Mỹ muốn giải pháp hòa bình sau vụ tấn công nhằm vào Saudi Arabia

VOV.VN-Ngoại trưởng Mỹ Pompeo ngày 19/9 cho biết, Mỹ đang xây dựng một liên minh nhằm đối phó với Iran sau vụ tấn công vào các cơ sở dầu lọc của Saudi Arabia.

Phát biểu với báo chí khi ở thăm Các tiểu vương Quốc Arab thống nhất, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định, có sự thống nhất cao của các nước trong khu vực rằng Iran là người đứng đằng sau các vụ tấn công vào cơ lọc sở dầu của Saudi Arabia. Tuy nhiên, Mỹ vẫn muốn một giải pháp hòa bình.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: National Review

“Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng luôn nói rằng Mỹ muốn một giải pháp hòa bình. Thời gian qua Iran đã có các hành động gây bất ổn, nhưng chuyến thăm tới khu vực của tôi cũng là một nỗ lực ngoại giao, bất chấp việc Iran vẫn lớn tiếng đe dọa về một cuộc chiến tranh. Tôi ở đây để xây dựng một liên minh nhằm đạt được một giải pháp hòa bình. Đó là sứ mệnh của tôi và là điều Tổng thống Mỹ muốn. Tôi hy vọng Iran cũng có các bước đi tương tự, mặc dù hiện chưa bất có dấu hiệu nào như vậy”, Ngoại trưởng Pompeo nói.

Mong muốn một giải pháp hòa bình nhưng Ngoại trưởng Mỹ cũng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường trừng phạt nhằm vào Iran.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif trước đó cảnh báo, Tổng thống Mỹ có thể bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh với những cáo buộc quốc gia Hồi giáo này tấn công cơ sở dầu của Saudi Arabia. Iran "sẽ không làm ngơ", nếu phải tự bảo vệ mình trước bất kỳ cuộc tấn công nào của quân đội Mỹ hay Saudi Arabia - điều mà ông cho là sẽ dẫn tới một "cuộc chiến tranh tổng lực"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tranh cãi quanh việc điều tra vụ tấn công cơ sở lọc dầu ở Saudi Arabia
Tranh cãi quanh việc điều tra vụ tấn công cơ sở lọc dầu ở Saudi Arabia

VOV.VN - Phía Saudi Arabia công bố bằng chứng mà họ gọi là "không thể chối cãi" cho thấy sự liên quan của Iran trong vụ tấn công cơ sở lọc dầu.

Tranh cãi quanh việc điều tra vụ tấn công cơ sở lọc dầu ở Saudi Arabia

Tranh cãi quanh việc điều tra vụ tấn công cơ sở lọc dầu ở Saudi Arabia

VOV.VN - Phía Saudi Arabia công bố bằng chứng mà họ gọi là "không thể chối cãi" cho thấy sự liên quan của Iran trong vụ tấn công cơ sở lọc dầu.

Chuyên gia LHQ đến Saudi Arabia điều tra các vụ tấn công cơ sở dầu lửa
Chuyên gia LHQ đến Saudi Arabia điều tra các vụ tấn công cơ sở dầu lửa

VOV.VN - Các chuyên gia Liên Hợp Quốc đã lên đường đến Saudi Arabia để điều tra các vụ tấn công cơ sở dầu lửa, theo thông tin từ người đứng đầu tổ chức này.

Chuyên gia LHQ đến Saudi Arabia điều tra các vụ tấn công cơ sở dầu lửa

Chuyên gia LHQ đến Saudi Arabia điều tra các vụ tấn công cơ sở dầu lửa

VOV.VN - Các chuyên gia Liên Hợp Quốc đã lên đường đến Saudi Arabia để điều tra các vụ tấn công cơ sở dầu lửa, theo thông tin từ người đứng đầu tổ chức này.

Ngoại trưởng Mỹ coi vụ tấn công cơ sở dầu khí Saudi là “chiến tranh”
Ngoại trưởng Mỹ coi vụ tấn công cơ sở dầu khí Saudi là “chiến tranh”

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 18/9 tuyên bố vụ tấn công nhằm vào các cơ sở dầu khí của Saudi Arabia là một hành vi chiến tranh.

Ngoại trưởng Mỹ coi vụ tấn công cơ sở dầu khí Saudi là “chiến tranh”

Ngoại trưởng Mỹ coi vụ tấn công cơ sở dầu khí Saudi là “chiến tranh”

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 18/9 tuyên bố vụ tấn công nhằm vào các cơ sở dầu khí của Saudi Arabia là một hành vi chiến tranh.