Mỹ sắp đứng trước nguy cơ vỡ nợ

VOV.VN - Điều này sẽ xảy ra nếu các nhà lập pháp nước này không nhanh chóng cho phép tăng trần nợ công.

“Tôi đề nghị Quốc hội thực thi các biện pháp nhằm tăng trần nợ công càng sớm càng tốt”, Bộ trưởng Tài chính Jack Lew viết trong một bức thư gửi các nhà lãnh đạo lưỡng viện.

Trước đó, ngày 18/12 Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách giúp dỡ bỏ việc cắt giảm chi tiêu tự động của Chính phủ trong năm tới và giúp Chính phủ tránh được nguy cơ phải đóng cửa tạm thời một lần nữa.

Bộ trưởng Tài chính Jack Lew bi quan trước viễn cảnh Mỹ có thể bị vỡ nợ (Ảnh AP)

Tuy nhiên, các nhà lập pháp nước này lại không hành động gì để tránh cho Mỹ rơi vào tình trạng vỡ nợ chưa từng có tiền lệ tại nước này.

Vào tháng 10 năm nay, Quốc hội và Chính phủ Mỹ đã tạm ngừng việc nâng giới hạn cho vay lên mức 16.700 tỷ USD cho đến ngày 7/2/2014.

Nếu sau đó mức trần nợ công không được nâng lên thì Bộ Tài chính có thể chuyển các khoản tiền từ nhiều tài khoản khác nhau của Chính phủ để giúp giữ nợ công của nước này ở mức cho phép trong vòng vài tuần.

Tuy nhiên, ông Lew cho biết, Bộ Tài chính sẽ chỉ có thể thực hiện chính sách trong khoảng giữa tháng 2 và đầu tháng 3 năm tới. Sau đó thì Bộ Tài chính sẽ không thể vay thêm tiền để chi trả các chi phí của mình.

“Chúng tôi không thể tìm ra bất kỳ cách thức nào để có thể kéo dài chính sách nếu trên thêm nữa”, ông Lew nói.

Nểu như Bộ Tài chính mất đi khả năng vay thêm tiền, Bộ này sẽ phải thanh toán các khoản chi tiêu của mình dựa trên các khoản thu của mình và số tiền còn lại trong ngân quỹ.

Sau khi số tiền trong ngân quỹ đã cạn kiệt, chính quyền sẽ không thể chi trả số nợ của mình cũng như thực thi các nghĩa vụ khác như trả tiền trợ cấp lương hưu theo đúng Chính sách An sinh Xã hội.

Rất nhiều nhà kinh tế cho rằng việc Mỹ rơi vào tình trạng vỡ nợ sẽ gây ra sự hỗn loạn về tài chính và thậm chí dẫn đến một cuộc suy thoái kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ quan ngại về vụ bắt giữ nhà ngoại giao Ấn Độ
Mỹ quan ngại về vụ bắt giữ nhà ngoại giao Ấn Độ

VOV.VN - Phía Mỹ thừa nhận nhẽ ra không nên để vụ việc đáng tiếc này xảy ra.

Mỹ quan ngại về vụ bắt giữ nhà ngoại giao Ấn Độ

Mỹ quan ngại về vụ bắt giữ nhà ngoại giao Ấn Độ

VOV.VN - Phía Mỹ thừa nhận nhẽ ra không nên để vụ việc đáng tiếc này xảy ra.

Ấn Độ, Mỹ căng thẳng sau vụ bắt giữ nhân viên ngoại giao
Ấn Độ, Mỹ căng thẳng sau vụ bắt giữ nhân viên ngoại giao

VOV.VN - Chính quyền Ấn Độ tuyên bố họ "sốc và thất vọng" trước cách cư xử của Mỹ đối với Phó tổng lãnh sự Ấn Độ.

Ấn Độ, Mỹ căng thẳng sau vụ bắt giữ nhân viên ngoại giao

Ấn Độ, Mỹ căng thẳng sau vụ bắt giữ nhân viên ngoại giao

VOV.VN - Chính quyền Ấn Độ tuyên bố họ "sốc và thất vọng" trước cách cư xử của Mỹ đối với Phó tổng lãnh sự Ấn Độ.

Chủ tịch Cuba nói gì khi bắt tay Tổng thống Mỹ?
Chủ tịch Cuba nói gì khi bắt tay Tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Ông Fidel mô tả hành động bắt tay Tổng thống Mỹ của Chủ tịch Raul Castro là “một cử chỉ đầy thân thiện nhưng nghiêm nghị”.

Chủ tịch Cuba nói gì khi bắt tay Tổng thống Mỹ?

Chủ tịch Cuba nói gì khi bắt tay Tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Ông Fidel mô tả hành động bắt tay Tổng thống Mỹ của Chủ tịch Raul Castro là “một cử chỉ đầy thân thiện nhưng nghiêm nghị”.

Mỹ xác nhận người đầu tiên trúng xổ số 636 triệu USD
Mỹ xác nhận người đầu tiên trúng xổ số 636 triệu USD

VOV.VN - Đây là giải thưởng xổ số lớn thứ 2 trong lịch sử của nước Mỹ.

Mỹ xác nhận người đầu tiên trúng xổ số 636 triệu USD

Mỹ xác nhận người đầu tiên trúng xổ số 636 triệu USD

VOV.VN - Đây là giải thưởng xổ số lớn thứ 2 trong lịch sử của nước Mỹ.

Leo thang căng thẳng ngoại giao Mỹ-Ấn Độ
Leo thang căng thẳng ngoại giao Mỹ-Ấn Độ

VOV.VN -Chính phủ Ấn Độ đã cho triển khai một loạt biện pháp “cứng rắn” nhằm vào Mỹ

Leo thang căng thẳng ngoại giao Mỹ-Ấn Độ

Leo thang căng thẳng ngoại giao Mỹ-Ấn Độ

VOV.VN -Chính phủ Ấn Độ đã cho triển khai một loạt biện pháp “cứng rắn” nhằm vào Mỹ

Thượng viện Mỹ phê chuẩn dự luật ngân sách
Thượng viện Mỹ phê chuẩn dự luật ngân sách

VOV.VN - 9 Nghị sỹ Đảng Cộng hòa cùng với tất cả các Nghị sỹ Đảng Dân chủ trong Thượng viện đã bỏ phiếu thông qua dự luật này.

Thượng viện Mỹ phê chuẩn dự luật ngân sách

Thượng viện Mỹ phê chuẩn dự luật ngân sách

VOV.VN - 9 Nghị sỹ Đảng Cộng hòa cùng với tất cả các Nghị sỹ Đảng Dân chủ trong Thượng viện đã bỏ phiếu thông qua dự luật này.

Mỹ: 40 triệu thẻ tín dụng bị đánh cắp thông tin
Mỹ: 40 triệu thẻ tín dụng bị đánh cắp thông tin

VOV.VN - Đây là vụ đánh cắp dữ liệu thẻ tín dụng lớn thứ 2 tại các hệ thống cửa hàng bán lẻ của Mỹ.

Mỹ: 40 triệu thẻ tín dụng bị đánh cắp thông tin

Mỹ: 40 triệu thẻ tín dụng bị đánh cắp thông tin

VOV.VN - Đây là vụ đánh cắp dữ liệu thẻ tín dụng lớn thứ 2 tại các hệ thống cửa hàng bán lẻ của Mỹ.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ không can dự vào các vấn đề khu vực?
Trung Quốc cảnh báo Mỹ không can dự vào các vấn đề khu vực?

VOV.VN -Dù không chỉ đích danh nhưng cảnh báo của Bắc Kinh rõ ràng là muốn nhắm vào Washington sau những tuyên bố gần đây của ông Kerry.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ không can dự vào các vấn đề khu vực?

Trung Quốc cảnh báo Mỹ không can dự vào các vấn đề khu vực?

VOV.VN -Dù không chỉ đích danh nhưng cảnh báo của Bắc Kinh rõ ràng là muốn nhắm vào Washington sau những tuyên bố gần đây của ông Kerry.

Ông Max Baucus được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc
Ông Max Baucus được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc

VOV.VN - Ông Baucus, 72 tuổi, hiện đang là Chủ tịch Ủy ban Tài chính của Thượng viện Mỹ, chịu trách nhiệm về thương mại và thuế.

Ông Max Baucus được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc

Ông Max Baucus được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc

VOV.VN - Ông Baucus, 72 tuổi, hiện đang là Chủ tịch Ủy ban Tài chính của Thượng viện Mỹ, chịu trách nhiệm về thương mại và thuế.

Tổng thống Mỹ phản đối mọi lệnh trừng phạt đối với Iran
Tổng thống Mỹ phản đối mọi lệnh trừng phạt đối với Iran

VOV.VN - Nếu Quốc hội Mỹ thông qua những biện pháp trừng phạt Iran, Tổng thống Barack Obama sẽ phủ quyết tất cả.

Tổng thống Mỹ phản đối mọi lệnh trừng phạt đối với Iran

Tổng thống Mỹ phản đối mọi lệnh trừng phạt đối với Iran

VOV.VN - Nếu Quốc hội Mỹ thông qua những biện pháp trừng phạt Iran, Tổng thống Barack Obama sẽ phủ quyết tất cả.