Mỹ-Trung kết thúc ngày đàm phán thương mại cấp thấp

VOV.VN - Ngày 11/2, phái đoàn thương mại Mỹ đã kết thúc ngày thảo luận cấp thấp giữa Mỹ-Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh trước khi tiến hành đàm phán cấp cao.

Cuộc họp cấp thấp phía Mỹ do Phó Đại diện Thương mại Jeffrey Gerrish dẫn đầu. Cuộc họp cấp cao vào ngày 14-15/2 tới sẽ do Đại Diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin dẫn đầu.

Mỹ sẽ duy trì sức ép đối với Trung Quốc trong vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trước khi hai bên có thể ký thỏa thuận nhằm ngăn chặn đánh thuế vào hàng hóa của nhau.

Ảnh minh họa.

Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc đã gây thiệt hại cho cả hai bên hàng tỷ USD và làm gián đoạn dòng chảy thương mại toàn cầu, cũng như ảnh hưởng tới thị trường tài chính toàn cầu. Hai bên cố gắng đạt được thỏa thuận trước hạn chót ngày 1/3. Nếu không đạt được thỏa thuận, Mỹ sẽ nâng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Trump đánh giá tích cực về đàm phán thương mại Mỹ - Trung
Tổng thống Trump đánh giá tích cực về đàm phán thương mại Mỹ - Trung

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 10/1 cho biết, nước Mỹ đã giành được thắng lợi bước đầu trước Trung Quốc về vấn đề thương mại.

Tổng thống Trump đánh giá tích cực về đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Tổng thống Trump đánh giá tích cực về đàm phán thương mại Mỹ - Trung

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 10/1 cho biết, nước Mỹ đã giành được thắng lợi bước đầu trước Trung Quốc về vấn đề thương mại.

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung: Bộn bề những bất đồng
Đàm phán thương mại Mỹ - Trung: Bộn bề những bất đồng

VOV.VN - Hiện vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy những bất đồng trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung có thể dễ dàng giải quyết ngay.

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung: Bộn bề những bất đồng

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung: Bộn bề những bất đồng

VOV.VN - Hiện vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy những bất đồng trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung có thể dễ dàng giải quyết ngay.

Ngoại trưởng Mỹ lạc quan về đàm phán thương mại Mỹ - Trung
Ngoại trưởng Mỹ lạc quan về đàm phán thương mại Mỹ - Trung

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tin tưởng  tranh cãi thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể được giải quyết.

Ngoại trưởng Mỹ lạc quan về đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Ngoại trưởng Mỹ lạc quan về đàm phán thương mại Mỹ - Trung

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tin tưởng  tranh cãi thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể được giải quyết.

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung: Trump lạc quan, chuyên gia thận trọng
Đàm phán thương mại Mỹ-Trung: Trump lạc quan, chuyên gia thận trọng

VOV.VN - Trong cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung, một số tiến triển quan trọng đã đạt được nhưng các bất đồng căn bản giữa hai bên vẫn chưa thể giải quyết.

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung: Trump lạc quan, chuyên gia thận trọng

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung: Trump lạc quan, chuyên gia thận trọng

VOV.VN - Trong cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung, một số tiến triển quan trọng đã đạt được nhưng các bất đồng căn bản giữa hai bên vẫn chưa thể giải quyết.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Khoảng cách còn xa để đạt thỏa thuận
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Khoảng cách còn xa để đạt thỏa thuận

VOV.VN - Mỹ sẽ tăng mức thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc, nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận thương mại trước ngày 1/3.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Khoảng cách còn xa để đạt thỏa thuận

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Khoảng cách còn xa để đạt thỏa thuận

VOV.VN - Mỹ sẽ tăng mức thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc, nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận thương mại trước ngày 1/3.