Mỹ miễn trừng phạt tài chính đối với Trung Quốc và Ấn Độ

(VOV) - Lý do là 2 nước này đã giảm lượng dầu thô nhập khẩu từ Iran.

Mỹ hôm 7/12 đã trao quyền miễn phải chịu các biện pháp trừng phạt tài chính trong thời hạn 6 tháng cho 9 nền kinh tế lớn, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ…vì đã giảm lượng nhập khẩu dầu thô từ Iran.

Theo chính quyền Tổng thống Barack Obama, những nền kinh tế nêu trên đã áp dụng các biện pháp giảm lượng nhập khẩu dầu của Iran, do đó các thiết chế tài chính của họ sẽ không phải đối mặt với những lệnh trừng phạt theo quy định của luật pháp Mỹ, được đưa ra nhằm trừng phạt chương trình hạt nhân của Iran. Đây là lần gia hạn thứ 2 của Mỹ cho hơn 20 nước kể từ khi Tổng thống Mỹ Obama ký ban hành luật lệnh trừng phạt Iran một năm về trước. Trước đó, vào tháng 9 vừa qua, Mỹ cũng đã gia hạn biện pháp miễn trừ các lệnh trừng phạt tài chính đối với Nhật Bản và 10 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu.

Đạo luật trừng phạt Iran được Tổng thống Mỹ Obama thông qua vào năm ngoái nhằm không cho phép các ngân hàng của chính phủ những nước mua dầu của Iran được tiếp cận thị trường tài chính Mỹ. Đây là đạo luật nhằm gia tăng sức ép với Iran để nước này ngừng các hoạt động làm giàu uranium gây tranh cãi.

Theo thống kê, lượng xuất khẩu dầu của Iran đã sụt giảm 50% trong năm nay do các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu chở dầu Iran tới Syria
Tàu chở dầu Iran tới Syria

Động thái này cho thấy Syria đã thành công trong việc đàm phán với Iran về vấn đề cung cấp dầu, đặc biệt là nhiên liệu diesel.

Tàu chở dầu Iran tới Syria

Tàu chở dầu Iran tới Syria

Động thái này cho thấy Syria đã thành công trong việc đàm phán với Iran về vấn đề cung cấp dầu, đặc biệt là nhiên liệu diesel.

Iran bác bỏ cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học
Iran bác bỏ cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học

(VOV) -Thứ trưởng Ngoại giao Iran: bên đưa ra những cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học chỉ nhằm đạt mục đích riêng.

Iran bác bỏ cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học

Iran bác bỏ cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học

(VOV) -Thứ trưởng Ngoại giao Iran: bên đưa ra những cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học chỉ nhằm đạt mục đích riêng.

Iran tuyên bố sẽ tăng sản lượng khai thác dầu
Iran tuyên bố sẽ tăng sản lượng khai thác dầu

(VOV) - Bộ trưởng Dầu lửa Iran cho biết nước này sẽ đầu tư khoảng 300 tỷ USD cho kế hoạch này.

Iran tuyên bố sẽ tăng sản lượng khai thác dầu

Iran tuyên bố sẽ tăng sản lượng khai thác dầu

(VOV) - Bộ trưởng Dầu lửa Iran cho biết nước này sẽ đầu tư khoảng 300 tỷ USD cho kế hoạch này.

Iran sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Mỹ
Iran sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Mỹ

(VOV) - Thông tin này do hãng tin Iran đưa ra.

Iran sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Mỹ

Iran sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Mỹ

(VOV) - Thông tin này do hãng tin Iran đưa ra.