Mỹ: Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nói rằng, tất cả các bên phải có trách nhiệm để khẳng định yêu sách của mình một cách hòa bình.

Tờ Philstar ngày 7/8 dẫn lời Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á Daniel Russel cho biết, Mỹ không quan tâm đến tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào ở Biển Đông, nhưng Mỹ yêu cầu “các nước liên quan có những hành động mang tính xây dựng, phù hợp với luật pháp quốc tế”.


Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á Daniel Russel (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ông Russel nói: “Chúng tôi không đứng về phía Việt Nam trong các tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Chúng tôi cũng không ưu tiên Philippines hơn Brunei hay Malaysia. Chúng tôi trung lập về vấn đề chủ quyền. Nhưng chúng tôi không trung lập về vấn đề hành vi ứng xử”.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nói với các phóng viên rằng, tất cả các bên phải có trách nhiệm để khẳng định yêu sách của mình một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

Ông Russel giải thích: “Điều đó có nghĩa là tuyên bố chủ quyền trên biển của một quốc gia phải căn cứ vào các thực thể (mỏm đá, đảo…). Đất đai là yếu tố quyết định đến chủ quyền của một quốc gia đối với các vùng biển”.

Trung Quốc thời gian gần đây đơn phương tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ diện tích khu vực Biển Đông thông qua yêu sách “đường lưỡi bò” phi lý. Bắc Kinh đã không thể đưa ra giải thích về cơ sở tuyên bố chủ quyền của họ.

Ông Russel cho rằng, ASEAN và Trung Quốc cần phải nỗ lực hơn nữa tiến tới đạt được thỏa thuận cuối cùng về một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông để ngăn chặn nguy cơ xảy ra xung đột. Theo ông Russel, Mỹ cho rằng điều này là “hoàn toàn khả thi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc lại có hành động phi pháp trên quần đảo Hoàng Sa
Trung Quốc lại có hành động phi pháp trên quần đảo Hoàng Sa

VOV.VN - Các quan chức Trung Quốc cho biết họ sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động như thế này.

Trung Quốc lại có hành động phi pháp trên quần đảo Hoàng Sa

Trung Quốc lại có hành động phi pháp trên quần đảo Hoàng Sa

VOV.VN - Các quan chức Trung Quốc cho biết họ sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động như thế này.

Thủ tướng Nhật Bản lo ngại hành động trên biển của Trung Quốc
Thủ tướng Nhật Bản lo ngại hành động trên biển của Trung Quốc

VOV.VN - Trong chuyến thăm các nước Trung Nam Mỹ, Thủ tướng Abe đều đề cập tới vấn đề an ninh biển với lãnh đạo các nước này.

Thủ tướng Nhật Bản lo ngại hành động trên biển của Trung Quốc

Thủ tướng Nhật Bản lo ngại hành động trên biển của Trung Quốc

VOV.VN - Trong chuyến thăm các nước Trung Nam Mỹ, Thủ tướng Abe đều đề cập tới vấn đề an ninh biển với lãnh đạo các nước này.

Phản ứng của Mỹ trước việc Trung Quốc di chuyển giàn khoan
Phản ứng của Mỹ trước việc Trung Quốc di chuyển giàn khoan

VOV.VN - Mỹ ủng hộ các bên liên quan tự nguyện ngừng các hành động đơn phương và mang tính khiêu khích... 

Phản ứng của Mỹ trước việc Trung Quốc di chuyển giàn khoan

Phản ứng của Mỹ trước việc Trung Quốc di chuyển giàn khoan

VOV.VN - Mỹ ủng hộ các bên liên quan tự nguyện ngừng các hành động đơn phương và mang tính khiêu khích... 

Trung Quốc tiến hành tập trận ở Biển Đông và biển Hoa Đông
Trung Quốc tiến hành tập trận ở Biển Đông và biển Hoa Đông

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết nước này sẽ tiến hành tập trận trong 5 ngày trên biển Hoa Đông vào ngày hôm nay (28/7).

Trung Quốc tiến hành tập trận ở Biển Đông và biển Hoa Đông

Trung Quốc tiến hành tập trận ở Biển Đông và biển Hoa Đông

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết nước này sẽ tiến hành tập trận trong 5 ngày trên biển Hoa Đông vào ngày hôm nay (28/7).

Tướng hải quân Ấn Độ khuyên Việt Nam nên kiện Trung Quốc
Tướng hải quân Ấn Độ khuyên Việt Nam nên kiện Trung Quốc

VOV.VN - Đây là quan điểm của ông Anup Singh, Trung tướng Hải quân nghỉ hưu, nguyên tư lệnh Hải quân miền Đông Ấn Độ.

Tướng hải quân Ấn Độ khuyên Việt Nam nên kiện Trung Quốc

Tướng hải quân Ấn Độ khuyên Việt Nam nên kiện Trung Quốc

VOV.VN - Đây là quan điểm của ông Anup Singh, Trung tướng Hải quân nghỉ hưu, nguyên tư lệnh Hải quân miền Đông Ấn Độ.

Trung Quốc phản ứng mạnh với Sách Trắng quốc phòng của Nhật Bản
Trung Quốc phản ứng mạnh với Sách Trắng quốc phòng của Nhật Bản

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc cho rằng, Nhật Bản đã vẽ lên cái gọi là “mối đe dọa Trung Quốc”.

Trung Quốc phản ứng mạnh với Sách Trắng quốc phòng của Nhật Bản

Trung Quốc phản ứng mạnh với Sách Trắng quốc phòng của Nhật Bản

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc cho rằng, Nhật Bản đã vẽ lên cái gọi là “mối đe dọa Trung Quốc”.

Mỹ sẽ chủ động và cứng rắn đối với hành vi gây hấn của Trung Quốc
Mỹ sẽ chủ động và cứng rắn đối với hành vi gây hấn của Trung Quốc

VOV.VN - Thượng nghị sỹ Rubio nhấn mạnh, đây là thời điểm quan trọng để Chính phủ Mỹ tái khẳng định với các đồng minh và đối tác trong khu vực về cam kết đầy đủ của Mỹ đối với hoà bình và thịnh vượng tại châu Á.

Mỹ sẽ chủ động và cứng rắn đối với hành vi gây hấn của Trung Quốc

Mỹ sẽ chủ động và cứng rắn đối với hành vi gây hấn của Trung Quốc

VOV.VN - Thượng nghị sỹ Rubio nhấn mạnh, đây là thời điểm quan trọng để Chính phủ Mỹ tái khẳng định với các đồng minh và đối tác trong khu vực về cam kết đầy đủ của Mỹ đối với hoà bình và thịnh vượng tại châu Á.

Mỹ muốn cùng với Trung Quốc kiểm soát hiệu quả bất đồng
Mỹ muốn cùng với Trung Quốc kiểm soát hiệu quả bất đồng

VOV.VN - Căng thẳng ở Biển Đông, biển Hoa Đông, cáo buộc của Mỹ về tin tặc Trung Quốc, đang khiến quan hệ hai nước xấu đi trong thời gian gần đây.

Mỹ muốn cùng với Trung Quốc kiểm soát hiệu quả bất đồng

Mỹ muốn cùng với Trung Quốc kiểm soát hiệu quả bất đồng

VOV.VN - Căng thẳng ở Biển Đông, biển Hoa Đông, cáo buộc của Mỹ về tin tặc Trung Quốc, đang khiến quan hệ hai nước xấu đi trong thời gian gần đây.

Người Trung Quốc không có gene xâm lược hoặc thống trị?
Người Trung Quốc không có gene xâm lược hoặc thống trị?

VOV.VN - Ông Tập cho biết, Trung Quốc sẽ cố gắng đóng vai trò lớn hơn, có trách nhiệm hơn để thúc đẩy quyền của các quốc gia đang phát triển.

Người Trung Quốc không có gene xâm lược hoặc thống trị?

Người Trung Quốc không có gene xâm lược hoặc thống trị?

VOV.VN - Ông Tập cho biết, Trung Quốc sẽ cố gắng đóng vai trò lớn hơn, có trách nhiệm hơn để thúc đẩy quyền của các quốc gia đang phát triển.