Mỹ và Venezuela tiếp tục căng thẳng sau sắc lệnh của Tổng thống Trump

VOV.VN - Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza cực lực phản đối và cho rằng Mỹ đang cố gắng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại ở quốc gia Nam Mỹ.

Giữa lúc căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/8 ký một sắc lệnh hành pháp, áp đặt các lệnh trừng phạt tài chính cứng rắn nhằm vào Venezuela.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, sắc lệnh mới của Tổng thống Donald Trump sẽ cấm việc giao dịch đối với các khoản nợ cũng như cổ phiếu của Chính phủ Venezuela và Tập đoàn dầu khí nhà nước PDVSA. Bên cạnh đó, sắc lệnh cũng cấm việc giao dịch đối với một số loại trái phiếu sẵn có do nhà nước sở hữu và các khoản chi trả cổ tức cho chính phủ Venezuela.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (Ảnh: PressTV)
Ngay sau khi Nhà Trắng công bố thông tin này, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley lên tiếng cho rằng: "Đó là thông điệp mạnh mẽ gửi đến người dân Venezuela, cũng là lời cảnh báo rõ ràng đối với Tổng thống Nicolas Maduro. Tại thời điểm này, chúng ta chưa thấy bất kỳ tiến triển nào trong việc cải thiện cuộc sống của người dân Venezuela, những gì mà chúng ta thấy chỉ là việc ông Nicolas Maduro đang cố gắng thâu tóm quyền lực. Và vì vậy, những lệnh trừng phạt mới nhất này chính là lời cảnh báo gửi tới ông ấy”.

Phản ứng trước động thái đầy bất ngờ của Mỹ, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza cực lực phản đối và cho rằng Mỹ đang cố gắng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại ở quốc gia Nam Mỹ giàu dầu mỏ này.

Theo nhà ngoại giao này, chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro sẽ tự vệ, và rằng Venezuela là một nền dân chủ. Ông Jorge Arreaza cũng cho biết thêm rằng, chính phủ Venezuela sẽ bảo vệ nhân dân và người dân nước này sẽ đứng lên đấu tranh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội lập hiến Venezuela tiếp quản quyền lập pháp, đề xuất hòa giải
Quốc hội lập hiến Venezuela tiếp quản quyền lập pháp, đề xuất hòa giải

VOV.VN-Quốc hội lập hiến đã đề xuất Quốc hội do phe đối lập kiểm soát thành lập ủy ban liên lạc nhằm tạo điều kiện đối thoại cùng tồn tại và hòa hợp giữa 2 bên.

Quốc hội lập hiến Venezuela tiếp quản quyền lập pháp, đề xuất hòa giải

Quốc hội lập hiến Venezuela tiếp quản quyền lập pháp, đề xuất hòa giải

VOV.VN-Quốc hội lập hiến đã đề xuất Quốc hội do phe đối lập kiểm soát thành lập ủy ban liên lạc nhằm tạo điều kiện đối thoại cùng tồn tại và hòa hợp giữa 2 bên.

Venezuela sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới
Venezuela sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới

VOV.VN - Quốc hội lập hiến Venezuela ngày 24/8 nhất trí bắt tay vào soạn thảo dự thảo Hiến pháp mới thay thế bản hiến pháp năm 1999 ngay từ tuần tới.

Venezuela sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới

Venezuela sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới

VOV.VN - Quốc hội lập hiến Venezuela ngày 24/8 nhất trí bắt tay vào soạn thảo dự thảo Hiến pháp mới thay thế bản hiến pháp năm 1999 ngay từ tuần tới.

Mỹ hối thúc các nước Mỹ Latinh gây sức ép với Triều Tiên
Mỹ hối thúc các nước Mỹ Latinh gây sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 16/08 hối thúc các quốc gia Mỹ Latinh sử dụng các công cụ kinh tế và ngoại giao để cô lập Triều Tiên.

Mỹ hối thúc các nước Mỹ Latinh gây sức ép với Triều Tiên

Mỹ hối thúc các nước Mỹ Latinh gây sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 16/08 hối thúc các quốc gia Mỹ Latinh sử dụng các công cụ kinh tế và ngoại giao để cô lập Triều Tiên.

Cố vấn Mỹ: Mỹ đang bước vào cuộc chiến kinh tế với Trung Quốc
Cố vấn Mỹ: Mỹ đang bước vào cuộc chiến kinh tế với Trung Quốc

VOV.VN - Cố vấn cao cấp của Tổng thống Donald Trump, Steve Bannon, ngày 17/8 khẳng định, Mỹ đang bước vào cuộc chiến kinh tế với Trung Quốc.

Cố vấn Mỹ: Mỹ đang bước vào cuộc chiến kinh tế với Trung Quốc

Cố vấn Mỹ: Mỹ đang bước vào cuộc chiến kinh tế với Trung Quốc

VOV.VN - Cố vấn cao cấp của Tổng thống Donald Trump, Steve Bannon, ngày 17/8 khẳng định, Mỹ đang bước vào cuộc chiến kinh tế với Trung Quốc.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tái tranh cử năm 2018
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tái tranh cử năm 2018

Ngày 18/8, hãng DPA đưa tin Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tiết lộ sẽ tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào cuối năm tới.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tái tranh cử năm 2018

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tái tranh cử năm 2018

Ngày 18/8, hãng DPA đưa tin Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tiết lộ sẽ tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào cuối năm tới.