Mỹ-Triều có thể tìm được tiếng nói chung về phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Theo quan chức Hàn Quốc, Mỹ và Triều Tiên có nhiều bất đồng về phi hạt nhân hóa, nhưng điều này hoàn toàn có thể giải quyết.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon ngày 30/5 nhấn mạnh, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn cam kết phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon cho rằng,  Mỹ và Triều Tiên có thể thu hẹp bất đồng về phi hạt nhân hóa. Ảnh: AFP

“Tôi có thể nói rằng, lập trường giữa Triều Tiên và Mỹ vẫn còn khác biệt khá đáng kể. Những bất đồng đó không dễ thu hẹp và tìm được tiếng nói chung, nhưng không phải là điều bất khả thi. Hiện tại hai bên đang chuẩn bị cho cuộc gặp Thượng đỉnh. Tôi nghĩ có nhiều có hội để hai bên sẽ tìm được tiếng nói chung”, ông Cho Myoung-gyon nói.

Một loạt hoạt động ngoại giao đang được Mỹ và Triều Tiên thực hiện để chuẩn bị cho cuộc gặp Thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến được tổ chức tại Singapore vào ngày 12/6 tới.

Triều Tiên và Mỹ hiện vẫn bất đồng về việc Bình Nhưỡng sẽ mất bao lâu để từ bỏ hoàn toàn chương trình vũ khí hạt nhân. Đây dường như là một khoảng cách khó có thể thu hẹp giữa 2 nước.

Mỹ muốn quá trình phi hạt nhân hóa diễn ra nhanh chóng và không thể đảo ngược. Trong khi đó, Triều Tiên được cho là muốn phi hạt nhân hóa theo từng giai đoạn và tiến hành đồng thời với những bước đi hướng tới việc nước này việc từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Theo ông Cho Myoung-gyon, vẫn có nhiều người hoài nghi về ý định thực sự của Triều Tiên khi tham gia các cuộc đối thoại, đặc biệt là khi nói đến lịch sử các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, ông nói rằng những bước đi gần đây của Triều Tiên như việc dừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân cũng như việc dỡ bỏ bãi thử hạt nhân của nước này đã góp phần vào cam kết phi hạt nhân hóa.

Nói về việc Triều Tiên đang tìm kiếm sự đảm bảo chế độ từ Mỹ để đối lấy việc phi hạt nhân hóa, ông Cho Myoung-gyon cũng nói rằng, chính phủ Hàn Quốc nghĩ điều này là “thỏa đáng” đối với Triều Tiên. “Tôi có thể nói rằng, chúng ta mới chỉ vừa bước vào cánh cổng của quá trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Sẽ còn nhiều thách thức nữa cần phải vượt qua”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn cam kết phi hạt nhân hóa
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn cam kết phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn cam kết phi hạt nhân hóa và chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn cam kết phi hạt nhân hóa

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn cam kết phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn cam kết phi hạt nhân hóa và chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên.

“Triều Tiên phải được đảm bảo chủ quyền nếu muốn phi hạt nhân hóa”
“Triều Tiên phải được đảm bảo chủ quyền nếu muốn phi hạt nhân hóa”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra nhận định về điều kiện để thực hiện phi hạt nhân hoá hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

“Triều Tiên phải được đảm bảo chủ quyền nếu muốn phi hạt nhân hóa”

“Triều Tiên phải được đảm bảo chủ quyền nếu muốn phi hạt nhân hóa”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra nhận định về điều kiện để thực hiện phi hạt nhân hoá hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên không đánh đổi phi hạt nhân hóa lấy viện trợ từ Mỹ
Triều Tiên không đánh đổi phi hạt nhân hóa lấy viện trợ từ Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng việc truyền thông Mỹ đưa tin nói nước này chấp nhận phi hạt nhân hóa để đổi lấy viện trợ của Mỹ là thông tin “nhảm nhí”.

Triều Tiên không đánh đổi phi hạt nhân hóa lấy viện trợ từ Mỹ

Triều Tiên không đánh đổi phi hạt nhân hóa lấy viện trợ từ Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng việc truyền thông Mỹ đưa tin nói nước này chấp nhận phi hạt nhân hóa để đổi lấy viện trợ của Mỹ là thông tin “nhảm nhí”.

Nhà Trắng khẳng định thượng đỉnh Mỹ-Triều vẫn diễn ra ở Singapore
Nhà Trắng khẳng định thượng đỉnh Mỹ-Triều vẫn diễn ra ở Singapore

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết Mỹ đang tích cực chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore diễn ra ngày 12/6.

Nhà Trắng khẳng định thượng đỉnh Mỹ-Triều vẫn diễn ra ở Singapore

Nhà Trắng khẳng định thượng đỉnh Mỹ-Triều vẫn diễn ra ở Singapore

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết Mỹ đang tích cực chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore diễn ra ngày 12/6.

Mỹ hoãn trừng phạt Triều Tiên trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Mỹ hoãn trừng phạt Triều Tiên trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Mỹ đã quyết định hoãn áp dụng vòng trừng phạt mới đối với Triều Tiên trước thềm cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Mỹ hoãn trừng phạt Triều Tiên trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Mỹ hoãn trừng phạt Triều Tiên trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Mỹ đã quyết định hoãn áp dụng vòng trừng phạt mới đối với Triều Tiên trước thềm cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều.