Vì sao quan chức Triều Tiên gặp Ngoại trưởng Mỹ ở New York?

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ gặp quan chức cấp cao Triều Tiên ở New York trong ngày 30 hoặc 31/5 để chuẩn bị cho cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Chuyến thăm của ông Kim Yong-Chol, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên tới Mỹ đã làm dấy lên kỳ vọng cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra như kế hoạch ban đầu vào ngày 12/6 tại Singapore.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol (trái) tới Mỹ gặp Ngoại trưởng Mike Pompeo để chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: Yonhap

Ông Kim Yong-chol, được biết đến là cánh tay phải của nhà lãnh đạo Triều Tiên, là quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên thăm Mỹ trong gần 2 thập kỷ qua. Theo nguồn tin ngoại giao ở Trung Quốc, ông Kim Yong-chol dự kiến lên đường tới New York chiều 30/5 từ Bắc Kinh (theo giờ địa phương). “Phó Chủ tịch Kim Yong-chol sẽ lên máy bay tới New York lúc 13h chiều nay”, Yonhap dẫn một nguồn tin cho biết.

Ông Kim Yong-chol đã tới Bắc Kinh ngày 29/5 vì không có chuyến bay thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ. Một số người suy đoán rằng ông có thể có gặp giới chức Trung Quốc trước khi lên đường tới Mỹ.

Trên trang Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng xác nhận ông Kim Yong-chol “đang đến New York”.

Trong một tuyên bố, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nói rằng, Ngoại trưởng Pompeo và quan chức Triều Tiên sẽ gặp nhau “trong tuần này”. Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết, Ngoại trưởng Pompeo dự kiến có chuyến công tác 2 ngày tới New York bắt đầu từ ngày 30/5 (theo giờ địa phương).

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nói rằng, kể từ sau lá thư ngày 24/5 của Tổng thống Donald Trump gửi tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, “phía Triều Tiên đã bắt đầu xúc tiến. Mỹ cũng đang tiếp tục chuẩn bị một cách tích cực cho cuộc gặp thương đỉnh được kỳ vọng giữa Tổng thống Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Singapore”.

Trong bức thư ngày 24/5, Tổng thống Trump nói rằng ông hủy cuộc gặp thượng đỉnh với Triều Tiên vì cảm thấy “không phù hợp” sau khi Triều Tiên bày tỏ “sự thù địch công khai” trong những tuyên bố gần đây. Tuy nhiên, sau đó, ông Trump đã đảo ngược quyết định và nói rằng ông sẽ vẫn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên để thảo luận vấn đề phi hạt nhân hóa.

Mỹ muốn quá trình phi hạt nhân hóa nhanh chóng và “không thể đảo ngược”. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng luôn bác bỏ việc “đơn phương” phi hạt nhân hóa để đổi lấy việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt cũng như sự đảm bảo an ninh.

Để tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa và sẵn sàng gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tiến hành cuộc gặp Thượng đỉnh bất ngờ với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 26/5 vừa qua, chỉ chưa đầy 1 tháng sau cuộc gặp thượng đỉnh trước đó.

Mỹ và Triều Tiên đều đang chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh này. Giới chức hai bên đã có cuộc gặp ở khu phi quân sự Bàn Môn Điếm. Các nhóm tiền trạm của cả Mỹ và Triều Tiên cũng đã tới Singapore.

Vì sao là New York?

Ông Kim Yong-chol là quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên tới Mỹ sau ông Jo Myong-rok - đặc phái viên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il. Ông Jo Myong-rok từng có cuộc gặp tới Tổng thống Mỹ Bill Clinton tại Nhà Trắng năm 2000.

Một nguồn tin khác nói rằng, ban đầu ông Kim Yong-chol có kế hoạch tới thủ đô Washington nhưng sau đó đã thay đổi điểm đến vì lý do nhạy cảm.

Ông Kim Yong-chol bị cấm tới Mỹ theo lệnh trừng phạt của Washington nhằm vào Bình Nhưỡng. Ông Kim, người từng đứng đầu cơ quan tình báo của Triều Tiên, sẽ được miễn trừ tạm thời để tới Mỹ. Hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức và do đó không có đại diện ở thủ đô của nhau. Tuy nhiên, Triều Tiên vẫn có phái bộ ngoại giao tại Liên Hợp Quốc đặt trụ sở ở New York của Mỹ.

New York cũng là địa điểm tổ chức một số cuộc gặp cấp cao trước đây giữa Mỹ và Triều Tiên.  Điều này cũng là một trong những lý do ông Kim Yong-chol tới New York thay vì thủ đô Washington, bên cạnh việc Mỹ coi chuyến thăm của ông Kim Yong-chol tới Washington là mang ý nghĩa chính trị.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và ông Kim Yong-chol đã gặp nhau trong 2 lần ông Pompeo tới Bình Nhưỡng. Trong các chuyến thăm này, ông Pompeo đã đặt nền tảng cho cuộc gặp Thượng đỉnh và đưa về nước 3 công dân Mỹ mà Triều Tiên đã trả tự do để thể hiện thiện chí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan chức Triều Tiên tới Mỹ để chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Quan chức Triều Tiên tới Mỹ để chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Theo Yonhap, một quan chức cấp cao Triều Tiên đã lên đường tới Mỹ để thảo luận việc chuẩn bị cho cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới.

Quan chức Triều Tiên tới Mỹ để chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Quan chức Triều Tiên tới Mỹ để chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Theo Yonhap, một quan chức cấp cao Triều Tiên đã lên đường tới Mỹ để thảo luận việc chuẩn bị cho cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới.

Đoàn Triều Tiên tới Singapore chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ-Triều?
Đoàn Triều Tiên tới Singapore chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ-Triều?

VOV.VN - Yonhap cho biết, một quan chức cấp cao của Triều Tiên dường như đang trên đường tới Singapore để chuẩn bị cho cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Đoàn Triều Tiên tới Singapore chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ-Triều?

Đoàn Triều Tiên tới Singapore chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ-Triều?

VOV.VN - Yonhap cho biết, một quan chức cấp cao của Triều Tiên dường như đang trên đường tới Singapore để chuẩn bị cho cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Sứ mệnh cứu Thượng đỉnh Mỹ-Triều của Tổng thống Moon Jae-in
Sứ mệnh cứu Thượng đỉnh Mỹ-Triều của Tổng thống Moon Jae-in

VOV.VN - Ông Moon Jae-in nỗ lực cứu Thượng đỉnh Mỹ-Triều vì hiểu rằng hòa bình với Triều Tiên là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của Hàn Quốc.

Sứ mệnh cứu Thượng đỉnh Mỹ-Triều của Tổng thống Moon Jae-in

Sứ mệnh cứu Thượng đỉnh Mỹ-Triều của Tổng thống Moon Jae-in

VOV.VN - Ông Moon Jae-in nỗ lực cứu Thượng đỉnh Mỹ-Triều vì hiểu rằng hòa bình với Triều Tiên là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của Hàn Quốc.

Hé lộ địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều
Hé lộ địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Báo Hàn Quốc dẫn một số nguồn tin ngoại giao cho biết, cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể diễn ra tại dinh Tổng thống Singapore.

Hé lộ địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

Hé lộ địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Báo Hàn Quốc dẫn một số nguồn tin ngoại giao cho biết, cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể diễn ra tại dinh Tổng thống Singapore.

Mỹ hoãn trừng phạt Triều Tiên trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Mỹ hoãn trừng phạt Triều Tiên trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Mỹ đã quyết định hoãn áp dụng vòng trừng phạt mới đối với Triều Tiên trước thềm cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Mỹ hoãn trừng phạt Triều Tiên trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Mỹ hoãn trừng phạt Triều Tiên trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Mỹ đã quyết định hoãn áp dụng vòng trừng phạt mới đối với Triều Tiên trước thềm cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều.