Mỹ phủ nhận việc họ không kích quân đội chính phủ Syria

VOV.VN - Quân đội Mỹ vừa bác bỏ thông tin nói rằng liên quân quốc tế do Mỹ cầm đầu đã tiến hành không kích một số cơ sở quân sự của Syria hồi sáng sớm 24/5.

Theo người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ, Đại úy Bill Urban, Mỹ không có báo cáo về hoạt động không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu vào các lực lượng hay mục tiêu của chính quyền Syria.

Máy bay chiến đấu Mỹ. Ảnh: Daily Star.

Một người phát ngôn khác của Lầu Năm Góc yêu cầu được giấu tên cũng cho biết, Mỹ không có thông tin chứng minh các thông tin về vụ không kích.

Trước đó, hãng tin SANA của Syria cho biết, một số cơ sở quân sự của chính phủ Syria nằm giữa khu vực Albu Kamal và Hamimia đã phát nổ vào rạng sáng 24/5 do bị các máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu, không kích.

Cùng lúc, bộ phận truyền thông của Hezbollah cho biết, các vụ không kích diễn ra gần kho chứa nhiên liệu T-2, gần biên giới với Iraq và cách sông Euphrate khoảng 100km về phía Tây. Đây là nơi liên quân đang hỗ trợ các lực lượng mặt đất chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel tấn công Syria lần đầu tiên bằng siêu tiêm kích F-35 của Mỹ
Israel tấn công Syria lần đầu tiên bằng siêu tiêm kích F-35 của Mỹ

VOV.VN - Không quân Israel xác nhận nước này là quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai tấn công trên thực địa bằng siêu tiêm kích cơ F-35 do Mỹ chế tạo.

Israel tấn công Syria lần đầu tiên bằng siêu tiêm kích F-35 của Mỹ

Israel tấn công Syria lần đầu tiên bằng siêu tiêm kích F-35 của Mỹ

VOV.VN - Không quân Israel xác nhận nước này là quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai tấn công trên thực địa bằng siêu tiêm kích cơ F-35 do Mỹ chế tạo.

Ảnh: Quân đội Syria lần đầu kiểm soát được toàn bộ thủ đô Damascus
Ảnh: Quân đội Syria lần đầu kiểm soát được toàn bộ thủ đô Damascus

VOV.VN - Lần đầu tiên trong 7 năm nội chiến, quân đội Syria đã giành được quyền kiểm soát đối với tất cả các khu vực ngoại ô thủ đô Damascus của nước này.

Ảnh: Quân đội Syria lần đầu kiểm soát được toàn bộ thủ đô Damascus

Ảnh: Quân đội Syria lần đầu kiểm soát được toàn bộ thủ đô Damascus

VOV.VN - Lần đầu tiên trong 7 năm nội chiến, quân đội Syria đã giành được quyền kiểm soát đối với tất cả các khu vực ngoại ô thủ đô Damascus của nước này.

Cảnh xe tăng cháy nham nhở, nhà cửa đổ nát ở ngoại ô Damascus (Syria)
Cảnh xe tăng cháy nham nhở, nhà cửa đổ nát ở ngoại ô Damascus (Syria)

VOV.VN - Khi quân đội Syria tiếp quản ngoại ô thủ đô Damascus sau khi phiến quân rút đi, cảnh tượng tại đây thật hoang tàn, với xe tăng cháy, nhà cửa đổ nát.

Cảnh xe tăng cháy nham nhở, nhà cửa đổ nát ở ngoại ô Damascus (Syria)

Cảnh xe tăng cháy nham nhở, nhà cửa đổ nát ở ngoại ô Damascus (Syria)

VOV.VN - Khi quân đội Syria tiếp quản ngoại ô thủ đô Damascus sau khi phiến quân rút đi, cảnh tượng tại đây thật hoang tàn, với xe tăng cháy, nhà cửa đổ nát.

Putin bất ngờ mở lối cho bế tắc của Trump tại Syria
Putin bất ngờ mở lối cho bế tắc của Trump tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin dường như đã đưa ra một giải pháp giúp Mỹ, khi yêu cầu Iran rút quân khỏi Syria.

Putin bất ngờ mở lối cho bế tắc của Trump tại Syria

Putin bất ngờ mở lối cho bế tắc của Trump tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin dường như đã đưa ra một giải pháp giúp Mỹ, khi yêu cầu Iran rút quân khỏi Syria.

Liên minh do Mỹ đứng đầu bất ngờ tấn công căn cứ quân đội Syria
Liên minh do Mỹ đứng đầu bất ngờ tấn công căn cứ quân đội Syria

VOV.VN - Hãng thông tấn SANA (Syria) ngày 24/5 cáo buộc liên minh do Mỹ dẫn đầu tấn công một vài cứ điểm của quân đội Syria tại sa mạc phía đông nước này.

Liên minh do Mỹ đứng đầu bất ngờ tấn công căn cứ quân đội Syria

Liên minh do Mỹ đứng đầu bất ngờ tấn công căn cứ quân đội Syria

VOV.VN - Hãng thông tấn SANA (Syria) ngày 24/5 cáo buộc liên minh do Mỹ dẫn đầu tấn công một vài cứ điểm của quân đội Syria tại sa mạc phía đông nước này.