Mỹ hối thúc châu Âu áp đặt trừng phạt đối với Iran

VOV.VN - Mỹ đang hối thúc đồng minh châu Âu và các nước khác áp đặt trừng phạt nhằm vào Iran, liên quan đến chương trình tên lửa của nước này.

Cố vấn chính sách cấp cao của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, ông Brian Hook cho rằng, chương trình tên lửa của Iran là một mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Các quốc gia cần phải trừng phạt các cá nhân và thực thể có liên quan đến chương trình tên lửa của Iran. Đây cũng là một nội dung quan trọng mà Mỹ đang thực hiện trong các cuộc đàm phán với châu Âu.

Ông Brian Hook, Cố vấn chính sách cấp cao của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Foreign Policy

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đang có chuyến thăm một số nước Trung Đông nhằm kêu gọi thực hiện các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran. Dự kiến chương trình tên lửa của Iran được đề cập trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ và lãnh đạo các nước Saudi Arabia và Israelngày 29/4.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị Ngoại trưởng NATO tại Brusells, Bỉ trước đó, ông Pompeo khẳng định, Mỹ không đưa ra quyết định liệu có từ bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran hay không. Tuy nhiên, Mỹ không thể tuân theo thỏa thuận này nếu không có sự thay đổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Pháp chưa tìm được tiếng nói chung về Iran, Syria
Mỹ-Pháp chưa tìm được tiếng nói chung về Iran, Syria

VOV.VN - Bất đồng Mỹ-Pháp về thỏa thuận hạt nhân Iran hay cuộc chiến Syria chưa được thu hẹp như kỳ vọng của các bên.

Mỹ-Pháp chưa tìm được tiếng nói chung về Iran, Syria

Mỹ-Pháp chưa tìm được tiếng nói chung về Iran, Syria

VOV.VN - Bất đồng Mỹ-Pháp về thỏa thuận hạt nhân Iran hay cuộc chiến Syria chưa được thu hẹp như kỳ vọng của các bên.

Iran và Nga phản đối đề xuất thỏa thuận hạt nhân mới
Iran và Nga phản đối đề xuất thỏa thuận hạt nhân mới

VOV.VN - Nga ủng hộ duy trì thỏa thuận hạt nhân đã đạt được với Iran năm 2015 và sẽ không có lựa chọn nào thay thế thỏa thuận này.

Iran và Nga phản đối đề xuất thỏa thuận hạt nhân mới

Iran và Nga phản đối đề xuất thỏa thuận hạt nhân mới

VOV.VN - Nga ủng hộ duy trì thỏa thuận hạt nhân đã đạt được với Iran năm 2015 và sẽ không có lựa chọn nào thay thế thỏa thuận này.

Mỹ không theo đuổi việc đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân Iran
Mỹ không theo đuổi việc đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Mỹ không theo đuổi việc đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân Iran, song hy vọng có thể cải thiện những thiếu sót bằng một thỏa thuận bổ sung.

Mỹ không theo đuổi việc đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân Iran

Mỹ không theo đuổi việc đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Mỹ không theo đuổi việc đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân Iran, song hy vọng có thể cải thiện những thiếu sót bằng một thỏa thuận bổ sung.

Iran muốn bỏ thế độc quyền của tiếng Anh và đẩy mạnh dùng tiếng Nga
Iran muốn bỏ thế độc quyền của tiếng Anh và đẩy mạnh dùng tiếng Nga

VOV.VN - Quan chức Iran khẳng định, chính sách giáo dục của họ là phá bỏ thế độc quyền của tiếng Anh với tư cách là ngoại ngữ 2, và tăng cường dạy tiếng Nga.

Iran muốn bỏ thế độc quyền của tiếng Anh và đẩy mạnh dùng tiếng Nga

Iran muốn bỏ thế độc quyền của tiếng Anh và đẩy mạnh dùng tiếng Nga

VOV.VN - Quan chức Iran khẳng định, chính sách giáo dục của họ là phá bỏ thế độc quyền của tiếng Anh với tư cách là ngoại ngữ 2, và tăng cường dạy tiếng Nga.

Liên Hợp Quốc kêu gọi duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran
Liên Hợp Quốc kêu gọi duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 25/4 đã kêu gọi duy trì thỏa thuận hạt nhân giữa nhóm P5+1và Iran.

Liên Hợp Quốc kêu gọi duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran

Liên Hợp Quốc kêu gọi duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 25/4 đã kêu gọi duy trì thỏa thuận hạt nhân giữa nhóm P5+1và Iran.