chức vụ mới.

Coca Cola khai phá trở lại thị trường Myanmar
Coca Cola khai phá trở lại thị trường Myanmar

(VOV) - Hãng sản xuất đồ uống không cồn lớn nhất Mỹ đạt được thỏa thuận phân phối với một công ty địa phương.

Coca Cola khai phá trở lại thị trường Myanmar

Coca Cola khai phá trở lại thị trường Myanmar

(VOV) - Hãng sản xuất đồ uống không cồn lớn nhất Mỹ đạt được thỏa thuận phân phối với một công ty địa phương.

Tổng thống Myanmar gặp gỡ lãnh đạo 14 đảng
Tổng thống Myanmar gặp gỡ lãnh đạo 14 đảng

Tổng thống Myanmar U Thein Sein đã có cuộc gặp hiếm hoi với lãnh đạo của 14 đảng chính trị tại nước này hôm qua.

Tổng thống Myanmar gặp gỡ lãnh đạo 14 đảng

Tổng thống Myanmar gặp gỡ lãnh đạo 14 đảng

Tổng thống Myanmar U Thein Sein đã có cuộc gặp hiếm hoi với lãnh đạo của 14 đảng chính trị tại nước này hôm qua.

Myanmar phê chuẩn 12 chức vụ cấp bộ mới trong nội các
Myanmar phê chuẩn 12 chức vụ cấp bộ mới trong nội các

Trong số 12 vị trí mới, Trung tướng Wai Lwin được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới thay Thiếu tướng Hla Min.

Myanmar phê chuẩn 12 chức vụ cấp bộ mới trong nội các

Myanmar phê chuẩn 12 chức vụ cấp bộ mới trong nội các

Trong số 12 vị trí mới, Trung tướng Wai Lwin được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới thay Thiếu tướng Hla Min.

Ngoại trưởng ASEAN ra tuyên bố về tình hình Myanmar
Ngoại trưởng ASEAN ra tuyên bố về tình hình Myanmar

ASEAN ủng hộ mạnh mẽ tiến trình dân chủ hoá đang diễn ra tại Myanmar

Ngoại trưởng ASEAN ra tuyên bố về tình hình Myanmar

Ngoại trưởng ASEAN ra tuyên bố về tình hình Myanmar

ASEAN ủng hộ mạnh mẽ tiến trình dân chủ hoá đang diễn ra tại Myanmar

Myanmar ân xá cho hàng chục tù nhân Thái Lan
Myanmar ân xá cho hàng chục tù nhân Thái Lan

(VOV) - Một tòa án ở Myanmar đã tuyên án 3,5 tù giam đối với 92 người Thái Lan vì xâm nhập trái phép lãnh thổ và phá rừng.

Myanmar ân xá cho hàng chục tù nhân Thái Lan

Myanmar ân xá cho hàng chục tù nhân Thái Lan

(VOV) - Một tòa án ở Myanmar đã tuyên án 3,5 tù giam đối với 92 người Thái Lan vì xâm nhập trái phép lãnh thổ và phá rừng.