Mỹ truy tố 7 quan chức tình báo Nga, cáo buộc ăn cắp dữ liệu

VOV.VN - Mỹ đã truy tố 7 quan chức tình báo Nga với cáo buộc tấn công mạng và đánh cắp dữ liệu từ các cơ quan và tổ chức quốc tế.

Ngày 4/10, Mỹ đã truy tố 7 quan chức tình báo Nga với âm mưu tấn công mạng và ăn cắp dữ liệu từ công ty năng lượng hạt nhân Westinghouse Electric Co, các liên đoàn thể thao, các cơ quan giám sát chống sử dụng doping và một cơ quan quốc tế về thăm dò sử dụng các loại vũ khí hóa học.

Hình ảnh từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) về các quan chức tình báo Nga bị Mỹ truy tố với cáo buộc tấn công mạng và đánh cắp dữ liệu của các cơ quan và tổ chức quốc tế. Ảnh: FBI

Các cáo buộc này được đưa ra vài giờ sau khi các nhà chức trách Hà Lan cho biết họ đã ngăn chặn được nỗ lực tấn công mạng vào Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) ở The Hague của các cơ quan tình báo Nga hồi tháng 4/2018.

OPCW là tổ chức đã tham gia điều tra về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria và vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skipal hồi tháng 3/1028.

Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định, một trong các quan chức Nga đã nghiên cứu thông tin của Westinghouse và các nhân viên rồi ăn cắp dữ liệu truy cập của họ. Trong số này có các nhân viên làm việc trong các đơn vị phát triển lò phản ứng hạt nhân tiên tiến và công nghệ lò phản ứng mới.

Westinghouse nằm ở ngoại ô Pittsburgh, chuyên cung cấp nhiên liệu, dịch vụ và điện hạt nhân cho các khách hàng, trong đó có Ukraine.

"Không có bằng chứng nào cho thấy các chiến dịch xâm nhập vào hệ thống của Westinghouse đã thành công", công ty này khẳng định, đồng thời cho biết thêm Westinghouse đang hợp tác với Bộ Tư pháp về vấn đề này nhưng không cho biết cụ thể vì cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.

Trong một bản cáo trạng, các công tố viên cho rằng một trong các quan chức Nga là Ivan Sergeyevich Yermakov, người từng bị ông Mueller buộc tội tấn công mạng làm ảnh hưởng đến kết quả bầu cử, đã sử dụng "công nghệ do thám" để xâm nhập vào hệ thống mạng của Westinghouse.

Bản cáo trạng này cũng chỉ rõ, 7 bị cáo đều là thành viên của cơ quan tình báo quân đội Nga, những người tìm cách làm nhiễu thông tin và tạo nên một chiến dịch có tầm ảnh hưởng nhằm "trả đũa" lại việc tiết lộ chương trình doping thể thao từng bị cáo buộc do chính phủ Nga tài trợ.

Cơ quan Chống sử dụng Doping Mỹ và Cơ quan Chống sử dụng Doping thế giới là những mục tiêu của các kẻ tấn công. Ngoài ra, các thông tin của các tổ chức thể thao như Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và hồ sơ điều trị của các vận động viên cũng bị đánh cắp và sau đó bị công khai.

Nga đã phủ nhận việc can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 cũng như kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ.

Cả 7 bị cáo đều đến từ Nga, quốc gia vốn không có hiệp định dẫn độ với Mỹ. Vì thế, cáo trạng này khiến họ khó có thể đi đến các quốc gia khác. Các công tố viên cho biết các hacker thỉnh thoảng dùng đến hộ chiếu ngoại giao để ra nước ngoài và thực hiện các cuộc tấn công mạng.

Trong khi động cơ tấn công vào các nhóm chống sử dụng doping và các tổ chức điều tra về vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Skripal khá rõ ràng thì quyết định tấn công Westinghouse dường như vẫn còn mơ hồ.

Ngày 4/10, các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ đã từ chối cung cấp thêm thông tin về các cuộc tấn công vào công ty này. Đây không phải là lần đầu tiên Westinghouse là nạn nhân của các cuộc tấn công mạng. Tháng 5/2014, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội 5 hacker quân đội Trung Quốc khi những người này nhằm vào các ngành năng lượng hạt nhân, năng lượng mặt trời và kim loại Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ trừng phạt can thiệp nước ngoài vào bầu cử Mỹ  ​
Mỹ sẽ trừng phạt can thiệp nước ngoài vào bầu cử Mỹ ​

VOV.VN -Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump được ký 2 tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ.

Mỹ sẽ trừng phạt can thiệp nước ngoài vào bầu cử Mỹ  ​

Mỹ sẽ trừng phạt can thiệp nước ngoài vào bầu cử Mỹ ​

VOV.VN -Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump được ký 2 tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất với Mỹ
Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất với Mỹ

VOV.VN - Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News, Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định, Trung Quốc sẽ thay Nga trở thành “hiểm họa lớn nhất” đối với Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất với Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất với Mỹ

VOV.VN - Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News, Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định, Trung Quốc sẽ thay Nga trở thành “hiểm họa lớn nhất” đối với Mỹ.

Mỹ tiếp tục tố Trung Quốc tìm cách can thiệp đời sống chính trị Mỹ
Mỹ tiếp tục tố Trung Quốc tìm cách can thiệp đời sống chính trị Mỹ

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho rằng, Trung Quốc đã khởi động một nỗ lực chưa từng thấy nhằm tác động tới dư luận và chính trị Mỹ.

Mỹ tiếp tục tố Trung Quốc tìm cách can thiệp đời sống chính trị Mỹ

Mỹ tiếp tục tố Trung Quốc tìm cách can thiệp đời sống chính trị Mỹ

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho rằng, Trung Quốc đã khởi động một nỗ lực chưa từng thấy nhằm tác động tới dư luận và chính trị Mỹ.

Tình báo Mỹ khẳng định Nga tìm cách cản trở bầu cử Mỹ
Tình báo Mỹ khẳng định Nga tìm cách cản trở bầu cử Mỹ

VOV.VN - Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ Dan Coats bày tỏ lo ngại về các mối đe dọa đối với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Tình báo Mỹ khẳng định Nga tìm cách cản trở bầu cử Mỹ

Tình báo Mỹ khẳng định Nga tìm cách cản trở bầu cử Mỹ

VOV.VN - Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ Dan Coats bày tỏ lo ngại về các mối đe dọa đối với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc tập trận quân sự nhắm vào Mỹ và đồng minh
Mỹ cáo buộc Trung Quốc tập trận quân sự nhắm vào Mỹ và đồng minh

VOV.VN - Báo cáo của bộ Quốc phòng Mỹ được công bố trong bối cảnh căng thẳng về thương mại gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc tập trận quân sự nhắm vào Mỹ và đồng minh

Mỹ cáo buộc Trung Quốc tập trận quân sự nhắm vào Mỹ và đồng minh

VOV.VN - Báo cáo của bộ Quốc phòng Mỹ được công bố trong bối cảnh căng thẳng về thương mại gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc.