Mỹ kết án 48 năm tù giam với nghi phạm phát tán bưu kiện chứa bom

VOV.VN - Nghi phạm Ceaser Sayoc, 56 tuổi, ở bang Florida đã bị các nhân viên liên bang bắt giữ gần Miami ngày 26/10. 

Kẻ tình nghi trong vụ gửi ít nhất 14 bưu kiện chứa bom tới các nhân vật đảng Dân chủ tại Mỹ đã bị giam giữ với các tội danh liên bang ngày 27/10. Nếu bị kết tội, người này có thể lĩnh tới 48 năm tù giam.

Cesar Sayoc xuất hiện tại một buổi vận động của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Facebook.

Ceaser Sayoc, 56 tuổi, ở bang Florida đã bị các nhân viên liên bang bắt giữ gần Miami ngày 26/10. Người này đã từng có lần dọa đánh bom một công ty điện lực do xích mích liên quan tới hóa đơn điện trước đây.

Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ Christopher Wray cho biết việc sử dụng dấu vân tay và ADN đã giúp xác định danh tính kẻ tình nghi, tuy nhiên, việc bắt giữ người này không có nghĩa các mối đe dọa đã kết thúc do các bưu kiện chứa bom khác vẫn có thể đang được vận chuyển.

Ceaser Sayoc bị cáo buộc 5 tội danh bao gồm vận chuyển liên bang và gửi trái phép chất nổ qua đường bưu điện, đe dọa một cựu tổng thống, đe dọa hệ thống liên lạc liên bang, và tấn công các nhân viên liên bang.

Người này sẽ lần đầu xuất hiện tại tòa ngày 29/10 và nếu bị kết án, tổng hình phạt có thể lên tới 48 năm tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ xác định nghi phạm gửi bưu kiện chứa bom tới các chính khách
Mỹ xác định nghi phạm gửi bưu kiện chứa bom tới các chính khách

VOV.VN - Nghi phạm được xác định là Cesar Sayoc, 56 tuổi, bị bắt ở một cửa hàng thiết bị ô tô gần nơi người này sinh sống tại Florida.

Mỹ xác định nghi phạm gửi bưu kiện chứa bom tới các chính khách

Mỹ xác định nghi phạm gửi bưu kiện chứa bom tới các chính khách

VOV.VN - Nghi phạm được xác định là Cesar Sayoc, 56 tuổi, bị bắt ở một cửa hàng thiết bị ô tô gần nơi người này sinh sống tại Florida.

Hàng loạt chính khách Mỹ “thót tim” vì bưu kiện chứa bom
Hàng loạt chính khách Mỹ “thót tim” vì bưu kiện chứa bom

VOV.VN -Trong ngày 24/10, một loạt bưu kiện chứa bom được gửi tới các chính khách hàng đầu của Mỹ, trong đó có cựu tổng thống Obama, Clinton và văn phòng CNN.

Hàng loạt chính khách Mỹ “thót tim” vì bưu kiện chứa bom

Hàng loạt chính khách Mỹ “thót tim” vì bưu kiện chứa bom

VOV.VN -Trong ngày 24/10, một loạt bưu kiện chứa bom được gửi tới các chính khách hàng đầu của Mỹ, trong đó có cựu tổng thống Obama, Clinton và văn phòng CNN.

Bưu kiện chứa bom gửi tới Nhà Trắng và cựu Tổng thống Obama, Clinton
Bưu kiện chứa bom gửi tới Nhà Trắng và cựu Tổng thống Obama, Clinton

VOV.VN - Một loạt bưu kiện chứa vật liệu gây nổ được gửi tới Nhà Trắng, cựu Tổng thống Barack Obama và cựu ứng cử viên Tổng thống Hillary Clinton.

Bưu kiện chứa bom gửi tới Nhà Trắng và cựu Tổng thống Obama, Clinton

Bưu kiện chứa bom gửi tới Nhà Trắng và cựu Tổng thống Obama, Clinton

VOV.VN - Một loạt bưu kiện chứa vật liệu gây nổ được gửi tới Nhà Trắng, cựu Tổng thống Barack Obama và cựu ứng cử viên Tổng thống Hillary Clinton.

Tổng thống Trump kêu gọi đoàn kết sau vụ bưu kiện chứa bom gửi Obama và Clinton
Tổng thống Trump kêu gọi đoàn kết sau vụ bưu kiện chứa bom gửi Obama và Clinton

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi đoàn kết sau sự việc một loạt bưu kiện chứa thiết bị nổ được gửi tới các quan chức, chính khách nổi tiếng của Mỹ.

Tổng thống Trump kêu gọi đoàn kết sau vụ bưu kiện chứa bom gửi Obama và Clinton

Tổng thống Trump kêu gọi đoàn kết sau vụ bưu kiện chứa bom gửi Obama và Clinton

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi đoàn kết sau sự việc một loạt bưu kiện chứa thiết bị nổ được gửi tới các quan chức, chính khách nổi tiếng của Mỹ.