Mỹ vẫn để cửa đối thoại với Iran dù xung đột leo thang

VOV.VN - Mỹ vẫn sẽ tham gia các cuộc đàm phán kỹ thuật với Iran và tiếp tục theo đuổi giải pháp ngoại giao, bất chấp việc hai bên đã tiến hành các cuộc không kích lẫn nhau trong những ngày gần đây.

Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã thể hiện rõ lập trường khi coi các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại trên eo biển Hormuz là “các hành động khủng bố”. Tuy nhiên, Washington vẫn để ngỏ kênh đối thoại với Tehran. Các phát biểu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, rằng bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran đạt được hồi tháng trước đã “kết thúc”.

Phía Mỹ cho biết bản ghi nhớ vốn dựa trên nguyên tắc đánh giá theo mức độ thực hiện cam kết. Theo Washington, các hành động gần đây của Iran đồng nghĩa với việc Tehran đã không thực hiện các nghĩa vụ ở mức “không thể chấp nhận được”. Dù vậy, Mỹ vẫn sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán kỹ thuật với Iran nhằm tìm kiếm lối thoát cho cuộc khủng hoảng.

Thỏa thuận đạt được hồi tháng trước đã rơi vào tình trạng căng thẳng nghiêm trọng sau hàng loạt vụ tấn công trong tuần này. Mỹ tiến hành các đợt không kích nhằm đáp trả việc ba tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz bị tấn công, trong khi Bộ Tài chính Mỹ cũng thu hồi giấy phép tạm thời cho phép Iran xuất khẩu dầu.

Phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một sau khi rời hội nghị NATO, Tổng thống Trump tiết lộ Iran đã chủ động liên lạc để đề xuất một thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng leo thang căng thẳng ở Trung Đông. Tuy nhiên, ông tỏ ra hoài nghi về thiện chí của Tehran.

Về phía Iran, các quan chức nước này cáo buộc Mỹ đã vi phạm bản ghi nhớ thông qua các hoạt động quân sự tại eo biển Hormuz, tiếp tục đe dọa tiến hành các cuộc tấn công mới và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Tehran.

Trong khi đó, thị trường năng lượng phản ứng tương đối thận trọng trước những diễn biến mới. Trong phiên giao dịch sáng 10/7 tại châu Á, giá dầu Brent giao tháng 9 giảm nhẹ xuống còn khoảng 76,3 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ giao dịch quanh mức 71,87 USD/thùng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ông Trump: Iran chủ động đề nghị thỏa thuận sau các đòn tấn công của Mỹ
Ông Trump: Iran chủ động đề nghị thỏa thuận sau các đòn tấn công của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 cho biết Iran đã chủ động liên hệ với Washington để đề nghị đạt được một thỏa thuận sau các cuộc tấn công liên tiếp của Mỹ nhằm vào các mục tiêu của nước này.

Ông Trump: Iran chủ động đề nghị thỏa thuận sau các đòn tấn công của Mỹ

Ông Trump: Iran chủ động đề nghị thỏa thuận sau các đòn tấn công của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 cho biết Iran đã chủ động liên hệ với Washington để đề nghị đạt được một thỏa thuận sau các cuộc tấn công liên tiếp của Mỹ nhằm vào các mục tiêu của nước này.

Ông Trump ra tối hậu thư với Iran sau loạt đòn tấn công mới của Mỹ
Ông Trump ra tối hậu thư với Iran sau loạt đòn tấn công mới của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump tối 8/7 (giờ Mỹ) cảnh báo Iran rằng các đòn đáp trả của Washington sẽ "nghiêm trọng hơn nhiều" nếu lực lượng Iran tiếp tục nhằm vào các tàu thuyền hoạt động tại eo biển Hormuz.

Ông Trump ra tối hậu thư với Iran sau loạt đòn tấn công mới của Mỹ

Ông Trump ra tối hậu thư với Iran sau loạt đòn tấn công mới của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump tối 8/7 (giờ Mỹ) cảnh báo Iran rằng các đòn đáp trả của Washington sẽ "nghiêm trọng hơn nhiều" nếu lực lượng Iran tiếp tục nhằm vào các tàu thuyền hoạt động tại eo biển Hormuz.

Quan chức Mỹ tiết lộ lý do ông Trump mở đợt tấn công mới vào Iran
Quan chức Mỹ tiết lộ lý do ông Trump mở đợt tấn công mới vào Iran

VOV.VN - Một quan chức Mỹ tiết lộ nguyên nhân khiến Tổng thống Donald Trump quyết định mở thêm đợt tấn công nhằm vào Iran.

Quan chức Mỹ tiết lộ lý do ông Trump mở đợt tấn công mới vào Iran

Quan chức Mỹ tiết lộ lý do ông Trump mở đợt tấn công mới vào Iran

VOV.VN - Một quan chức Mỹ tiết lộ nguyên nhân khiến Tổng thống Donald Trump quyết định mở thêm đợt tấn công nhằm vào Iran.