Mỹ: “Ngày tàn” của IS ở Syria không còn xa

VOV.VN - Quan chức Mỹ khẳng định cuộc chiến chống IS đang đến hồi kết và “ngày tàn” của tổ chức khủng bố này ở Syria không còn xa.

Phát ngôn viên của liên quân do Mỹ dẫn đầu Sean Ryan khẳng định với trang AP rằng cuộc chiến chống IS "đang diễn ra thuận lợi" và "ngày tàn" của nhóm khủng bố này không còn xa nữa.

“Ngày tàn” của IS ở Syria không còn xa. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ông Ryan cũng nhận định IS vẫn có "khả năng tổ chức các cuộc tấn công và cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc", đồng thời cho biết thêm rằng các tay súng IS đang tập hợp lực lượng cũng như các vũ khí phát nổ của chúng vẫn có thể ngăn cản các cuộc tấn công của Lực lượng dân chủ Syria (SDF).

Một ngày trước khi ông Ryan đưa ra tuyên bố trên, lực lượng SDF được Mỹ hậu thuẫn đã giành lại được Hajin, thị trấn lớn nhất mà IS kiểm soát trong khu vực bị bao vây.

Lực lượng SDF đã chiến đấu để giành lại các khu vực IS kiểm soát từ ngày 10/9. Theo tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, từ đó trở đi đã có 932 tay súng IS, 545 thành viên của SDF cùng với hàng trăm dân thường đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ.

Chính quyền Tổng thống Trump đã khẳng định trong nhiều tuần rằng cuộc chiến chống IS đã gần đi đến hồi kết. Tuần trước, Trung tướng Frank McKenzie - ứng viên đang được Tổng thống Trump cân nhắc cho vị trí Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm cho rằng Mỹ đang đến "rất gần trong việc tiêu diệt tổ chức khủng bố này"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Thoát khỏi bóng ma khủng bố IS, Mosul vẫn hoang tàn
Ảnh: Thoát khỏi bóng ma khủng bố IS, Mosul vẫn hoang tàn

VOV.VN - Cuộc chiến chống khủng bố kéo dài đã biến Mosul từ một thành phố sầm uất trở thành một đống đổ nát, hoang tàn, với khoảng 54.000 ngôi nhà bị phá hủy.

Ảnh: Thoát khỏi bóng ma khủng bố IS, Mosul vẫn hoang tàn

Ảnh: Thoát khỏi bóng ma khủng bố IS, Mosul vẫn hoang tàn

VOV.VN - Cuộc chiến chống khủng bố kéo dài đã biến Mosul từ một thành phố sầm uất trở thành một đống đổ nát, hoang tàn, với khoảng 54.000 ngôi nhà bị phá hủy.

Kẻ tấn công bằng dao tại Australia đã bị khủng bố IS kích động
Kẻ tấn công bằng dao tại Australia đã bị khủng bố IS kích động

VOV.VN - Cảnh sát đã xác định được đối tượng gây ra vụ tấn công ngày 8/11, khiến 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương, là Hassan Khalif Shire Ali, 30 tuổi.

Kẻ tấn công bằng dao tại Australia đã bị khủng bố IS kích động

Kẻ tấn công bằng dao tại Australia đã bị khủng bố IS kích động

VOV.VN - Cảnh sát đã xác định được đối tượng gây ra vụ tấn công ngày 8/11, khiến 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương, là Hassan Khalif Shire Ali, 30 tuổi.

Liên quân chống khủng bố tiêu diệt thủ lĩnh IS hành quyết con tin Mỹ
Liên quân chống khủng bố tiêu diệt thủ lĩnh IS hành quyết con tin Mỹ

VOV.VN - Thủ lĩnh IS hành quyết nhân viên cứu trợ người Mỹ Peter Kassig đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Liên quân chống khủng bố tiêu diệt thủ lĩnh IS hành quyết con tin Mỹ

Liên quân chống khủng bố tiêu diệt thủ lĩnh IS hành quyết con tin Mỹ

VOV.VN - Thủ lĩnh IS hành quyết nhân viên cứu trợ người Mỹ Peter Kassig đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Ảnh: Tàn dư IS vẫn gieo rắc nỗi ám ảnh với người dân Syria
Ảnh: Tàn dư IS vẫn gieo rắc nỗi ám ảnh với người dân Syria

VOV.VN - Mặc dù IS đã bị đánh bại tại Syria, nhưng các nhóm tàn dư của tổ chức này vẫn hiện diện tại tỉnh Deir ez-Zor, gieo rắc nỗi ám ảnh cho người dân.

Ảnh: Tàn dư IS vẫn gieo rắc nỗi ám ảnh với người dân Syria

Ảnh: Tàn dư IS vẫn gieo rắc nỗi ám ảnh với người dân Syria

VOV.VN - Mặc dù IS đã bị đánh bại tại Syria, nhưng các nhóm tàn dư của tổ chức này vẫn hiện diện tại tỉnh Deir ez-Zor, gieo rắc nỗi ám ảnh cho người dân.

IS tặng vàng bạc cho chiến binh bắn hạ máy bay và tấn công hóa học
IS tặng vàng bạc cho chiến binh bắn hạ máy bay và tấn công hóa học

VOV.VN - Các chiến binh IS thực hiện tấn công hóa học hay bắn rơi máy bay đối phương được tổ chức Hồi giáo cực đoan này trọng thưởng bằng ô tô và vàng bạc.

IS tặng vàng bạc cho chiến binh bắn hạ máy bay và tấn công hóa học

IS tặng vàng bạc cho chiến binh bắn hạ máy bay và tấn công hóa học

VOV.VN - Các chiến binh IS thực hiện tấn công hóa học hay bắn rơi máy bay đối phương được tổ chức Hồi giáo cực đoan này trọng thưởng bằng ô tô và vàng bạc.