Mỹ phóng tên lửa vô hiệu hóa tàu hướng về Iran
VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, ngày 11/8, quân đội Mỹ đã phóng 2 tên lửa Hellfire để vô hiệu hóa một tàu hàng mang cờ Panama đang trên đường tới một cảng của Iran.
Theo CENTCOM, tàu M/V Vela Nova “đã tìm cách đi qua Vịnh Oman và vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran”. Thủy thủ đoàn “phớt lờ nhiều cảnh báo liên tiếp từ lực lượng Mỹ”, khiến một trực thăng MH-60 của Hải quân Mỹ khai hỏa 2 tên lửa, làm vô hiệu hóa hệ thống điều khiển hướng đi của tàu.
“Con tàu không còn tiếp tục hành trình tới Iran để vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ, vốn vẫn đang có hiệu lực đầy đủ”, CENTCOM cho biết.
Lệnh phong tỏa của quân đội Mỹ đối với các tàu đi đến và rời các cảng của Iran được tái áp đặt hồi tháng 7, sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran đổ vỡ. Trong bài đăng ngày 11/8, CENTCOM cho biết kể từ sau lệnh phong tỏa, lực lượng Mỹ đã chuyển hướng 55 tàu thương mại, vô hiệu hóa 3 tàu không tuân thủ và lên kiểm tra 2 tàu.
Vụ việc dường như trùng khớp với thông báo được Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO), cơ quan theo dõi an ninh hàng hải tại khu vực, đưa ra trước đó cùng ngày. Theo UKMTO, một tàu container ở Vịnh Oman đã bị các lực lượng quân sự nhắm mục tiêu, song cơ quan này không cho biết lực lượng nào thực hiện hành động trên cũng như không nêu tên con tàu.
Trước đó, ngày 10/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz đã “mở cửa”, đồng thời khẳng định Hải quân Mỹ đã rà phá thủy lôi trên tuyến hàng hải này và đang kiểm soát eo biển. Tuy nhiên, dữ liệu hàng hải không cho thấy điều đó.
Theo dữ liệu của MarineTraffic, một nền tảng theo dõi tàu thuyền, 7 tàu cỡ lớn đã đi qua eo biển Hormuz vào trưa 11/8 theo giờ địa phương. Một con tàu có thể mất vài giờ để hoàn tất hành trình qua eo biển, do đó số lượng tàu đi qua nhiều khả năng sẽ không tăng đáng kể vào cuối ngày.
Trước khi chiến sự nổ ra, trung bình mỗi ngày có khoảng 120 tàu đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.