Mỹ sẽ ủng hộ mạnh mẽ Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO

VOV.VN - Ngày 28/4, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Mỹ sẽ “ủng hộ mạnh mẽ” Thụy Điển và Phần Lan nếu hai nước này quyết định theo đuổi tư cách thành viên NATO.  

“Thế giới đã thay đổi mạnh mẽ và một trong những thay đổi này sẽ có lợi với hai quốc gia khi trở thành thành viên của NATO. Tất nhiên, chúng tôi nhìn vào họ để đưa ra quyết định đó. Nếu đó là điều họ quyết định, chúng tôi sẽ ủng hộ mạnh mẽ”, ông Blinken nói.

Mỹ từ lâu đã tuyên bố rõ ràng rằng họ ủng hộ chính sách mở rộng đối với NATO, cho phép bất kỳ quốc gia nào đăng ký trở thành thành viên. Tuy nhiên, Mỹ cũng thận trọng trong việc đưa ra tuyên bố về vấn đề này.

“Mỹ rất thận trọng trong tuyên bố về việc này. Họ luôn nói rằng ủng hộ chính sách mở cửa của NATO. Và chỉ dừng lại như vậy”, một nhà ngoại giao khu vực Bắc Âu nói.

Thụy Điển đã hạn chế tham gia các liên minh quân sự trong hơn 2 thế kỷ. Phần Lan đã từng tham gia nhiều cuộc chiến với Nga nhưng vẫn theo đuổi tình trạng trung lập trong thời kỳ hậu chiến.

Thụy Điển và Phần Lan đều bày tỏ sự quan tâm đến việc gia nhập NATO kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Hôm 28/4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra tín hiệu rằng Thụy Điển và Phần Lan sẽ được hoan nghênh nếu gia nhập vào liên minh.

“Điều này là quyết định của họ. Nhưng nếu họ quyết định nộp đơn xin gia nhập, Phần Lan và Thụy Điển sẽ được chào đón nồng nhiệt và tôi hy vọng quá trình này sẽ diễn ra nhanh chóng”, người đứng đầu NATO nói.

Trước khi triển khai hoạt động quân sự ở Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin đã yêu cầu NATO không mở rộng về phía Đông. Vào tháng 12/2021, nhà lãnh đạo Nga cho rằng bất kỳ sự mở rộng nào của NATO sẽ là điều “không thể chấp nhận được”.

Trước đó, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, Moscow sẽ tăng cường khả năng phòng thủ, bao gồm triển khai vũ khí hạt nhân.

“Sẽ không thể có thêm các cuộc đối thoại về một khu vực Baltic phi hạt nhân”, Reuters dẫn lời của ông Medvedev.

Ngoài ra, Tổng thống Croatia Zoran Milanovic cho rằng, việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là “điều rất nguy hiểm” và có thể khiêu khích Nga.

Ông Milanovic cho biết thêm, Croatia sẽ từ chối phê chuẩn tư cách thành viên của hai nước này cho đến khi Mỹ và EU gây sức ép buộc nước láng giềng Bosnia-Herzegovina đảm bảo quyền bỏ phiếu cơ bản của người dân tộc Croat./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO cảnh báo gây sức ép tối đa với Nga để chấm dứt chiến tranh
NATO cảnh báo gây sức ép tối đa với Nga để chấm dứt chiến tranh

VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hôm 28/4 cho biết, liên minh này sẵn sàng hỗ trợ Ukraine chống lại cuộc tấn công của Nga trong một cuộc chiến có thể “kéo dài nhiều tháng và nhiều năm”.

NATO cảnh báo gây sức ép tối đa với Nga để chấm dứt chiến tranh

NATO cảnh báo gây sức ép tối đa với Nga để chấm dứt chiến tranh

VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hôm 28/4 cho biết, liên minh này sẵn sàng hỗ trợ Ukraine chống lại cuộc tấn công của Nga trong một cuộc chiến có thể “kéo dài nhiều tháng và nhiều năm”.

Nếu Thụy Điển và Phần Lan xin gia nhập NATO, quá trình kết nạp sẽ diễn ra nhanh chóng
Nếu Thụy Điển và Phần Lan xin gia nhập NATO, quá trình kết nạp sẽ diễn ra nhanh chóng

VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Jens Stoltenberg ngày 27/4 cho biết, nếu Phần Lan và Thụy Điển quyết định gia nhập NATO, quá trình gia nhập sẽ diễn ra nhanh chóng.

Nếu Thụy Điển và Phần Lan xin gia nhập NATO, quá trình kết nạp sẽ diễn ra nhanh chóng

Nếu Thụy Điển và Phần Lan xin gia nhập NATO, quá trình kết nạp sẽ diễn ra nhanh chóng

VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Jens Stoltenberg ngày 27/4 cho biết, nếu Phần Lan và Thụy Điển quyết định gia nhập NATO, quá trình gia nhập sẽ diễn ra nhanh chóng.

Mỹ tin Ukraine sẽ tiếp tục tìm cách xin gia nhập NATO
Mỹ tin Ukraine sẽ tiếp tục tìm cách xin gia nhập NATO

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tin rằng Ukraine sẽ sớm nối lại nỗ lực trở thành thành viên của NATO.

Mỹ tin Ukraine sẽ tiếp tục tìm cách xin gia nhập NATO

Mỹ tin Ukraine sẽ tiếp tục tìm cách xin gia nhập NATO

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tin rằng Ukraine sẽ sớm nối lại nỗ lực trở thành thành viên của NATO.