Mỹ thừa nhận khả năng dân thường chết trong chiến dịch chống IS
VOV.VN - Các trường hợp cụ thể tử vong tại Iraq và Syria đang được Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ tại khu vực tiến hành điều tra.
Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu chiến dịch không kích chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria, quân đội Mỹ hôm qua (6/1) thừa nhận, các cuộc không kích này có thể đã khiến dân thường thiệt mạng.
![](https://media.vov.vn/uploaded/hieu/2015_01_07/khong_kich_iraq_phien_quan_ghyp.jpg)
Tới nay, quân đội Mỹ chưa bao giờ thừa nhận sự tồn tại của những cuộc điều tra như thế này.
Bộ Quốc phòng Mỹ trước đó chỉ khẳng định, không thể xác nhận bất kỳ trường hợp dân thường thiệt mạng nào trong các cuộc không kích tại Iraq và Syria.
Theo Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby, quân đội đã nhận được 18 đơn kiện, trong đó 5 đơn kiện vẫn đang trong quá trình xem xét và 13 đã tạm thời bị gác lại do không thể kiểm chứng hay thông tin không đủ. Chín trong số các khiếu nại liên quan tới các vụ không kích tại Syria và số còn lại tại Iraq.
Theo ông John Kirby, nguy cơ tấn công nhầm dân thường là điều mà quân đội Mỹ luôn xem xét rất nghiêm túc. Quân đội Mỹ luôn cố gắng hết sức để hạn chế các nguy cơ đối với dân thường trong mỗi trận không kích dù ở bất kỳ khu vực nào.
Cuối tháng 10 vừa qua, người đứng đầu Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria Rami Abdel Rahmane cho biết, các cuộc không kích tiến hành từ ngày 23/9/2014 đã làm 32 dân thường thiệt mạng, trong đó 6 trẻ em và 5 phụ nữ.
Cho đến ngày hôm qua, quân đội Mỹ đã tiến hành hơn 1.000 đợt không kích nhằm vào các vị trí của nhóm Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria, trong khi các nước đồng minh khác là hơn 300 đợt. Các chiến dịch quân sự nhằm vào Nhà nước Hồi giáo được phát động từ tháng 8 năm ngoái./.