Triều Tiên không đánh đổi phi hạt nhân hóa lấy viện trợ từ Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng việc truyền thông Mỹ đưa tin nói nước này chấp nhận phi hạt nhân hóa để đổi lấy viện trợ của Mỹ là thông tin “nhảm nhí”.

Yonhap ngày 27/5 cho biết, Triều Tiên đã lên án truyền thông Mỹ khi đưa tin cho rằng Bình Nhưỡng đang tìm kiếm sự hỗ trợ kinh tế từ Washington để đổi lấy việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (thứ 2 từ phải qua) trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ở Bàn Môn Điếm ngày 26/5. Ảnh: AP.

Tờ Rodong Sinmun – cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên bình luận rằng các cơ quan truyền thông của Mỹ như Fox News TV, CBS và CNN đã “không thận trọng khi đưa các thông tin rác rưởi cho rằng nếu Triều Tiên đáp ứng các yêu cầu của Mỹ thì nước này có thể nhận được viện trợ kinh tế phi Chính phủ quy mô lớn”.

"Sự nhảm nhí này xuất phát từ giới truyền thông bị đồng tiền của thế lực hùng mạnh thao túng", tờ báo bình luận.

Tờ báo cho rằng: “Các phương tiện truyền thông Mỹ vẫn đang đánh lạc hướng dư luận rằng Triều Tiên ngồi vào bàn đám phán cùng Mỹ với hy vọng nhận được hỗ trợ kinh tế… Chính Mỹ là bên đã yêu cầu tổ chức các cuộc đàm phán trước”.

Cũng theo tờ báo này, “sự thay đổi đáng kể trong quan hệ Triều Tiên-Mỹ hoàn toàn là nhờ những nỗ lực của Triều Tiên vì hòa bình và ổn định ở Bán đảo Triều Tiên cũng như trên thế giới”.

Bình luận trên của tờ Rodong Sinmun được đưa ra giữa lúc các bên liên quan vẫn đang bận rộn với những nỗ lực ngoại giao nhằm cứu vãn Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố  hủy cuộc gặp dự kiến với lãnh đạo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm qua (26/5) đã bất ngờ có cuộc gặp với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Trong một cuộc họp báo về kết quả của cuộc gặp, ông Moon cho biết: “ Nhà lãnh đạo Kim Jong-un dường như vẫn lo ngại rằng liệu ông có thể tin là Mỹ sẽ thực sự chấm dứt thái độ với Triều Tiên và đảm bảo an ninh cho chế độ của ông hay không”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Triều Tiên phải được đảm bảo chủ quyền nếu muốn phi hạt nhân hóa”
“Triều Tiên phải được đảm bảo chủ quyền nếu muốn phi hạt nhân hóa”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra nhận định về điều kiện để thực hiện phi hạt nhân hoá hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

“Triều Tiên phải được đảm bảo chủ quyền nếu muốn phi hạt nhân hóa”

“Triều Tiên phải được đảm bảo chủ quyền nếu muốn phi hạt nhân hóa”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra nhận định về điều kiện để thực hiện phi hạt nhân hoá hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

Hy vọng hòa bình lại được thắp sáng trên Bán đảo Triều Tiên
Hy vọng hòa bình lại được thắp sáng trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Các bên liên quan đang thúc đẩy những nỗ lực ngoại giao để Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên có thể diễn ra đúng theo kế hoạch.

Hy vọng hòa bình lại được thắp sáng trên Bán đảo Triều Tiên

Hy vọng hòa bình lại được thắp sáng trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Các bên liên quan đang thúc đẩy những nỗ lực ngoại giao để Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên có thể diễn ra đúng theo kế hoạch.

Venezuela trả tự do cho 2 người Mỹ bị buộc tội làm gián điệp
Venezuela trả tự do cho 2 người Mỹ bị buộc tội làm gián điệp

VOV.VN - Venezuela đã trả tự do cho công dân người Mỹ Joshua Holt và vợ là Tamara Belen Caleno bị bắt tại nước này từ ngày 30/6/2016.

Venezuela trả tự do cho 2 người Mỹ bị buộc tội làm gián điệp

Venezuela trả tự do cho 2 người Mỹ bị buộc tội làm gián điệp

VOV.VN - Venezuela đã trả tự do cho công dân người Mỹ Joshua Holt và vợ là Tamara Belen Caleno bị bắt tại nước này từ ngày 30/6/2016.

Thủ tướng Nhật Bản có thể thăm Mỹ sớm để thúc đẩy cuộc gặp Mỹ-Triều
Thủ tướng Nhật Bản có thể thăm Mỹ sớm để thúc đẩy cuộc gặp Mỹ-Triều

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang sắp xếp lịch trình để có thể thăm Mỹ vào đầu tháng 6 tới.

Thủ tướng Nhật Bản có thể thăm Mỹ sớm để thúc đẩy cuộc gặp Mỹ-Triều

Thủ tướng Nhật Bản có thể thăm Mỹ sớm để thúc đẩy cuộc gặp Mỹ-Triều

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang sắp xếp lịch trình để có thể thăm Mỹ vào đầu tháng 6 tới.

Tổng thống Mỹ Trump vẫn trông đợi gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Tổng thống Mỹ Trump vẫn trông đợi gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Tổng thống Mỹ khẳng định vẫn còn thời gian để chuẩn bị họp thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Singapore vào tháng sau theo kế hoạch.

Tổng thống Mỹ Trump vẫn trông đợi gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Tổng thống Mỹ Trump vẫn trông đợi gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Tổng thống Mỹ khẳng định vẫn còn thời gian để chuẩn bị họp thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Singapore vào tháng sau theo kế hoạch.