Mỹ- Afghanistan đối thoại Hiệp định An ninh song phương

(VOV)-Hai nước phải giải quyết vấn đề được coi là khá “hóc búa” như trao quyền miễn trừ đối với binh sỹ Mỹ tại Afghanistan.

Ngày 15/11, các quan chức Mỹ và Afghanistan chính thức bắt đầu các cuộc thảo luận về Hiệp định An ninh song phương (BSA). Trọng tâm của các cuộc thảo luận này là xác định tương lai của lực lượng Mỹ tại quốc gia Nam Á sau năm 2014, thời điểm NATO sẽ rút hầu hết lực lượng chiến đấu khỏi Afghanistan.

Theo Đại sứ Mỹ tại Afghanistan Eklil Hakimi, tiến trình đàm phán được khởi động sau khi hai nước ký kết “Thỏa thuận Đối tác chiến lược” nhân chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Obama tới Afghanistan hồi đầu tháng 5 vừa qua. Hiệp định An ninh song phương được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý cho các lực lượng quân sự cũng như dân sự của Mỹ tiếp tục hiện diện tại quốc gia Nam Á trong ít nhất vài năm nữa, theo sự cho phép của Chính phủ Afghanistan.

Lính Mỹ tại Afghanistan (Ảnh: AFP)

Trưởng phái đoàn đàm phán Mỹ James Warlick, Phó Đặc phái viên của Mỹ về Afghanistan và Pakistan khẳng định: “Văn kiện này được định hướng sẽ tạo cơ sở pháp lý cho các lực lượng vũ trang Mỹ và các thành phần dân sự của Mỹ tiếp tục có mặt tại Afghanistan theo sự phê chuẩn đầy đủ của Chính phủ Afghanistan. Văn kiện cũng đồng thời thể hiện cam kết của Mỹ về một mối quan hệ an ninh ràng buộc, một đối tác an ninh lâu dài với Afghanistan, điều mà chúng tôi tin tưởng sẽ phục vụ lợi ích của cả hai nước”.

Theo một số nguồn tin, bên cạnh việc xác định cơ cấu lực lượng Mỹ, các cuộc đàm phán được đánh giá là “gai góc” lần này giữa Mỹ và Afghanistan còn phải giải quyết một vấn đề được coi là khá “hóc búa” nữa là việc trao quyền miễn trừ đối với các binh sỹ Mỹ tại Afghanistan. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai từ lâu đã yêu cầu các binh sỹ Mỹ phải được đặt dưới sự kiểm soát và xét xử của luật pháp Afghanistan. Tuy nhiên, Chính quyền Mỹ một mực yêu cầu phải xét xử các binh sỹ Mỹ phạm tội ở Afghanistan tại các tòa án Mỹ, chứ không phải ở nước sở tại.

Giới phân tích nhận định, đối thoại Hiệp định An ninh song phương Mỹ - Afghanistan lần này còn gặp một trở ngại lớn nữa là sự bất đồng và tranh luận trong nội bộ Afghanistan cũng như các nước láng giềng. Nhiều chính khách Afghanistan muốn quân đội Mỹ tiếp tục duy trì tại nước này để hỗ trợ việc trấn áp các lực lượng nổi dậy, đặc biệt là tàn quân Taliban. Tuy nhiên, một số chính khách khác lại có quan điểm ngược lại khi yêu cầu chấm dứt hoàn toàn vai trò của binh sỹ nước ngoài, trong đó có binh sỹ Mỹ, tại Afghanistan sau năm 2014.

Trong khi đó, quốc gia láng giềng của Afghanistan là Iran cảnh báo rằng, sự hiện diện quân sự lâu dài của Mỹ tại Afghanistan sẽ gây bất ổn cho khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Binh sĩ Italy sẽ tiếp tục ở lại Afghanistan đến năm 2014
Binh sĩ Italy sẽ tiếp tục ở lại Afghanistan đến năm 2014

(VOV) - Hiện có khoảng 3.500 binh sỹ Italy đang làm nhiệm vụ tại Afghanistan.

Binh sĩ Italy sẽ tiếp tục ở lại Afghanistan đến năm 2014

Binh sĩ Italy sẽ tiếp tục ở lại Afghanistan đến năm 2014

(VOV) - Hiện có khoảng 3.500 binh sỹ Italy đang làm nhiệm vụ tại Afghanistan.

Cảnh sát Afghanistan phát hiện 7 tấn thuốc nổ ở tỉnh Kundu
Cảnh sát Afghanistan phát hiện 7 tấn thuốc nổ ở tỉnh Kundu

(VOV) - Cảnh sát Afghanistan ngày 5/11 đã phát hiện 7 tấn nguyên liệu làm thuốc nổ tại tỉnh Kunduz, miền Bắc nước này.

Cảnh sát Afghanistan phát hiện 7 tấn thuốc nổ ở tỉnh Kundu

Cảnh sát Afghanistan phát hiện 7 tấn thuốc nổ ở tỉnh Kundu

(VOV) - Cảnh sát Afghanistan ngày 5/11 đã phát hiện 7 tấn nguyên liệu làm thuốc nổ tại tỉnh Kunduz, miền Bắc nước này.

Đánh bom liều chết, 3 cảnh sát Afghanistan thiệt mạng
Đánh bom liều chết, 3 cảnh sát Afghanistan thiệt mạng

(VOV) - Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Đánh bom liều chết, 3 cảnh sát Afghanistan thiệt mạng

Đánh bom liều chết, 3 cảnh sát Afghanistan thiệt mạng

(VOV) - Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Afghanistan tìm kiếm thêm đầu tư từ Ấn Độ
Afghanistan tìm kiếm thêm đầu tư từ Ấn Độ

(VOV) -Hai nước  sẽ ký 4 thoả thuận hợp tác, trong đó có 1 thoả thuận về lĩnh vực khai mỏ và các dự án khác...

Afghanistan tìm kiếm thêm đầu tư từ Ấn Độ

Afghanistan tìm kiếm thêm đầu tư từ Ấn Độ

(VOV) -Hai nước  sẽ ký 4 thoả thuận hợp tác, trong đó có 1 thoả thuận về lĩnh vực khai mỏ và các dự án khác...

Thủ đô của Afghanistan bị tấn công bằng tên lửa
Thủ đô của Afghanistan bị tấn công bằng tên lửa

(VOV) - Theo các quan chức an ninh, các phần tử chống đối đã đặt các bệ phóng ở ngoại ô Kabul và phóng đi ít nhất 4 quả tên lửa.

Thủ đô của Afghanistan bị tấn công bằng tên lửa

Thủ đô của Afghanistan bị tấn công bằng tên lửa

(VOV) - Theo các quan chức an ninh, các phần tử chống đối đã đặt các bệ phóng ở ngoại ô Kabul và phóng đi ít nhất 4 quả tên lửa.

Mỹ sẽ không thay đổi chính sách đối với Afghanistan
Mỹ sẽ không thay đổi chính sách đối với Afghanistan

(VOV) - Mỹ cũng cam kết sẽ rút quân khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014.

Mỹ sẽ không thay đổi chính sách đối với Afghanistan

Mỹ sẽ không thay đổi chính sách đối với Afghanistan

(VOV) - Mỹ cũng cam kết sẽ rút quân khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014.