Mỹ hy vọng đàm phán thương mại hiệu quả với Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 12/2 cho biết, ông hy vọng có các cuộc đàm phán thương mại hiệu quả với Trung Quốc trong tuần này.

Hiện hai nước đang tìm kiếm một thỏa thuận trước thời hạn 1/3 khi Mỹ có thể tăng mức thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

 Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Ảnh: Washington Examiner.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer đã tới Trung Quốc ngày 12/2 để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán thương mại vào ngày 14/2 và 15/2 tới. Ông Mnuchin cho biết ông hy vọng sẽ có các cuộc đàm phán hiệu quả trong những ngày tới. Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành vòng đàm phán mới nhất từ ngày 11/2 nhằm thảo luận các chi tiết kỹ thuật bao gồm cơ chế cho việc thực hiện một thỏa thuận thương mại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump  ngày 12/2 cho biết ông có thể, nhưng không muốn kéo dài thêm thời hạn để hai bên đạt được một thỏa thuận. Ông Trump cũng nhấn mạnh muốn gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để hoàn thành thỏa thuận này vào một thời điểm nào đó. Tuần trước, ông Trump tuyên bố không có kế hoạch gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trước hạn chót 1/3.

Các nhà làm luật và nhiều doanh nghiệp Mỹ hiện đang hy vọng Mỹ sẽ trì hoãn việc tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc trong khi hai bên tiếp tục tìm cách giải quyết các yêu cầu thay đổi cấu trúc về mặt chính sách của Washington đối với Bắc Kinh. Cụ thể, Mỹ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt việc chuyển giao bắt buộc các bí mật thương mại đối với các công ty Mỹ, từ bỏ trợ cấp công nghiệp và thực hiện các quyền về sở hữu trí tuệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump tuyên bố “rắn tay” với Trung Quốc trong đàm phán thương mại
Ông Trump tuyên bố “rắn tay” với Trung Quốc trong đàm phán thương mại

VOV.VN - Tổng thống Trump khẳng định thỏa thuận thương mại giữa Mỹ-Trung sẽ phải tạo ra sự thay đổi trong các chính sách thương mại của Trung Quốc.

Ông Trump tuyên bố “rắn tay” với Trung Quốc trong đàm phán thương mại

Ông Trump tuyên bố “rắn tay” với Trung Quốc trong đàm phán thương mại

VOV.VN - Tổng thống Trump khẳng định thỏa thuận thương mại giữa Mỹ-Trung sẽ phải tạo ra sự thay đổi trong các chính sách thương mại của Trung Quốc.

Mỹ-Trung khởi động vòng đàm phán thương mại mới tại Bắc Kinh
Mỹ-Trung khởi động vòng đàm phán thương mại mới tại Bắc Kinh

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đang khởi động một vòng đàm phán khác trong nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột thương mại giữa hai nước.

Mỹ-Trung khởi động vòng đàm phán thương mại mới tại Bắc Kinh

Mỹ-Trung khởi động vòng đàm phán thương mại mới tại Bắc Kinh

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đang khởi động một vòng đàm phán khác trong nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột thương mại giữa hai nước.

 Mỹ-Trung kết thúc ngày đàm phán thương mại cấp thấp
Mỹ-Trung kết thúc ngày đàm phán thương mại cấp thấp

VOV.VN - Ngày 11/2, phái đoàn thương mại Mỹ đã kết thúc ngày thảo luận cấp thấp giữa Mỹ-Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh trước khi tiến hành đàm phán cấp cao.

 Mỹ-Trung kết thúc ngày đàm phán thương mại cấp thấp

Mỹ-Trung kết thúc ngày đàm phán thương mại cấp thấp

VOV.VN - Ngày 11/2, phái đoàn thương mại Mỹ đã kết thúc ngày thảo luận cấp thấp giữa Mỹ-Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh trước khi tiến hành đàm phán cấp cao.

Đại diện Thương mại Mỹ đến Bắc Kinh trước vòng đàm phán thương mại mới
Đại diện Thương mại Mỹ đến Bắc Kinh trước vòng đàm phán thương mại mới

VOV.VN - Trong vòng đàm phán gần đây nhất tại Washington, hai bên đã đạt bước tiến trong những vấn đề như cân bằng thương mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Đại diện Thương mại Mỹ đến Bắc Kinh trước vòng đàm phán thương mại mới

Đại diện Thương mại Mỹ đến Bắc Kinh trước vòng đàm phán thương mại mới

VOV.VN - Trong vòng đàm phán gần đây nhất tại Washington, hai bên đã đạt bước tiến trong những vấn đề như cân bằng thương mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.