Mỹ: Thời kỳ “kiên nhẫn chiến lược” với Triều Tiên đã kết thúc

VOV.VN - Phó Tổng thống Mike Pence tuyên bố, Mỹ đang cân nhắc mọi khả năng trong vấn đề Triều Tiên và Washington đã hết kiên nhẫn với Bình Nhưỡng.

Reuters ngày 17/4 dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cảnh báo, thời kỳ kiên nhẫn chiến lược của Mỹ đối với Triều Tiên đã kết thúc. Tuyên bố của ông Pence được đưa ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa thất bại.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. (Ảnh: Reuters)

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang có chuyến công du châu Á với mục đích khẳng định cam kết với đồng minh và nhắc nhở các “đối thủ” của mình rằng, chính quyền Tổng thống Donald Trump không thay đổi cách tiếp cận đối với khu vực ngày càng trở nên bất ổn này.

Mike Pence, người có cha từng đứng trong hàng ngũ quân đội Mỹ tham chiến trong cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953 cho biết, Mỹ đứng về phía “liên minh sắt đá” với Hàn Quốc và đang tìm kiếm hòa bình thông qua sức mạnh.

“Tất cả các lựa chọn đều được cân nhắc để đạt được mục tiêu và đảm bảo sự ổn định trong khu vực. Đã có một thời kỳ kiên nhẫn chiến lược nhưng kỷ nguyên của sự kiên nhẫn chiến lược đã kết thúc”, ông Pence nói.

Ông Pence cho biết thêm rằng, Tổng thống Trump hy vọng Trung Quốc sẽ có hành động cần thiết để thay đổi chính sách của Triều Tiên.

“Nhưng như Tổng thống đã nói rất rõ ràng, hoặc Trung Quốc sẽ giải quyết vấn đề này hoặc Mỹ và các đồng minh của chúng tôi sẽ làm điều đó”, ông Pence nói.

Trước đó, một cố vấn về chính sách đối ngoại của Mỹ tháp tùng ông Pence trong chuyến công du châu Á lần này đã tìm cách xoa dịu tình hình hiện nay liên quan đến vấn đề Triều Tiên khi tuyên bố rằng, vụ phóng thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên hôm 16/4 đã nằm trong dự tính của phía Mỹ và không gây ngạc nhiên.

"Chúng tôi đã có thông tin tình báo tốt cả trước và sau vụ phóng", vị cố vấn giấu tên cho biết.

Người này nói thêm: "Đó là các cuộc thử nghiệm thất bại liên tiếp. Vì vậy, không cần phải quan trọng hóa thất bại của họ. Chúng tôi không cần phải sử dụng bất kỳ nguồn lực nào chống lại nó".

Theo vị cố vấn, các báo cáo ban đầu cho thấy Triều Tiên đã phóng tên lửa tầm trung và nó bay được 4 hoặc 5 giây thì nổ tung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những góc nhìn “lạ” về Triều Tiên dịp kỷ niệm Ngày Thái Dương (15/4)
Những góc nhìn “lạ” về Triều Tiên dịp kỷ niệm Ngày Thái Dương (15/4)

VOV.VN - Thế giới hồi hộp theo Ngày Thái Dương 15/4, khi căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ gia tăng, nhưng còn có những góc nhìn khác về đất nước này.  

Những góc nhìn “lạ” về Triều Tiên dịp kỷ niệm Ngày Thái Dương (15/4)

Những góc nhìn “lạ” về Triều Tiên dịp kỷ niệm Ngày Thái Dương (15/4)

VOV.VN - Thế giới hồi hộp theo Ngày Thái Dương 15/4, khi căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ gia tăng, nhưng còn có những góc nhìn khác về đất nước này.  

Mỹ-Trung sẽ không để hành động đe dọa của Triều Tiên tiếp diễn
Mỹ-Trung sẽ không để hành động đe dọa của Triều Tiên tiếp diễn

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, đã nhất trí rằng hành động đe dọa của Triều Tiên không thể để tiếp diễn.

Mỹ-Trung sẽ không để hành động đe dọa của Triều Tiên tiếp diễn

Mỹ-Trung sẽ không để hành động đe dọa của Triều Tiên tiếp diễn

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, đã nhất trí rằng hành động đe dọa của Triều Tiên không thể để tiếp diễn.

Nhật Bản phản đối Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo
Nhật Bản phản đối Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản cho rằng, những hành động khiêu khích tái diễn của Triều Tiên là không thể chấp nhận được.

Nhật Bản phản đối Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo

Nhật Bản phản đối Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản cho rằng, những hành động khiêu khích tái diễn của Triều Tiên là không thể chấp nhận được.

Nhật Bản: Triều Tiên đang uy hiếp nghiêm trọng tới an ninh khu vực
Nhật Bản: Triều Tiên đang uy hiếp nghiêm trọng tới an ninh khu vực

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản khẳng định việc Triều Tiên phóng tên lửa vào khu đặc quyền kinh tế của Nhật Bản là vi phạm trắng trợn Nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Nhật Bản: Triều Tiên đang uy hiếp nghiêm trọng tới an ninh khu vực

Nhật Bản: Triều Tiên đang uy hiếp nghiêm trọng tới an ninh khu vực

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản khẳng định việc Triều Tiên phóng tên lửa vào khu đặc quyền kinh tế của Nhật Bản là vi phạm trắng trợn Nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

“Triều Tiên đang uy hiếp nghiêm trọng tới an ninh khu vực”
“Triều Tiên đang uy hiếp nghiêm trọng tới an ninh khu vực”

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản ngày 16/4 tuyên bố vụ thử tên lửa của Triều Tiên tuy đã thất bại nhưng vẫn là một hành vi không thể chấp nhận được.

“Triều Tiên đang uy hiếp nghiêm trọng tới an ninh khu vực”

“Triều Tiên đang uy hiếp nghiêm trọng tới an ninh khu vực”

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản ngày 16/4 tuyên bố vụ thử tên lửa của Triều Tiên tuy đã thất bại nhưng vẫn là một hành vi không thể chấp nhận được.