Mỹ thảo luận với các đồng minh và đối tác về khả năng công nhận Taliban

VOV.VN - Mỹ thường xuyên thảo luận với các đồng minh và đối tác về khả năng công nhận ngoại giao đối với Taliban. Đây là khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đưa ra hôm qua (27/8).

Theo ông Ned Price, Mỹ đã nhận thấy một số tín hiệu tích cực và mang tính xây dựng từ Taliban, tuy nhiên còn quá sớm để nói về khả năng công nhận chế độ Taliban ở Afghanistan.

Mỹ và các đồng minh sẽ không sớm công nhận bất kỳ tư cách pháp lý nào đối với Taliban. Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh và đối tác trên thế giới để thảo luận về vấn đề này.

Các nhà phân tích chính trị cho rằng, mục tiêu của Taliban là được các nước công nhận chế độ, từ đó kêu gọi sự hỗ trợ của quốc tế nhằm tái thiết Afghanistan sau 20 năm bị tàn phá bởi chiến tranh.

Tuy nhiên, nhiều khả năng, Mỹ và các đồng minh, đối tác, cũng như nhiều nước trên thế giới sẽ không sớm công nhận tư cách pháp lý của Taliban. Các nước sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ về những hành động tiếp theo của Taliban ở Afghanistan, từ đó sẽ quyết định về vấn đề công nhận chế độ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Iran kêu gọi thành lập chính phủ toàn diện ở Afghanistan
Tổng thống Iran kêu gọi thành lập chính phủ toàn diện ở Afghanistan

VOV.VN - Ngày 27/8, Tổng thống Iran - Ebrahim Raisi kêu gọi các nước trong khu vực hỗ trợ thành lập một chính phủ bao gồm tất cả các nhóm sắc tộc và chính trị ở Afghanistan.

Tổng thống Iran kêu gọi thành lập chính phủ toàn diện ở Afghanistan

Tổng thống Iran kêu gọi thành lập chính phủ toàn diện ở Afghanistan

VOV.VN - Ngày 27/8, Tổng thống Iran - Ebrahim Raisi kêu gọi các nước trong khu vực hỗ trợ thành lập một chính phủ bao gồm tất cả các nhóm sắc tộc và chính trị ở Afghanistan.

Hội đồng Bảo an LHQ lên án vụ tấn công nhằm vào sân bay Kabul ở Afghanistan
Hội đồng Bảo an LHQ lên án vụ tấn công nhằm vào sân bay Kabul ở Afghanistan

VOV.VN - Trong một thông cáo, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhấn mạnh: Việc cố ý nhằm vào dân thường vô tội và các nhân viên hỗ trợ sơ tán là một hành động không thể chấp nhận.

Hội đồng Bảo an LHQ lên án vụ tấn công nhằm vào sân bay Kabul ở Afghanistan

Hội đồng Bảo an LHQ lên án vụ tấn công nhằm vào sân bay Kabul ở Afghanistan

VOV.VN - Trong một thông cáo, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhấn mạnh: Việc cố ý nhằm vào dân thường vô tội và các nhân viên hỗ trợ sơ tán là một hành động không thể chấp nhận.

Số phận những người Afghanistan được sơ tán khẩn cấp tới Mỹ
Số phận những người Afghanistan được sơ tán khẩn cấp tới Mỹ

VOV.VN - Hàng nghìn người Afghanistan đã đến Mỹ kể từ khi các cuộc sơ tán khẩn cấp từ Kabul bắt đầu vào giữa tháng 8. Trong số này, có nhiều người đã từng làm việc, trợ giúp các lực lượng Mỹ trong suốt 20 năm qua.

Số phận những người Afghanistan được sơ tán khẩn cấp tới Mỹ

Số phận những người Afghanistan được sơ tán khẩn cấp tới Mỹ

VOV.VN - Hàng nghìn người Afghanistan đã đến Mỹ kể từ khi các cuộc sơ tán khẩn cấp từ Kabul bắt đầu vào giữa tháng 8. Trong số này, có nhiều người đã từng làm việc, trợ giúp các lực lượng Mỹ trong suốt 20 năm qua.