Mỹ khẳng định cam kết lâu dài với ASEAN

VOV.VN - Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 11/9 ra tuyên bố khẳng định cam kết lâu dài của Mỹ đối với ASEAN.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Pompeo cho biết, Mỹ là nước bạn bè lâu năm của các quốc gia thành viên ASEAN và cá nhân ông đã tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với vai trò của ASEAN ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ-Thái Bình Dương và chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ có điểm chung đó là tôn trọng chủ quyền, thượng tôn pháp luật, minh bạch, cởi mở, và bao trùm.

Ngoại trưởng Pompeo cho biết, Mỹ đã khẳng định cam kết lên tiếng trước những hành động của Trung Quốc nhằm gây hấn và đe dọa các nước có chủ quyền trong việc đưa ra lựa chọn tự do của mình. Mỹ sát cánh cùng các đối tác ASEAN trong việc duy trì thượng tôn pháp luật và tôn trọng chủ quyền ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh theo đuổi các chiến dịch cưỡng ép và phá hoại môi trường.

Mỹ ủng hộ minh bạch và tôn trọng ở khu vực Mekong, nơi Trung Quốc đã tiếp tay cho việc buôn lậu vũ khí và ma túy cũng như đơn phương thao túng các đập đầu nguồn dẫn tới tình trạng hạn hán lịch sử. Ngoại trưởng Pompeo khẳng định, Mỹ ủng hộ tăng trưởng kinh tế cởi mở và dựa trên luật lệ, trái ngược với các hoạt động kinh doanh mập mờ của các công ty nhà nước Trung Quốc bao gồm Công ty xây dựng truyền thông Trung Quốc.  

Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh, Mỹ sát cánh cùng các đối tác ASEAN trong đối phó với Covid-19 và phục hồi kinh tế khu vực. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ sẽ thành lập văn phòng khu vực của mình tại Hà Nội.

Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Mỹ cũng cho biết, Mỹ và Việt Nam sẽ đồng chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Ấn Độ-Thái Bình Dương lần thứ 3 nhằm thúc đẩy đầu tư của Mỹ tại khu vực này. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng dự định hỗ trợ 5 triệu USD cho việc thành lập Học viện Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á tại Đại học Fulbright ở Thành phố Hồ Chí Minh.  

Theo Ngoại trưởng Pompeo, Mỹ kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích, thực hiện nghĩa vụ của mình theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và tham gia đàm phán nhằm đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Ông Pompeo cũng cho rằng, việc Trung Quốc áp đặt Luật An ninh quốc gia đã xóa bỏ sự tự trị của đặc khu hành chính Hong Kong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ đã quên mối đe dọa từ Trung Quốc quá lâu
Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ đã quên mối đe dọa từ Trung Quốc quá lâu

VOV.VN - Theo ông Pompeo, các chính phủ Mỹ tiền nhiệm có cách tiếp cận khác, đã cho phép Trung Quốc chà đạp nước Mỹ.

Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ đã quên mối đe dọa từ Trung Quốc quá lâu

Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ đã quên mối đe dọa từ Trung Quốc quá lâu

VOV.VN - Theo ông Pompeo, các chính phủ Mỹ tiền nhiệm có cách tiếp cận khác, đã cho phép Trung Quốc chà đạp nước Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo: WHO sẽ giúp “minh oan” Trung Quốc về Covid-19
Ngoại trưởng Mỹ Pompeo: WHO sẽ giúp “minh oan” Trung Quốc về Covid-19

VOV.VN - Phía Mỹ nghi ngờ WHO bao che cho Trung Quốc nên sẽ giúp Trung Quốc “được minh oan” trong cuộc điều tra về nguồn gốc virus gây bệnh Covid-19.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo: WHO sẽ giúp “minh oan” Trung Quốc về Covid-19

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo: WHO sẽ giúp “minh oan” Trung Quốc về Covid-19

VOV.VN - Phía Mỹ nghi ngờ WHO bao che cho Trung Quốc nên sẽ giúp Trung Quốc “được minh oan” trong cuộc điều tra về nguồn gốc virus gây bệnh Covid-19.

Ngoại trưởng Pompeo gọi ông Bolton là “kẻ phản bội hủy hoại nước Mỹ“
Ngoại trưởng Pompeo gọi ông Bolton là “kẻ phản bội hủy hoại nước Mỹ“

VOV.VN - Trước khi cuốn sách của ông Bolton được xuất bản, Ngoại trưởng Pompeo đã gọi cựu Cố vấn An ninh Quốc gia này là “kẻ phản bội hủy hoại nước Mỹ”.

Ngoại trưởng Pompeo gọi ông Bolton là “kẻ phản bội hủy hoại nước Mỹ“

Ngoại trưởng Pompeo gọi ông Bolton là “kẻ phản bội hủy hoại nước Mỹ“

VOV.VN - Trước khi cuốn sách của ông Bolton được xuất bản, Ngoại trưởng Pompeo đã gọi cựu Cố vấn An ninh Quốc gia này là “kẻ phản bội hủy hoại nước Mỹ”.