Cảnh xe tăng cháy nham nhở, nhà cửa đổ nát ở ngoại ô Damascus (Syria)

VOV.VN - Khi quân đội Syria tiếp quản ngoại ô thủ đô Damascus sau khi phiến quân rút đi, cảnh tượng tại đây thật hoang tàn, với xe tăng cháy, nhà cửa đổ nát.

Cảnh đổ nát ở khu vực trại Yarmouk Palestine ở ngoại ô thủ đô Damascus của Syria hôm 22/5 sau khi quân đội Syria khôi phục quyền kiểm soát đối với nơi này. Ảnh: Reuters.
Hình ảnh một chiếc xe tăng bị bắn hỏng và nằm lại bên đường ở khu al-Hajar al-Aswad, ngoại ô Damascus, cũng vào ngày 22/5. Ảnh: Reuters.
Hình ảnh một xe thiết giáp bị cháy nham nhở và mất nắp tại chiến trường ngoại ô thủ đô Syria. Ảnh: Reuters.
Quốc kỳ Syria cắm trên các cột bê tông lộ ra của các tòa nhà bị phá hủy tại chiến trường Damascus. Ảnh: Reuters.
Vào ngày 21/5, quân đội Syria đã kiểm soát hoàn toàn vùng ngoại ô của Damascus và do đó đã kiểm soát được toàn bộ thủ đô nước này, lần đầu tiên trong 7 năm nội chiến. Ảnh: Reuters.
Các nhóm phiến quân đã tự rút lui (theo thỏa thuận) hoặc bị đánh bật khỏi ngoại ô Damascus. IS hiện chỉ còn kiểm soát 2 khu vực sa mạc (nhưng bị bao vây) ở đông Syria. Ảnh: AFP.
Xe tăng lục quân Syria tiến dọc theo một con phố ở Hajar al-Aswad trong đợt tiến công gần đây vào các vị trí cuối cùng của IS tại khu vực này. Ảnh: AFP.
Cảnh quân đội chính phủ trước đó oanh tạc các vị trí của đối phương. Ảnh: Getty.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã xác định việc đánh đuổi chiến binh IS khỏi Damascus là một mục tiêu trọng yếu. Ảnh: Reuters.

Một quân nhân Syria đang ghi hình cảnh đổ nát ở một khu trung tâm của Damascus. Ảnh: AP.
Quân nhân và cảnh sát Syria vẫy quốc kỳ Syria và cầm ảnh Tổng thống Bashar Assad ở khu vực Hajar al-Aswad nằm ở nam Damascus vào hôm 22/5 để ăn mừng chiến thắng. Ảnh: SANA.
Tường nhà có nhiều vết đạn lớn nhỏ. Ảnh: SANA.
Ảnh tư liệu này chụp vào ngày 30/4. Quân chính phủ giám sát một xe bus chở các chiến binh có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda rút theo thỏa thuận khỏi trại Yarmouk ở ngoại vi Damascus. Ảnh: SANA.
Còn đây là cảnh oanh tạc và pháo kích hôm 22/4 ở khu Hajar al-Aswad lúc đó vẫn bị IS kiểm soát. Ảnh: SANA.
Một người lính Syria giơ tay hình chữ V (hàm ý “chiến thắng”) bên lá cờ Syria ở lối vào trại Yarmuk dành cho người Palestine vào hôm 21/5. Ảnh: AFP.
Quân đội Syria hôm 21/5 tuyên bố thủ đô Damascus đã hoàn toàn sạch bóng quân thù. Ảnh: AFP.
Sau thắng lợi này, thế của Tổng thống Syria Assad ngày càng mạnh. Nhưng ông cũng đối mặt với nhiệm vụ tái thiết khổng lồ sau giải phóng. Ảnh: AFP.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị tài trợ Syria: Syria cần tiền hơn thuốc súng
Hội nghị tài trợ Syria: Syria cần tiền hơn thuốc súng

VOV.VN - Liên minh Châu Âu ( EU) và Liên Hợp Quốc (UN) hôm 24/4 đồng bảo trợ tổ chức Hội nghị các nhà tài trợ cho Syria tại Brussels, Bỉ.

Hội nghị tài trợ Syria: Syria cần tiền hơn thuốc súng

Hội nghị tài trợ Syria: Syria cần tiền hơn thuốc súng

VOV.VN - Liên minh Châu Âu ( EU) và Liên Hợp Quốc (UN) hôm 24/4 đồng bảo trợ tổ chức Hội nghị các nhà tài trợ cho Syria tại Brussels, Bỉ.

Ảnh: Quân đội Syria lần đầu kiểm soát được toàn bộ thủ đô Damascus
Ảnh: Quân đội Syria lần đầu kiểm soát được toàn bộ thủ đô Damascus

VOV.VN - Lần đầu tiên trong 7 năm nội chiến, quân đội Syria đã giành được quyền kiểm soát đối với tất cả các khu vực ngoại ô thủ đô Damascus của nước này.

Ảnh: Quân đội Syria lần đầu kiểm soát được toàn bộ thủ đô Damascus

Ảnh: Quân đội Syria lần đầu kiểm soát được toàn bộ thủ đô Damascus

VOV.VN - Lần đầu tiên trong 7 năm nội chiến, quân đội Syria đã giành được quyền kiểm soát đối với tất cả các khu vực ngoại ô thủ đô Damascus của nước này.