Mỹ kêu gọi Nga hợp tác để phi hạt nhân hóa Triều Tiên

VOV.VN - Trong cuộc hội đàm với phía Nga, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh cần phải duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 14/5 đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ở thành phố Sochi để thảo luận hợp tác trên nhiều vấn đề, trong đó có Iran, Venezuela và Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong buổi họp báo chung sau cuộc gặp ở Sochi ngày 14/5. Ảnh: AP/Yonhap

Trong buổi họp báo chung sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Pompeo nói rằng, hai nước đã nhất trí về mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên và sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này.

“Tôi đã nhấn mạnh rằng chúng ta cần phải duy trì thực hiện đầy đủ các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc cho đến khi đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể xác được ở Triều Tiên. Các nhóm công tác của cả 2 bên hiện đang hợp tác chặt chẽ về vấn đề này một cách tích cực”, Ngoại trưởng Pompeo nói.

Mỹ và Nga có nhiều bất đồng trong quan điểm làm thế nào để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa. Mỹ khẳng định việc tiếp tục sức ép với Triều Tiên trong khi Nga cho rằng cần phải nới lỏng các biện pháp trừng phạt để đổi lấy các bước phi hạt nhân hóa.

Ngoại trưởng Nga Lavrov nói rằng, Nga đang thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ với Triều Tiên và đã được chuẩn bị để ủng hộ một cuộc đối thoại như vậy. Tuy nhiên, ông nói rằng, Triều Tiên mong muốn có sự nhượng bộ từ Mỹ.

“Chúng tôi đã nhấn mạnh rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên muốn có sự đảm bảo nhất định về an ninh để đổi lại việc phi hạt nhân hóa và việc phi hạt nhân hóa nên được mở rộng ra toàn bộ bán đảo Triều Tiên”, ông nói.

Triều Tiên đã bày tỏ cam kết phi hạt nhân hóa toàn bộ bán đảo chứ không chỉ riêng Triều Tiên, điều này đồng nghĩa với việc Triều Tiên muốn  việc xóa bỏ ô hạt nhân của Mỹ đối với Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên yêu cầu Mỹ trao trả “ngay lập tức” tàu hàng bị bắt giữ
Triều Tiên yêu cầu Mỹ trao trả “ngay lập tức” tàu hàng bị bắt giữ

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Mỹ tiến hành bắt giữ một tàu của Triều Tiên kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 giữa hai nước hồi cuối tháng 2 vừa qua.

Triều Tiên yêu cầu Mỹ trao trả “ngay lập tức” tàu hàng bị bắt giữ

Triều Tiên yêu cầu Mỹ trao trả “ngay lập tức” tàu hàng bị bắt giữ

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Mỹ tiến hành bắt giữ một tàu của Triều Tiên kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 giữa hai nước hồi cuối tháng 2 vừa qua.

Ông Trump không xem việc Triều Tiên phóng tên lửa là “phá vỡ niềm tin”
Ông Trump không xem việc Triều Tiên phóng tên lửa là “phá vỡ niềm tin”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cũng tin rằng thời điểm này Bình Nhưỡng chưa thực sự sẵn sàng để đi tới các cuộc đàm phán với Washington.

Ông Trump không xem việc Triều Tiên phóng tên lửa là “phá vỡ niềm tin”

Ông Trump không xem việc Triều Tiên phóng tên lửa là “phá vỡ niềm tin”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cũng tin rằng thời điểm này Bình Nhưỡng chưa thực sự sẵn sàng để đi tới các cuộc đàm phán với Washington.

Triều Tiên phóng tên lửa: Phép thử sự kiên nhẫn và thành ý đối thoại
Triều Tiên phóng tên lửa: Phép thử sự kiên nhẫn và thành ý đối thoại

VOV.VN - Bước đi mới nhất của Triều Tiên cho thấy sự “bất mãn” gia tăng của nước này trước bế tắc trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Triều Tiên phóng tên lửa: Phép thử sự kiên nhẫn và thành ý đối thoại

Triều Tiên phóng tên lửa: Phép thử sự kiên nhẫn và thành ý đối thoại

VOV.VN - Bước đi mới nhất của Triều Tiên cho thấy sự “bất mãn” gia tăng của nước này trước bế tắc trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ.