Mỹ - Iran trực tiếp đàm phán với sự có mặt của quan chức Pakistan

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng xác nhận với CNN hôm 11/4 rằng đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran đang diễn ra với sự trung gian hòa giải của Pakistan.

Như vậy, đàm phán 3 bên đang diễn ra giữa Mỹ, Iran và Pakistan, theo chia sẻ của quan chức Nhà Trắng với các phóng viên đi trong phái đoàn Mỹ sang Islamabad.

Phó Tổng thống JD Vance đang dẫn đầu phái đoàn Mỹ, cùng với đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của tổng thống, Jared Kushner. Hai cố vấn hàng đầu của ông Vance - cố vấn an ninh quốc gia Andrew Baker và cố vấn đặc biệt về các vấn đề châu Á Michael Vance - cũng tham gia các cuộc đàm phán, theo danh sách do Nhà Trắng cung cấp.

Quan chức Nhà Trắng cho biết, Mỹ cũng đã đưa từ Washington đến Islamabad “một đội ngũ chuyên gia Mỹ đầy đủ về các lĩnh vực liên quan”, cùng với “các chuyên gia bổ sung” hỗ trợ các cuộc đàm phán.

Trong khi đó, phái đoàn Iran tại Islamabad gồm 71 người, bao gồm các nhà đàm phán, chuyên gia, đại diện truyền thông và an ninh, theo hãng thông tấn nhà nước Tasnim của Iran.

Theo các báo cáo từ truyền thông Iran tại hiện trường, phái đoàn Iran tại các cuộc đàm phán ở Islamabad do ba nhân vật chính trị và ngoại giao cấp cao dẫn đầu:

- Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, một nhân vật quyền lực trong hệ thống chính trị Iran, trưởng phái đoàn và giám sát định hướng tổng thể của các cuộc đàm phán.

- Ngoại trưởng Abbas Araghchi với kinh nghiệm sâu rộng từ các cuộc đàm phán hạt nhân trước đây với các cường quốc phương Tây.

- Ali Bagheri Kani, một nhà đàm phán cứng rắn chủ chốt, cũng đóng vai trò trung tâm trong các cuộc đàm phán hạt nhân trước đây với Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tổng thống Trump tuyên bố, Mỹ đang mở cửa và “dọn dẹp” eo biển Hormuz
Tổng thống Trump tuyên bố, Mỹ đang mở cửa và “dọn dẹp” eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng trên mạng xã hội rằng quân đội Iran đã bị tiêu diệt và Mỹ đang bắt đầu mở cửa eo biển Hormuz, điểm nghẽn đường thủy mà Iran sử dụng để hạn chế vận chuyển 20% nguồn cung dầu khí của thế giới.

Tổng thống Trump tuyên bố, Mỹ đang mở cửa và “dọn dẹp” eo biển Hormuz

Tổng thống Trump tuyên bố, Mỹ đang mở cửa và “dọn dẹp” eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng trên mạng xã hội rằng quân đội Iran đã bị tiêu diệt và Mỹ đang bắt đầu mở cửa eo biển Hormuz, điểm nghẽn đường thủy mà Iran sử dụng để hạn chế vận chuyển 20% nguồn cung dầu khí của thế giới.

Ông Trump: Đàm phán Iran tập trung vào hạt nhân, Hormuz sẽ tự động mở trở lại
Ông Trump: Đàm phán Iran tập trung vào hạt nhân, Hormuz sẽ tự động mở trở lại

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/4  tuyên bố rằng eo biển Hormuz sẽ sớm được mở cửa trở lại - dù có sự hợp tác của Iran hay không - và các nhà đàm phán Mỹ hiện đang trên đường đến Pakistan chủ yếu tập trung vào việc đảm bảo Tehran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Trump: Đàm phán Iran tập trung vào hạt nhân, Hormuz sẽ tự động mở trở lại

Ông Trump: Đàm phán Iran tập trung vào hạt nhân, Hormuz sẽ tự động mở trở lại

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/4  tuyên bố rằng eo biển Hormuz sẽ sớm được mở cửa trở lại - dù có sự hợp tác của Iran hay không - và các nhà đàm phán Mỹ hiện đang trên đường đến Pakistan chủ yếu tập trung vào việc đảm bảo Tehran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Nhà đàm phán Iran: “Chúng tôi có thiện chí, nhưng không tin tưởng Mỹ"
Nhà đàm phán Iran: “Chúng tôi có thiện chí, nhưng không tin tưởng Mỹ"

VOV.VN - Khi đến sân bay Islamabad (Pakistan) để đàm phán với Mỹ, nhà đàm phán hàng đầu của Iran cho biết phái đoàn của ông có thiện chí nhưng không tin tưởng phía Mỹ.

Nhà đàm phán Iran: “Chúng tôi có thiện chí, nhưng không tin tưởng Mỹ"

Nhà đàm phán Iran: “Chúng tôi có thiện chí, nhưng không tin tưởng Mỹ"

VOV.VN - Khi đến sân bay Islamabad (Pakistan) để đàm phán với Mỹ, nhà đàm phán hàng đầu của Iran cho biết phái đoàn của ông có thiện chí nhưng không tin tưởng phía Mỹ.