Mỹ tố Nga đứng sau vụ hàng chục nhà ngoại giao Mỹ mắc căn bệnh bí ẩn

VOV.VN - Mỹ cáo buộc Nga liên quan đến việc hàng chục nhân viên ngoại giao Mỹ và gia đình mắc phải căn bệnh bí ẩn tại Trung Quốc và Cuba.

Nga là nghi phạm chính trong vụ điều tra của Washington, liên quan tới việc hàng loạt nhân viên ngoại giao Mỹ ở Cuba và Trung Quốc mắc phải căn bệnh bí ẩn, NBC News ngày 11/9 đưa tin.

 Đại sứ quán Mỹ ở Cuba. (Ảnh: Reuters).

NBC dẫn các nguồn tin từ ba quan chức Mỹ cho biết có chứng cứ cho thấy Nga liên quan đến việc hàng chục nhân viên ngoại giao Mỹ và gia đình mắc phải căn bệnh bí ẩn tại Trung Quốc và Cuba. Chứng cứ này dù vậy không đủ mạnh để Mỹ công khai buộc tội Nga, NBC cho biết.

Cuộc điều tra có sự tham gia của FBI, CIA và một số cơ quan khác. FBI dù vậy không bình luận về bản tin của NBC. Trong khi đó nguồn tin chính phủ Mỹ nói các cơ quan tình báo sẽ không xác nhận thông tin này, theo Reuters.

Washington hồi tháng 7/2018 cho biết vẫn tiếp tục điều tra các vấn đề sức khỏe, liên quan tới một căn bệnh bí ẩn mà 26 nhân viên ngoại giao Mỹ mắc phải tại Cuba. Trả lời Reuters ngày 11/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói: “Chúng tôi chưa quyết định ai hay cái gì phải chịu trách nhiệm trong vụ tấn công sức khỏe.”

Cuối năm 2016, Mỹ nhận được báo cáo về triệu chứng lạ, ảnh hưởng tới thính giác của các nhân viên ngoại giao ở Cuba giai đoạn từ tháng 11/2016 đến tháng 8/2017. Các nạn nhân cho biết họ bị mất thính giác, nhức đầu, buồn nôn, chóng mặt khi nghe thấy các âm thanh có cường độ lớn trong phòng khách sạn hoặc tại nhà. 

Tới tháng 5/2018, một số nhà ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc cũng báo cáo về các trường hợp tương tự. Giới chức Mỹ, Cuba và Trung Quốc đã bắt tay vào điều tra nguyên nhân gây ra căn bệnh bí ẩn nhưng sau một thời gian dài vẫn chưa có một kết luận nào được đưa ra. 

Các nhà nghiên cứu cũng vào cuộc, đưa ra nhiều lời giải thích khác nhau, gần đây nhất ông Douglas Smith, Giám đốc Trung tâm chấn thương và chữa trị não tại Đại học Pennsylvania nói với tờ The Times rằng vũ khí vi sóng hiện được coi là "nghi phạm chính" trong các vụ tấn công, nhưng chưa có bằng chứng nào được chứng thực. 

Các quan chức Cuba trong một cuộc điều tra riêng phủ nhận có liên quan đến sự cố. Trong khi đó Bộ quốc phòng Mỹ tin rằng vũ khí điện từ tân tiến đã được sử dụng nhắm vào các nhân viên ngoại giao của Mỹ, theo NBC.

Quân đội Mỹ cố gắng tái tạo lại loại vũ khí, nếu có, được sử dụng để làm hại các nhà ngoại giao Mỹ, bao gồm thử nghiệm trên động vật, NBC đưa tin. Một phần công việc được thực hiện trong chương trình nghiên cứu năng lượng tại căn cứ Không quân Mỹ Kirtland ở New Mexico, Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhân viên ngoại giao Mỹ chuyển đồ ra khỏi tòa LSQ ở Nga
Nhân viên ngoại giao Mỹ chuyển đồ ra khỏi tòa LSQ ở Nga

VOV.VN - Các nhân viên ngoại giao Mỹ tiếp tục chuyển đồ ra khỏi tòa LSQ ở Saint Petersburg sau khi Nga yêu cầu đóng cửa và trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ.

Nhân viên ngoại giao Mỹ chuyển đồ ra khỏi tòa LSQ ở Nga

Nhân viên ngoại giao Mỹ chuyển đồ ra khỏi tòa LSQ ở Nga

VOV.VN - Các nhân viên ngoại giao Mỹ tiếp tục chuyển đồ ra khỏi tòa LSQ ở Saint Petersburg sau khi Nga yêu cầu đóng cửa và trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ.

Nhân viên ngoại giao Mỹ mắc bệnh bí hiểm ở Trung Quốc
Nhân viên ngoại giao Mỹ mắc bệnh bí hiểm ở Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ đã sơ tán ít nhất 2 người Mỹ gặp trục trặc sức khỏe sau khi nghe thấy những tiếng động lạ ở Trung Quốc.

Nhân viên ngoại giao Mỹ mắc bệnh bí hiểm ở Trung Quốc

Nhân viên ngoại giao Mỹ mắc bệnh bí hiểm ở Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ đã sơ tán ít nhất 2 người Mỹ gặp trục trặc sức khỏe sau khi nghe thấy những tiếng động lạ ở Trung Quốc.

Mỹ tố Nga phá vỡ thỏa thuận không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
Mỹ tố Nga phá vỡ thỏa thuận không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Mỹ Tillerson, Nga đã vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Hiệp định về việc cấm tên lửa tầm trung và tầm ngắn.

Mỹ tố Nga phá vỡ thỏa thuận không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Mỹ tố Nga phá vỡ thỏa thuận không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Mỹ Tillerson, Nga đã vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Hiệp định về việc cấm tên lửa tầm trung và tầm ngắn.

Mỹ tố Nga tấn công 21 hệ thống bầu cử các bang tại Mỹ năm 2016
Mỹ tố Nga tấn công 21 hệ thống bầu cử các bang tại Mỹ năm 2016

VOV.VN - Giới chức Mỹ cáo buộc các hacker Nga đã tấn công 21 hệ thống bầu cử của các bang tại Mỹ trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi năm 2016.

Mỹ tố Nga tấn công 21 hệ thống bầu cử các bang tại Mỹ năm 2016

Mỹ tố Nga tấn công 21 hệ thống bầu cử các bang tại Mỹ năm 2016

VOV.VN - Giới chức Mỹ cáo buộc các hacker Nga đã tấn công 21 hệ thống bầu cử của các bang tại Mỹ trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi năm 2016.