Ông Max Baucus được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc

VOV.VN - Ông Baucus, 72 tuổi, hiện đang là Chủ tịch Ủy ban Tài chính của Thượng viện Mỹ, chịu trách nhiệm về thương mại và thuế.

Ông là một trong những nhân vật chủ chốt góp phần “nâng đỡ” để luật chăm sóc sức khỏe của Tổng thống Barack Obama, còn gọi là Obamacare được thông qua tại Quốc hội nước này.

Vào tháng 7 vừa qua, ông Baucus và ba nhân vật có tầm ảnh hưởng tại Quốc hội Mỹ đã viết thư tới Tổng thống Obama yêu cầu ông gây sức ép buộc Trung Quốc phải ngăn chặn hoạt động đánh cắp các sáng chế toàn cầu, cũng như hoạt động  tin tặc từ Trung Quốc nhằm vào các công ty của Mỹ, khiến khiến nền kinh tế đầu tàu thế giới thiệt hại hơn 300 tỉ USD mỗi năm.

Việc đề cử ông Baucus làm Đại sứ Trung Quốc diễn ra trong thời điểm Mỹ và Trung Quốc đang căng thẳng liên quan đến các tranh chấp lãnh thổ tại biển Hoa Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà ngoại giao Ấn Độ tại Mỹ bị nhốt chung với người nghiện
Nhà ngoại giao Ấn Độ tại Mỹ bị nhốt chung với người nghiện

VOV.VN - Vị Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York này đã bị khám xét ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Nhà ngoại giao Ấn Độ tại Mỹ bị nhốt chung với người nghiện

Nhà ngoại giao Ấn Độ tại Mỹ bị nhốt chung với người nghiện

VOV.VN - Vị Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York này đã bị khám xét ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Trung Quốc xác nhận việc suýt xảy ra va chạm với tàu Mỹ
Trung Quốc xác nhận việc suýt xảy ra va chạm với tàu Mỹ

VOV.VN -Phía Trung Quốc cho biết, tàu hải quân Trung Quốc đang tiến hành “tuần tra bình thường” trước khi “chạm trán” tàu của Mỹ.

Trung Quốc xác nhận việc suýt xảy ra va chạm với tàu Mỹ

Trung Quốc xác nhận việc suýt xảy ra va chạm với tàu Mỹ

VOV.VN -Phía Trung Quốc cho biết, tàu hải quân Trung Quốc đang tiến hành “tuần tra bình thường” trước khi “chạm trán” tàu của Mỹ.

Mỹ quan ngại về vụ bắt giữ nhà ngoại giao Ấn Độ
Mỹ quan ngại về vụ bắt giữ nhà ngoại giao Ấn Độ

VOV.VN - Phía Mỹ thừa nhận nhẽ ra không nên để vụ việc đáng tiếc này xảy ra.

Mỹ quan ngại về vụ bắt giữ nhà ngoại giao Ấn Độ

Mỹ quan ngại về vụ bắt giữ nhà ngoại giao Ấn Độ

VOV.VN - Phía Mỹ thừa nhận nhẽ ra không nên để vụ việc đáng tiếc này xảy ra.

Vụ bắt Phó Tổng lãnh sự không ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ-Ấn
Vụ bắt Phó Tổng lãnh sự không ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ-Ấn

VOV.VN - Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với Chính phủ Ấn Độ về vụ việc này.

Vụ bắt Phó Tổng lãnh sự không ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ-Ấn

Vụ bắt Phó Tổng lãnh sự không ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ-Ấn

VOV.VN - Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với Chính phủ Ấn Độ về vụ việc này.

Snowden đề nghị giúp đỡ Brazil điều tra về gián điệp Mỹ
Snowden đề nghị giúp đỡ Brazil điều tra về gián điệp Mỹ

VOV.VN -“Người thổi còi” Edward Snowden cho biết điều này trong một “bức thư ngỏ gửi tới nhân dân Brazil” được công bố hôm 17/12.

Snowden đề nghị giúp đỡ Brazil điều tra về gián điệp Mỹ

Snowden đề nghị giúp đỡ Brazil điều tra về gián điệp Mỹ

VOV.VN -“Người thổi còi” Edward Snowden cho biết điều này trong một “bức thư ngỏ gửi tới nhân dân Brazil” được công bố hôm 17/12.

Leo thang căng thẳng ngoại giao Mỹ-Ấn Độ
Leo thang căng thẳng ngoại giao Mỹ-Ấn Độ

VOV.VN -Chính phủ Ấn Độ đã cho triển khai một loạt biện pháp “cứng rắn” nhằm vào Mỹ

Leo thang căng thẳng ngoại giao Mỹ-Ấn Độ

Leo thang căng thẳng ngoại giao Mỹ-Ấn Độ

VOV.VN -Chính phủ Ấn Độ đã cho triển khai một loạt biện pháp “cứng rắn” nhằm vào Mỹ

Thượng viện Mỹ phê chuẩn dự luật ngân sách
Thượng viện Mỹ phê chuẩn dự luật ngân sách

VOV.VN - 9 Nghị sỹ Đảng Cộng hòa cùng với tất cả các Nghị sỹ Đảng Dân chủ trong Thượng viện đã bỏ phiếu thông qua dự luật này.

Thượng viện Mỹ phê chuẩn dự luật ngân sách

Thượng viện Mỹ phê chuẩn dự luật ngân sách

VOV.VN - 9 Nghị sỹ Đảng Cộng hòa cùng với tất cả các Nghị sỹ Đảng Dân chủ trong Thượng viện đã bỏ phiếu thông qua dự luật này.

Mỹ bán vũ khí cho đồng minh: Một mũi tên trúng nhiều đích
Mỹ bán vũ khí cho đồng minh: Một mũi tên trúng nhiều đích

VOV.VN - Mỹ sẽ cho phép các quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) mua một số thiết bị quốc phòng của mình.

Mỹ bán vũ khí cho đồng minh: Một mũi tên trúng nhiều đích

Mỹ bán vũ khí cho đồng minh: Một mũi tên trúng nhiều đích

VOV.VN - Mỹ sẽ cho phép các quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) mua một số thiết bị quốc phòng của mình.

Mỹ sẽ tiếp tục triển khai lá chắn tên lửa ở châu Âu
Mỹ sẽ tiếp tục triển khai lá chắn tên lửa ở châu Âu

VOV.VN -Lầu Năm Góc khẳng định rằng, việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO không đe dọa đến Nga.

Mỹ sẽ tiếp tục triển khai lá chắn tên lửa ở châu Âu

Mỹ sẽ tiếp tục triển khai lá chắn tên lửa ở châu Âu

VOV.VN -Lầu Năm Góc khẳng định rằng, việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO không đe dọa đến Nga.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ không can dự vào các vấn đề khu vực?
Trung Quốc cảnh báo Mỹ không can dự vào các vấn đề khu vực?

VOV.VN -Dù không chỉ đích danh nhưng cảnh báo của Bắc Kinh rõ ràng là muốn nhắm vào Washington sau những tuyên bố gần đây của ông Kerry.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ không can dự vào các vấn đề khu vực?

Trung Quốc cảnh báo Mỹ không can dự vào các vấn đề khu vực?

VOV.VN -Dù không chỉ đích danh nhưng cảnh báo của Bắc Kinh rõ ràng là muốn nhắm vào Washington sau những tuyên bố gần đây của ông Kerry.