Mỹ và Nga sẽ tranh luận về sự chiếm đóng lãnh thổ Palestine của Israel

VOV.VN - Mỹ và Nga hôm nay sẽ trình bày các quan điểm của mình trong các phiên tố tụng tại Toà án tối cao của Liên Hợp Quốc (IJC) nhằm đảm bảo về tính hợp pháp của việc Isreal kiểm soát các vùng lãnh thổ của Palestine.

Isreal đã bày tỏ quan điểm thông qua văn bản rằng, sự can thiệp của toà án có thể gây tổn hại cho việc đạt được một giải pháp thương lượng. Phía Washington vào năm 2022 cũng đã phản đối việc tòa án đưa ra ý kiến, và ​​sẽ đưa ra các tranh luận của mình vào phiên toà ngày 21/02/2024; cho rằng Toà án Công lý Quốc tế (ICJ) không thể ra phán quyết về tính hợp pháp của hành động kiểm soát này.

Vào ngày 19/02 vừa qua, các đại diện của Palestine đã yêu cầu các thẩm phán tuyên bố việc Isreal kiểm soát một phần lãnh thổ của nước này là bất hợp pháp. Theo phía Palestine, việc ICJ đưa ra phán quyết có thể giúp đạt được giải pháp hai nhà nước.

Hơn 50 quốc gia sẽ trình bày các lập luận cho đến ngày 26/2. 

Sự gia tăng bạo lực mới nhất ở Dải Gaza sau các cuộc tấn công vào ngày 07/10/2023 của lực lượng vũ trang Hamas ở Isreal đã dấy lên những bất ổn vốn đã tiềm ẩn trong lòng Trung Đông. Đồng thời, làm tổn hại đến những nỗ lực tìm kiếm một con đường dẫn tới hoà bình cho khu vực và thế giới.

Hội đồng 15 thẩm phán của ICJ đã được yêu cầu xem xét về “sự kiểm soát, định cư và sát nhập của Isreal”, bao gồm các biện pháp nhằm thay đổi thành phần nhân khẩu học, đặc điểm và tình trạng của Thánh địa Jerusalem. Từ đó thông qua các điều luật và biện pháp phân biệt đối xử liên quan. Các thẩm phán cũng được kỳ vọng sẽ đưa ra ý kiến về vấn đề này trong vòng 6 tháng tới.

Israel đã phớt lờ ý kiến của Tòa án Thế giới vào năm 2004 khi cho rằng bức tường ngăn cách của Israel ở Bờ Tây đã vi phạm luật pháp quốc tế và cần thiết phải dỡ bỏ. Thay vào đó, nước này đã được mở rộng “dải ngắn cách” ấy.

Theo các quan chức y tế Gaza, các phiên điều trần hiện tại có thể làm tăng áp lực chính trị đối với cuộc chiến của Israel ở Gaza, vốn đã làm thương vong khoảng 29.000 người Palestine, kể từ khi Hamas tấn công Israel vào ngày 07 tháng 10 vừa qua.

Israel đã chiếm đóng Bờ Tây, Dải Gaza và Đông Jerusalem - những khu vực thuộc Palestine trong cuộc xung đột năm 1967. Nước này đã rút khỏi Gaza vào năm 2005, nhưng vẫn cùng với nước láng giềng Ai Cập kiểm soát biên giới của mình. Cùng với đó, các nhà lãnh đạo Israel từ lâu đã tranh cãi rằng các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng này vốn dĩ được chiếm từ Jordan và Ai Cập trong cuộc chiến năm 1967 chứ không phải từ một đất nước Palestine có chủ quyền.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tranh cãi ngoại giao với Israel, Brazil rút đại sứ về nước
Tranh cãi ngoại giao với Israel, Brazil rút đại sứ về nước

VOV.VN - Quyết định của Brazil về việc rút ngay Đại sứ Frederico Meyer về nước được coi là bước đi cứng rắn và nghiêm trọng trong quan hệ giữa Brazil và Israel, chỉ kém quyết định chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao.

Tranh cãi ngoại giao với Israel, Brazil rút đại sứ về nước

Tranh cãi ngoại giao với Israel, Brazil rút đại sứ về nước

VOV.VN - Quyết định của Brazil về việc rút ngay Đại sứ Frederico Meyer về nước được coi là bước đi cứng rắn và nghiêm trọng trong quan hệ giữa Brazil và Israel, chỉ kém quyết định chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng Israel nói sẽ không “trả bất kỳ giá nào” để thả con tin ở Gaza
Thủ tướng Israel nói sẽ không “trả bất kỳ giá nào” để thả con tin ở Gaza

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich hôm qua (20/2) cho biết, Israel sẽ không trả bất kỳ giá nào cho việc trao trả các con tin vẫn bị giam giữ ở Gaza.

Thủ tướng Israel nói sẽ không “trả bất kỳ giá nào” để thả con tin ở Gaza

Thủ tướng Israel nói sẽ không “trả bất kỳ giá nào” để thả con tin ở Gaza

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich hôm qua (20/2) cho biết, Israel sẽ không trả bất kỳ giá nào cho việc trao trả các con tin vẫn bị giam giữ ở Gaza.

Israel hạn chế một số quyền tiếp cận nơi linh thiêng của Hồi giáo
Israel hạn chế một số quyền tiếp cận nơi linh thiêng của Hồi giáo

VOV.VN - Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 19/2 thông báo, Israel sẽ hạn chế một số quyền tiếp cận đối với các tín đồ theo đạo Hồi đến nhà thờ Hồi giáo Al Aqsa ở Jerusalem trong tháng lễ Ramadan sắp tới vì lý do an ninh.

Israel hạn chế một số quyền tiếp cận nơi linh thiêng của Hồi giáo

Israel hạn chế một số quyền tiếp cận nơi linh thiêng của Hồi giáo

VOV.VN - Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 19/2 thông báo, Israel sẽ hạn chế một số quyền tiếp cận đối với các tín đồ theo đạo Hồi đến nhà thờ Hồi giáo Al Aqsa ở Jerusalem trong tháng lễ Ramadan sắp tới vì lý do an ninh.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói Hamas đã mất tinh thần chiến đấu
Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói Hamas đã mất tinh thần chiến đấu

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galant cho biết Hamas đã mất tinh thần chiến đấu sau hơn 4 tháng chiến tranh.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói Hamas đã mất tinh thần chiến đấu

Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói Hamas đã mất tinh thần chiến đấu

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galant cho biết Hamas đã mất tinh thần chiến đấu sau hơn 4 tháng chiến tranh.